Sáng 23/6, tại nghĩa trang liệt sĩ Yên Viên thuộc xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội đã tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin giám định ADN. Đây là điểm làm trước nhằm kiểm tra quy trình, đánh giá công tác phối hợp giữa các lực lượng và rút kinh nghiệm trước khi triển khai diện rộng trên toàn thành phố. Cùng với yêu cầu chuyên môn, đơn vị tổ chức nghi lễ tâm linh phù hợp phong tục, tập quán, bảo đảm sự thành kính, trang nghiêm nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ Yên Viên hiện có 1.428 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 81 phần mộ chưa xác định được thông tin. Tại điểm làm trước này, các lực lượng đã tiến hành lấy mẫu đối với 11 phần mộ liệt sĩ hoàn toàn chưa xác định được thông tin để phục vụ công tác giám định ADN.

Ông Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng cho biết, để lấy mẫu chính xác, các đơn vị chức năng thực hiện theo các quy trình: Lấy định vị, giao cho phòng kinh tế thực hiện cái các khâu định vị theo quy định. Cùng với đó, địa phương đã thành lập các tổ chuyên môn để quá trình lấy mẫu diễn ra thuận lợi và chính xác nhất, đảm bảo quá trình mà thu thập mẫu ADN nhanh chóng và khoa học.

Không khí làm việc tại nghĩa trang diễn ra khẩn trương nhưng trang nghiêm. Trước từng phần mộ, các lực lượng tham gia đều thao tác thận trọng. Mỗi khâu từ khai quật, lấy mẫu, ghi chép thông tin đến niêm phong mẫu đều được kiểm tra, đối chiếu kỹ lưỡng. Mỗi mẫu hài cốt được bảo quản đúng quy trình, mỗi thông tin được số hóa chính xác là thêm một bước góp phần trả lại tên cho các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Qua triển khai thực tế, các lực lượng cũng ghi nhận một số khó khăn cần tiếp tục rút kinh nghiệm. Trung tá Đặng Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Phù Đổng chia sẻ: “Với số lượng 11 phần mộ đều hy sinh trong kháng chiến chống Pháp nên để xác định lấy được mẫu sinh phẩm cũng rất khó khăn cho tổ công tác cũng như lực lượng chuyên môn. Bên cạnh đó, các phần mộ được chôn khá sâu, khoảng 1m15, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác”.

Từ điểm làm trước ở nghĩa trang liệt sỹ Yên Viên, thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin đối với hơn 8.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định: "Chúng tôi tiến hành tổ chức làm trước để rút kinh nghiệm, sau đó sẽ tiến hành đồng loạt trên địa bàn của thành phố, phấn đấu là tháng 4 của 2027 toàn thành phố sẽ hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với những phần mộ là chưa xác định được danh tính”.

Cùng với đó, trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), thành phố sẽ tổ chức tìm kiếm, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trên địa bàn huyện Ba Vì (cũ) theo kết luận địa bàn đợt 1. "Đây là việc làm rất ý nghĩa, là trách nhiệm thiêng liêng đối với các liệt sĩ, vì vậy chúng tôi xác định sẽ thực hiện hiệu quả nhất nhiệm vụ được giao", Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân nhấn mạnh./.