Đánh giá về thực trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vì tác động đại dịch COVID-19 do các tổ chức Liên Hợp Quốc UNFPA, UN Women, UNICEF thực hiện năm 2020 đã cho thấy, cứ 3 phụ nữ thì có hơn 1 người từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực (thể xác, tình dục, tinh thần hay kiểm soát hành vi, kinh tế) do chồng/bạn tình gây ra.

Hơn một nửa phụ nữ (51,8%) bị bạo lực không chia sẻ với người nào; 1/3 có kể với anh/chị/em ruột…Rất ít người nói với lãnh đạo địa phương và tổ hòa giải. Và dĩ nhiên không phải ai cũng mạnh dạn tìm đến luật sư giải quyết đến vụ việc liên quan bạo lực gia đình.

Theo luật sư Nguyễn Ngọc Lan - Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn khoa học quản trị, nạn nhân của bạo lực gia đình ngoài tâm lý "xấu chàng hổ ai" còn là gánh nặng day dứt với con cái, bố mẹ và cái nhìn của xã hội.

"Hiệu quả của pháp luật chưa thực sự mạnh tay. Hình phạt dành cho người có hành vi bạo lực chưa đủ răn đe" - Luật sư Ngọc Lan nhận định.

Nghe chương trình tại đây: