Sáng nay (29/4) tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận Đống Đa, TP. Hà Nội diễn ra Lễ phát động đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị trên địa bàn quận Đống Đa hướng tới Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Sea Games 31).

Căn cứ Chỉ thị 06 của UBND Thành phố về việc thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, hướng tới Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SeaGames 31), UBND quận Đống Đa ban hành Kế hoạch 138 và Kế hoạch 187 nhằm tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị, hướng tới Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Trưởng Ban chỉ đạo 197 của Quận Đống Đa cho biết, tình hình vi phạm trật tự ATGT và trật tự đô thị 4 tháng đầu năm 2022 là 2.617 trường hợp, giảm so với cùng kỳ năm 2021 (10.847 trường hợp). Cũng trong 4 tháng đầu năm 2022, Đống Đa là một trong 4 quận, huyện của thành phố giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí. Trên địa bàn chỉ xảy ra 7 vụ tai nạn, giảm so với cùng năm 2021 (11 vụ tai nạn). Bên cạnh đó, trên địa bàn quận không tồn tại điểm ùn tắc giao thông quá 30 phút, không phát sinh điểm có nguy cơ ùn tắc, không tồn tại bến dù, bến cóc. Bộ mặt đô thị quận Đống Đa ngày càng xanh sạch đẹp, từng bước văn minh hiện đại.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số vướng mắc như tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để kinh doanh buôn bán, hình thành chợ cóc; tình trạng phương tiện giao thông dừng, đỗ, để sai quy định gây cản trở, ùn tắc, gây nguy cơ mất an toàn giao thông, mất mỹ quan và văn minh đô thị. Tại một số điểm nút giao thông bị ùn ứ, nguy cơ cao dẫn đến ùn tắc giao thông, đặc biệt là giờ cao điểm như nút Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, cầu vượt Thái Hà - Tây Sơn - Thái Thịnh...

Để tăng cường nâng cao hiệu quả trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông và trật tự đô thị, ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Trưởng Ban chỉ đạo 197 của Quận nhấn mạnh: Để phục vụ cho các sự kiện chính trị văn hóa quan trọng của thủ đô và đất nước, đặc biệt trong dịp 30/4 và 1/5, cũng như chào mừng phục vụ Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á Sea Games lần thứ 31, các đơn vị, lực lượng của Quận Đống Đa có nhiệm vụ tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị... Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên liên tục và được các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện. Quận Đống Đa qua Lễ phát động đánh giá các kết quả triển khai, tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại, từng bước xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn quận và thủ đô.

Theo đó, Công an Quận, các đơn vị lực lượng chức năng, các phòng Ban chuyên môn, cán bộ và nhân dân trên địa bàn quận phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đợt cao điểm, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội nói chung và quận Đống Đa nói riêng “văn minh, trật tự” trong mắt người dân và bạn bè Quốc tế. Phát biểu tại Lễ phát động, Đại úy Vương Tiến Tâm, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông trật tự, Công an Quận khẳng định: Với vai trò lực lượng nòng cốt đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn quận, lực lượng Cảnh sát 113 quận Đống Đa với tinh thần cao nhất, tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, mọi kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn quận trong thời gian nghỉ lễ 30/4, 1/5 và Đại hội thể thao Sea Games 31, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra các tình huống phức tạp, các hoạt động phá hoại, khiếu kiện tập trung đông người, tuần hành trái phép.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp các đơn vị, tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, vận động sâu rộng, đa dạng hóa cả về nội dung và hình thức, nhằm nâng cao ý thức, nhận thức chấp hành pháp luật, sự đồng tình, ủng hộ của người dân trong đảm bảo trật tự An toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Tăng cường với phối hợp Đội Cảnh sát giao thông số 3 – Công an thành phố và Công an các phường huy động làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn, phân luồng, phòng chống ùn tắc giao thông. Không để tình trạng ùn, tắc giao thông kéo dài trên các tuyến phố, cản trở việc đi lại sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt đảm bảo tuyệt đối an toàn, thông suốt hoạt động của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các đoàn thể thao tham dự các hoạt động SeaGames 31 trên địa bàn.

Sau khi Công an Quận Đống Đa triển khai phương án, phân công địa bàn, trách nhiệm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô thị trên địa bàn cho các đơn vị; các lực lượng đã thực hiện diễu hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn được phân công./.