Chiến dịch “làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an phát động trong 90 ngày (từ 1/9 đến 30/11) với mục tiêu làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, hướng tới xây dựng nền tảng quản lý thống nhất, minh bạch và phục vụ hiệu quả công tác chuyển đổi số quốc gia. Quy mô của chiến dịch lần này được cho là chưa từng có tiền lệ: làm sạch gần 50 triệu (49,7 triệu) thửa đất tại hơn 2.300 xã, phường.
Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mục tiêu của chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai lần này nhằm đảm bảo việc làm đúng, đủ, sạch, sống đối với dữ liệu đã được xây dựng. Thứ hai, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công để phục vụ người dân và doanh nghiệp đảm bảo môi trường hiện đại, thuận tiện và nhanh chóng, công khai minh bạch. Thứ ba, kết nối và chia sẻ đồng bộ cơ sở dữ liệu để đảm bảo các ngành có sự thống nhất dùng chung giảm thiểu các loại thủ tục hành chính và sử dụng giấy tờ.
Nghe nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 với ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tại đây:
Cũng theo ông Mai Văn Phấn, chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TƯ ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hướng tới xây dựng nền tảng quản lý thống nhất, minh bạch và phục vụ hiệu quả công tác chuyển đổi số quốc gia.
Bên cạnh đó, việc làm sạch dữ liệu đất đai còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các địa phương đang sắp xếp mô hình chính quyền 2 cấp. Khi đó, hầu hết các thủ tục đất đai được thực hiện trực tiếp tại cấp xã, phường, đòi hỏi hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, giúp việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử diễn ra thông suốt, minh bạch, rút ngắn thời gian và giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
Chiến dịch hướng đến ba mục tiêu trọng tâm: Hoàn thiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai, tạo nền tảng cho Chính phủ điện tử và công tác quản lý nhà nước hiện đại; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính về đất đai; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia và các ngành khác, hình thành hệ sinh thái dữ liệu số thống nhất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
Tính đến thời điểm này sau 40 ngày triển khai chiến dịch, cả nước đã rà soát, phân loại được khoảng gần 45 triệu thửa đất, trong đó dữ liệu của hơn 15 triệu dữ liệu thửa đất đã được làm “đúng - đủ - sạch - sống” và sẵn sàng đồng bộ về Trung ương. Ngoài ra cũng đã thu thập được khoảng 5,5 triệu hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận về đất ở, nhà ở nhưng chưa tạo lập được cơ sở dữ liệu trong tổng số khoảng xấp xỉ 10.000.000.

Trước những lo ngại của người dân về vấn đề bảo mật, ông Mai Văn Phấn cho rằng là nội dung rất quan trọng mà khi xây dựng kế hoạch 515, các tổ công tác của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và môi trường, cùng các đơn vị cung cấp phần mềm đã đưa nội dung này vào trong kế hoạch triển khai, đảm bảo về an ninh, an toàn hệ thống, bảo đảm bí mật của thông tin cá nhân.
Tuy nhiên để dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống” tạo tiền đề cho việc hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, theo Phó cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Mai Văn Phấn, sau chiến dịch 90 ngày, cần phải hoàn thiện quy định để đảm bảo về mặt hành lang pháp lý, tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật và đặc biệt sau thời điểm này các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai bắt buộc phải thực hiện trên môi trường điện tử, nếu sử dụng ở dạng giấy thì đương nhiên dữ liệu này sẽ bị ngừng hoạt động. Ngoài ra thì để để dữ liệu đất đai được “sống”, liên tục cập nhật, thay vì chỉ “sạch” trong một thời điểm cũng phải tăng cường nguồn lực con người cũng như sự đầu tư về kinh phí để đảm bảo việc vận hành hệ thống.

Cũng theo thông tin từ ông Mai Văn Phấn, có thể xem đây là bước đệm để tiến tới mục tiêu xây dựng “bản đồ số quốc gia” và quản trị đất đai bằng dữ liệu mở, hiện thực hóa chủ trương cải cách hành chính, số hóa quản lý đất đai theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mỗi thửa đất sẽ được cấp một mã định danh duy nhất gồm 12 ký tự, được mã hóa theo vị trí, kinh độ, vĩ độ. Mã định danh ban đầu chỉ lưu thông tin về tọa độ, vị trí thửa đất, còn các thông tin về kích thước, diện tích thửa đất, giá trị thửa đất sẽ được tích hợp trong cơ sở dữ liệu đất đai. Mã số định danh thửa đất giống như mã số trong căn cước công dân, mỗi thửa đất chỉ có một mã số. Thông qua mã định danh, người dân có thể truy cập vào hệ thống dữ liệu đất đai để biết thửa đất nằm ở đâu.
Việc cấp mã số định danh đất đai sẽ xóa bỏ tình trạng một mảnh đất có nhiều sổ đỏ, giảm gian lận, hạn chế tranh chấp, tạo nền tảng liên danh với hệ thống địa danh, địa chính số và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác. Đồng thời giúp cho thị trường bất động sản có cơ sở pháp lý, dữ liệu vững chắc hơn so với cách quản lý thủ công, giấy tờ hiện nay.
Chiến dịch “làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai” được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong xây dựng nền quản trị số về đất đai, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường minh bạch, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, số hóa và bền vững.