Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, có những con người lặng lẽ trở về với quê hương, với đất đai, với thiên nhiên để gieo lại những mầm xanh tưởng chừng đã ngủ quên.
Sinh năm 1983 ở Tổ dân phố Liên Nhật, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh - anh Nguyễn Hữu Quyền là người dám nghĩ, dám làm. Anh đã đi qua giông bão và chọn cách đứng dậy để “hồi sinh” không chỉ một vùng đất, mà còn tạo sinh kế cho nhiều con người nơi đây.
Tốt nghiệp Trường Trung cấp Cơ điện luyện kim tỉnh Thái Nguyên, sau nhiều năm bôn ba, làm đủ nghề để kiếm sống, anh Nguyễn Hữu Quyền (sinh năm 1983), đã quyết định bỏ phố về quê lập nghiệp và quyết theo niềm đam mê làm nông nghiệp.
Với 600 triệu đồng vay ngân hàng làm vốn khởi nghiệp, anh Nguyễn Hữu Quyền cùng 8 cộng sự thuê 20ha đất của 40 hộ dân để xây dựng mô hình nông nghiệp tuần hoàn “3 trong 1”: Trồng lúa, nuôi cá rô đồng, tôm càng xanh, ốc bươu đen theo hướng hữu cơ và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái.
Đến nay, HTX Liên Nhật đã mở rộng lên hơn 25 ha, trong đó có 14 ha trồng lúa chất lượng cao, áp dụng công nghệ mạ khay - máy cấy, hơn 4 ha nuôi thủy sản và hơn 5 ha dành cho du lịch. Doanh thu hằng năm của HTX Liên Nhật đạt khoảng 8 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho gần 30 lao động địa phương. HTX cũng hỗ trợ tiêu thụ nông sản sạch và hướng dẫn kỹ thuật cho các hội viên mở rộng mô hình.
Với những thành tích nổi bật, anh Nguyễn Hữu Quyền đã được vinh danh là một trong 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025” và được lựa chọn vào danh sách 150 cá nhân tiêu biểu toàn quốc, “Người truyền lửa tiêu biểu”....
Biến một vùng đất trũng thấp, bỏ hoang, thành khu du lịch nông nghiệp hữu cơ
Lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, nơi thiên nhiên khắc nghiệt và đất đai ngập lụt quanh năm. Với niềm đam mê du lịch, nông nghiệp; tình yêu dành cho quê hương và đặc biệt với mong muốn hỗ trợ bà con địa phương có công ăn việc làm, chàng trai thuộc thế hệ 8X luôn trăn trở và mong muốn làm thế nào để mang sản phẩm của quê hương do chính mình tạo ra để quảng bá và phát triển du lịch Việt Nam.
Sau nhiều trăn trở và nỗ lực, anh Nguyễn Hữu Quyền đã cùng các thành viên HTX đã xây dựng mô hình nông nghiệp “3 trong 1” độc đáo: Kết hợp trồng lúa hữu cơ, nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch sinh thái. Những cánh đồng lúa ST25 và Hương Cốm được trồng theo phương pháp hữu cơ, dưới ruộng nuôi ốc bươu đen và cá rô đồng, tạo nên hệ sinh thái cân bằng, vừa tối ưu hóa đất đai, vừa phục vụ trải nghiệm thực tế cho du khách. Các con đường hoa rực rỡ, khu vườn sinh thái và các chòi ăn uống phục vụ khách tham quan tạo nên một không gian vừa đẹp mắt, vừa gần gũi với thiên nhiên. Đồng thời tận dụng chuyển đổi số để quản lý sản xuất, quảng bá sản phẩm và thu hút khách du lịch, tạo nên mô hình kinh tế hiện đại, bền vững.
Khởi nghiệp từ nông nghiệp luôn đối mặt với nhiều rủi ro và khó khăn, bởi sự phụ thuộc lớn vào thời tiết, dịch bệnh và biến động thị trường. Người làm nông không chỉ cần vốn mà còn phải có kiến thức, kinh nghiệm và sự kiên trì trước những thất bại có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
“Tan hoang, những mái che xiêu vẹo, lối đi ngập bùn, cây cối gãy đổ ngổn ngang…” là những từ để miêu tả HTX Liên Nhật sau khi cơn bão số 10 “quét” qua năm 2025. Bao nhiêu công sức anh em bỏ ra để xây dựng, nhưng chỉ sau một đêm, sức mạnh của thiên nhiên đã phá hủy tất cả. Nhà tổ chức sự kiện chính bị sập hoàn toàn. Nhưng, không nản lòng và đầu hàng trước thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên, anh Nguyễn Hữu Quyền còn lấy đó làm động lực để phát triển hơn nữa. Sau cơn bão, anh em trong HTX ngồi lại với nhau và bàn bạc phương án khắc phục sớm nhất có thể để quay lại đón khách.
Mô hình của HTX Liên Nhật đang phát triển theo hướng nông nghiệp đa giá trị, không chỉ là sản xuất nông nghiệp đơn thuần mà vừa sản xuất nông nghiệp vừa kết hợp với dịch vụ du lịch và trải nghiệm. Mô hình này được các cấp lãnh đạo địa phương ghi nhận và ngày càng có nhiều đoàn đến thăm, vừa học hỏi, vừa tham quan du lịch, vừa thưởng thức món ăn dân giã của đồng quê.
Tấm gương anh Nguyễn Hữu Quyền là minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của nông dân Việt Nam. Từ một vùng đất hoang, anh đã xây dựng nên HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Nhật - biểu tượng của nông nghiệp hiện đại, kết hợp hài hòa giữa sản xuất, du lịch và bảo vệ môi trường. Là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025, anh Quyền không chỉ là tấm gương cho thế hệ trẻ mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nông thôn Việt Nam.
Câu chuyện “hồi sinh” ở HTX Liên Nhật không chỉ là câu chuyện của một mô hình kinh tế, mà là câu chuyện về niềm tin: Nếu con người không quay lưng với đất, thì đất cũng sẽ không phụ lòng người. Không chỉ hồi sinh đất, khu sinh thái này còn tạo việc làm cho người dân địa phương - những người từng nghĩ rằng quê mình không còn nhiều cơ hội.
Đây không chỉ là câu chuyện của chàng trai 8X Nguyễn Hữu Quyền hay của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Nhật - khu sinh thái ven đô Hà Tĩnh. Đó là câu chuyện về lựa chọn quay về, lựa chọn bền bỉ và lựa chọn không bỏ cuộc. Khi con người biết trân trọng đất đai, biết kết hợp những giá trị cũ với cách làm mới, thì những vùng quê tưởng chừng lặng im lại có thể hồi sinh.
