Đề xuất này ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận với những luồng ý kiến khác nhau. Người thì cho rằng đề xuất này hợp lý nhưng cũng có không ít người lo ngại, với đề xuất này của Bộ Y tế sẽ càng khiến nguy cơ lây nhiễm có thể tăng cao hơn nữa, từ đó khó kiểm soát được dịch bệnh.

Cũng trong đề xuất này có nêu, trong thời gian theo dõi sức khỏe, F1 được yêu cầu xét nghiệm vào ngày thứ 5, nếu âm tính vẫn tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 5 ngày tiếp theo, thực hiện 5K, không tiếp xúc với người nguy cơ cao (người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, người có bệnh nền...). Trường hợp làm việc trực tiếp, cơ sở làm việc phải bố trí, thiết lập khu vực làm việc dành riêng cho các trường hợp là F1, đảm bảo khoảng cách làm việc, không tập trung đông người và thoáng khí để giảm nguy cơ lây nhiễm. Đề xuất là vậy nhưng thực tế không phải cơ sở doanh nghiệp nào cũng có thể thực hiện được.

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga - Trưởng khoa Y tế Công cộng và Điều dưỡng - Trường Đại học Quang Trung; nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, nếu đề xuất của Bộ Y tế được áp dụng thì cũng không nên áp dụng đại trà mà tùy điều kiện của từng địa phương, từng doanh nghiệp để thực hiện sao cho hiệu quả để vừa đảm bảo nguồn lao động vừa đảm bảo sự an toàn cho những người xung quanh.

Hiện số ca mắc COVID - 19 ở nước ta đã vượt 4 triệu ca, có trên 1,5 triệu người đang điều trị nhưng số chuyển nặng đã thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đây. Tại Hà Nội, địa phương liên tục dẫn đầu về số ca mắc mới hằng ngày, trên 95% số ca đang điều trị là ở thể nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Nếu F1 được đi làm trực tiếp thì rất có thể những F1 chuyển thành F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và để không ảnh hưởng đến thu nhập họ sẽ giấu bệnh để tiếp tục làm việc. Điều này đôi khi chính những nhà quản lý doanh nghiệp cũng không thể nắm bắt được nhất là trong khi hiện nay ca nhiễm tăng cao và người bị bệnh không rõ nguồn lây.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, giải pháp cho F1 đi làm là hợp lý, không chỉ đáp ứng yêu cầu công việc hằng ngày của doanh nghiệp, đơn vị mà còn vì nhu cầu của những F1 tiến tới bình thường mới. Tuy nhiên, về phía cơ quan chức năng nên có thêm những hướng dẫn thực hiện cụ thể đối với từng khu vực, từng đơn vị. Về phía doanh nghiệp phải tạo được một môi trường làm việc an toàn. Và hơn hết chính là ý thức tự giác của các F1 trong việc thực hiện các quy định phòng chống dịch. Có như vậy mới vừa đảm bảo quy trình sản xuất của doanh nghiệp vừa an toàn cho những người xung quanh.

Mời nghe âm thanh tại đây: