Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 và sự suy thoái của kinh tế toàn cầu nhưng được sự giúp đỡ của các Bộ, ngành từ Trung Ương đến địa phương, Hiệp hội doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam (CCBVN) đã tích cực, chủ động sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm xây dựng Hiệp hội ngày càng phát triển. Khi mới thành lập (năm 2013), Hiệp hội chỉ có 19 tổ chức hội viên của 19 tỉnh hội, đến nay tất cả các tỉnh, thành phố đều có Hiệp hội Doanh nhân CCB với hơn 13.700 hội viên, 8.780 doanh nghiệp, 1.840 hợp tác xã, 3.960 tổ hợp tác, 180.720 trang trại, gia trại, hộ kinh doanh.

Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, Hiệp hội đã tập hợp, động viên các doanh nhân, doanh nghiệp CCB nêu cao tinh thần tự lực tự cường, khắc phục mọi khó khăn đặc biệt là khắc phục những tác động nặng nề của đại dịch covid 19. Với bản lĩnh năng động, sáng tạo, linh hoạt, phát huy nội lực, các doanh nghiệp thành viên đã thực hiện tốt phương châm "3 giữ, 1 chống, 1 tìm" (giữ được người lao động, giữ được thị trường, giữ được dòng tiền; chống dịch thành công và tìm kiếm thị trường mới), thực hiện nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

"Mặc dù chịu nhiều tác động nặng nề của kinh tế thế giới, nhưng phần lớn các doanh nghiệp do CCB làm chủ vẫn sản xuất kinh doanh ổn định, phát triển bền vững, khẳng định vị trí trong nước và quốc tế. Một số doanh nghiệp có quy mô lớn hàng nghìn lao động trở lên đã ứng dụng khoa học kỹ thuật - công nghệ hiện đại kết hợp công tác quản lý tiên tiến tạo nên sức cạnh tranh cao ở thị trường trong nước và các nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á, châu Âu, châu Mỹ"- Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam khẳng định.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, tổng doanh thu của các doanh nghiệp, doanh nhân trong Hiệp hội ước đạt trên 1 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 41.500 tỷ đồng, giải quyết công ăn việc làm cho 1 triệu lao động trong đó có hơn 316.000 người là cựu chiến binh, cựu quân nhân và con em cựu chiến binh, gia đình chính sách, thu nhập bình quân của người lao động khoảng 10 triệu đồng/người/tháng. Tiêu biểu trong số này phải kể đến Hội Doanh nhân CCB các tỉnh, thành phố như: Khánh Hòa, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Nội, Thành phố HCM, Bến Tre, Long An...

Phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ trên mặt trận mới và thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, bên cạnh việc phát triển kinh tế, Hiệp hội doanh nhân CCBVN còn tham gia có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, góp phần thực hiện các cuộc vận động và phong trào chung của cả nước. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hiệp hội đã đóng góp hơn 2.000 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện như: đóng góp 834 tỷ đồng để phòng chống đại dịch covid 19; góp 216 tỷ đồng hướng về biển đảo; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt hơn 30 tỷ; tặng nhà tình nghĩa và hỗ trợ thương bệnh binh, gia đình chính sách gần 730 tỷ đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính Phủ, trong 2 năm (2020 - 2022) Hiệp hội đã ủng hộ 843 tỷ đồng để phòng chống dịch covid 19, trong đó anh hùng lao động Lê Văn Kiểm đóng góp 663 tỷ đồng; doanh nhân Nguyễn Thị Hồng Tươi - Phó Chủ tịch Hiệp hội - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân tỉnh Bình Phước đóng góp 16 tỷ đồng. Ngoài ra, Hiệp hội còn phối hợp với Trung ương Hội CCBVN thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo trong cả nước.

Với những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ qua Hiệp hội có nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng. Tiêu biểu cho phong trào thi đua có 4 doanh nhân CCB được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động: Đồng chí Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam (lần 2); đồng chí Trần Mạnh Báo - Ủy viên Thường vụ Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Bình; đồng chí Nguyễn Văn Thắng - hội viên Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên; bà Trần Cẩm Nhung (phu nhân Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm) - hội viên Liên kết của Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam; 13 doanh nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 27 tập thể và 65 doanh nhân. Hiệp hội tặng 5 Cờ thi đua và 149 Bằng khen cho tập thể và 638 doanh nhân.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCBVN nêu rõ: 5 năm qua, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của Hội CCB Việt Nam “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, Hiệp hội đã đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên tự khẳng định mình với nhiều kết quả ấn tượng, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hiệp hội lần thứ II đã đề ra. Phát huy những thành tích, bài học đã làm được, thành công của Đại hội Hiệp hội lần thứ III sẽ là luồng sinh khí mới để các doanh nhân, doanh nghiệp CCB tiếp tục phấn đấu vươn lên, tự khẳng định mình trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thông qua hoạt động thực tiễn sản xuất - kinh doanh, đồng hành cùng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp cả nước góp phần thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để đưa Việt Nam thành quốc gia phát triển, có mức sống cao vào năm 2045.

Cũng trong dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam khóa III gồm 138 đồng chí, Ban Kiểm tra Hiệp hội khóa III gồm 5 đồng chí./.