Sáng nay (5/8) Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị Phòng ngừa, ứng phó thảm họa năm 2025. Sự kiện là dịp để Hội nhìn lại năm 2024 đầy thách thức trong công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa do diễn biến thất thường của các hiện tượng thời tiết cực đoan, gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo báo cáo, năm 2024, cả nước xảy ra 1.340 trận thiên tai thuộc 21/22 loại hình. Đặc biệt, cơn bão số 3 (Yagi) là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm trên Biển Đông và 70 năm trên đất liền, gây mưa lớn, lũ lụt lịch sử, sạt lở đất diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Thống kê chưa đầy đủ cho thấy thiên tai đã làm 514 người chết, mất tích, gấp 3 lần so với năm 2023 và 2,4 lần so với trung bình 10 năm (2014-2023); 2.207 người bị thương.
Thiệt hại về kinh tế trong năm 2024 ước tính khoảng 88.748 tỷ đồng, gấp 9,52 lần so với năm 2023 và 4,19 lần so với trung bình 10 năm.
Từ đầu năm 2025 đến cuối tháng 7/2025, thiên tai đã làm 114 người chết, mất tích và thiệt hại kinh tế trên 553 tỷ đồng.
Để giúp người dân phòng ngừa, giảm thiểu tổn thất và ổn định cuộc sống, trong năm 2024, Hội Chữ thập đỏ đã triển khai nhiều hoạt động với giá trị ước tính hơn 764 tỷ đồng, trợ giúp hơn 1,5 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và sự cố nghiêm trọng.
Những hoạt động, chương trình tiêu biểu có thể kể đến là cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi với giá trị khoảng 332 tỷ đồng; Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” hỗ trợ xây 130 căn nhà phòng chống thiên tai, tặng 1.000 áo phao cứu sinh cho người dân tại nhiều tỉnh, thành phố…
Tại hội nghị, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đánh giá trong năm 2025, tác động của biến đổi khí hậu vẫn ở mức khó lường. Trong khi đó, nguồn lực để thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó bị hạn chế; tổ chức bộ máy các cấp hội ở địa phương có sự thay đổi lớn do việc sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp… Tuy nhiên, Hội Chữ thập đỏ cam kết luôn sẵn sàng trước thảm họa, tiếp tục nỗ lực không ngừng, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn và phát triển bền vững.