Trong suốt 6 năm qua, ông Nguyễn Đình Phùng, 79 tuổi, trú tại phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đã âm thầm xây dựng hàng chục cây cầu dân sinh miễn phí cho người dân địa phương.

Đến nay đã có 28 cây cầu được ông Nguyễn Đình Phùng xây ở những vùng quê nghèo của tỉnh Quảng Nam. Kinh phí xây cầu ông tích góp từ tiền dưỡng già của mình.

Ông Phùng từng là lính đặc công. Năm 1977, sau khi xuất ngũ, ông công tác tại Tòa án thị xã Tam Kỳ (nay là thành phố Tam Kỳ), giữ nhiều vị trí công tác như Thư ký, Thẩm phán, Chánh án. Đến năm 1993, ông về hưu và tham gia các hoạt động tại địa phương.

Lý giải về cái tên cầu Phùng Hiệp, ông Phùng cho biết, Phùng là tên ông, Hiệp là tên một người bạn của ông. Hai chữ này ghép lại còn mang ý nghĩa là hiệp lực để tạo nên sự phồn thịnh cho người dân.

Ông Phùng cho biết, ông đã từng hứa với người bạn quá cố tên Hiệp là sẽ xây dựng được 50 cây cầu khi còn sống. Mỗi cây cầu hoàn thành, không chỉ là niềm vui của người dân, mà còn là hạnh phúc của bản thân ông vì đang dần hoàn thành lời hứa đó.

Bà Lê Thị Kim Hoa, 78 tuổi, trú tại thôn Ngọc Tú, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh cho biết, cây cầu cũ xây nhiều năm qua đã bị nước lũ làm hư hại, mùa mưa thì nước ngập sâu, người dân ở đây không thể đi lại được. Ông Phùng về đây xây cầu, bà và người dân ở đây mừng lắm vì sau này sẽ không còn phải đợi nước xuống mới qua lại được. Người dân ở đây rất cảm kích tấm lòng của ông Phùng.

Năm 2016, trong một lần về quê hương Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, ông thấy nhiều cây cầu bắt qua mương nước đang bị xuống cấp và thấp hơn mặt đường nên mùa mưa nước ngập băng, rất khó đi. Từ đó, ông bàn với gia đình và một người bạn tên Hiệp hỗ trợ xây cầu cho bà con ở Quảng Nam.

Bình quân mỗi cây cầu xây hết khoảng 60 triệu đồng, toàn bộ chi phí là từ tiền của gia đình ông Phùng. Đến nay số tiền mà ông Phùng bỏ ra đã gần 2 tỷ đồng. Mỗi năm ông dự định sẽ xây dựng khoảng 4 cây cầu giúp bà con vùng khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Tân - cán bộ xã phụ trách nông nghiệp xã Tam Dân cho biết, ông Nguyễn Đình Phùng đã hỗ trợ cho xã Tam Dân rất nhiều cây cầu dân sinh. Ngoài hỗ trợ cầu, ông còn giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác.

Theo Dân trí