Ngày 6/4, tại xã Bắc Trạch và xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị, Hội Hỗ trợ Khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phối hợp với Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Trị (AEPD), Chi hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Quảng Trị 2, Đảng ủy UBND xã Bắc Trạch và xã Hoàn Lão tổ chức đợt tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn và trao hỗ trợ sinh kế cho 50 nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền là 300 triệu đồng. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm Ngày thế giới nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn (4/4).

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Vũ Quốc Bình, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng ban tuyên truyền vận động Hội Hỗ trợ Khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam thông tin, trong 12 năm qua, Trung ương Hội đã tiến hành nhiều đợt hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn và hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn trên phạm vi toàn quốc. Tổng số người được hỗ trợ sinh kế là hơn 6.300 người với nhiều mức hỗ trợ và hình thức khác nhau. Ngoài việc hỗ trợ sinh kế đối với nạn nhân bị tai nạn bom mìn, Hội còn thực hiện hỗ trợ đối với các hộ nghèo, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng khác ở những vùng trọng điểm ô nhiễm bom mìn.

Tại tỉnh Quảng Trị, từ năm 2017 đến nay, Hội đã hỗ trợ 56 gia đình nạn nhân với tổng số tiền 672 triệu đồng, chủ yếu thông qua mô hình chăn nuôi bò sinh sản kết hợp với một số mô hình khác như cơ khí, làm hương. Kết quả cho thấy phần lớn các mô hình phát huy hiệu quả rõ rệt.

Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, Chi hội đã quan tâm hỗ trợ 3 căn nhà cho các hộ đặc biệt khó khăn, góp phần giúp các gia đình có nơi ở ổn định, an toàn, giảm thiểu rủi ro trong thiên tai và tạo điều kiện yên tâm phát triển kinh tế.

Từ sự hỗ trợ này, nhiều hộ từ hoàn cảnh khó khăn đã từng bước vươn lên, có tích lũy, cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống; thể hiện sự đồng hành, gắn kết chặt chẽ của hệ thống Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam vì một cuộc sống bình yên và phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 1.000 người là đại biểu 2 xã, các thầy cô giáo, các em học sinh và người dân địa phương đã được lắng nghe buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn do các em học sinh Trường THCS Liên Trạch (xã Bắc Trạch) và trường Tiểu học phổ thông Hòa Trạch (xã Hoàn Lão) thực hiện.

Các trường thành lập các đội thi trực tiếp trên sân khấu về những kiến thức cơ bản về bom mìn, vật liệu nổ; cách nhận biết và phòng tránh tai nạn bom mìn để không bị thương tật... đã tạo không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và học sinh.

Ông Phan Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch bày tỏ: Chiến tranh dẫu đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, màu xanh của sự sống đã phủ kín những hố bom năm xưa trên quê hương Quảng Trị nói chung và mảnh đất Bắc Trạch anh hùng nói riêng, nhưng vẫn còn những "mảnh ký ức đau thương" mang tên bom mìn và vật nổ vẫn đang âm thầm tồn tại như một loại giặc ẩn mình. Chỉ cần một chút tò mò của trẻ thơ hay một phút bất cẩn trong chuyến đi rừng mưu sinh của người lớn, cái giá phải trả có thể là cả tương lai và hạnh phúc của một gia đình. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, chính quyền địa phương luôn nỗ lực triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng tránh, đồng thời quan tâm hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch UBND xã Hoàn Lão cho rằng: “Nhiệm vụ đầu tiên và cấp thiết của chúng ta hôm nay chính là nâng cao nhận thức. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, “mưa dầm thấm lâu”.

Sự kiện do Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Trị tổ chức nhân Ngày thế giới nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn với những hành động thiết thực, không chỉ mang đến những "chiếc lá chắn" kiến thức bảo vệ tính mạng mà còn mang đến những "nguồn nhựa sống mới" cho bà con địa phương.