Từ khóa tìm kiếm: thám hoa

Chung cư "Không lối thoát"

[VOV2] - Không ai dám chắc một thảm họa tương tự sẽ không lặp lại bởi ở ngoài kia, hàng nghìn chung cư “Không lối thoát” vẫn tồn tại. Đừng quên bi kịch này để hiểu rằng chúng ta cần phải hành động.

[VOV2] - Không ai dám chắc một thảm họa tương tự sẽ không lặp lại bởi ở ngoài kia, hàng nghìn chung cư “Không lối thoát” vẫn tồn tại. Đừng quên bi kịch này để hiểu rằng chúng ta cần phải hành động.

Châu Á – Thái Bình Dương sẵn sàng trước thảm họa

[VOV2] - "Châu Á - Thái Bình Dương: Sẵn sàng trước thảm họa", là chủ đề của Hội nghị chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11 (AP - 11) do Hội chữ thập đỏ Việt Nam đăng cai tổ chức khai mạc sáng 21/11 tại Hà Nội

[VOV2] - "Châu Á - Thái Bình Dương: Sẵn sàng trước thảm họa", là chủ đề của Hội nghị chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11 (AP - 11) do Hội chữ thập đỏ Việt Nam đăng cai tổ chức khai mạc sáng 21/11 tại Hà Nội

Vai trò của thanh niên trong ứng phó thảm họa, thiên tai

[VOV2] - Sáng nay (21/11), Diễn đàn Thanh niên Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu Á - Thái Bình Dương khai mạc với chủ đề “Nâng cao khả năng chống chịu: Lãnh đạo thanh niên truyền cảm hứng thúc đẩy sáng tạo sẵn sàng trước thảm họa”.

[VOV2] - Sáng nay (21/11), Diễn đàn Thanh niên Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu Á - Thái Bình Dương khai mạc với chủ đề “Nâng cao khả năng chống chịu: Lãnh đạo thanh niên truyền cảm hứng thúc đẩy sáng tạo sẵn sàng trước thảm họa”.

Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị AP lần thứ 11

[VOV2] - Khoảng 350 đại biểu, khách quốc tế sẽ tham dự Hội nghị chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11 (AP - 11)

[VOV2] - Khoảng 350 đại biểu, khách quốc tế sẽ tham dự Hội nghị chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11 (AP - 11)

Khi cơ hội sống không chia đều cho tất cả mọi người

[VOV2] - Hôm nay, nhiều nạn nhân tử vong đã được người thân lo hậu sự. Nhưng vẫn còn có nạn nhân nằm lạnh lẽo một mình trong nhà đại thể. Hơn bao giờ hết, sự mong manh của phận người lại được cảm nhận rõ và tê tái đến thế...

[VOV2] - Hôm nay, nhiều nạn nhân tử vong đã được người thân lo hậu sự. Nhưng vẫn còn có nạn nhân nằm lạnh lẽo một mình trong nhà đại thể. Hơn bao giờ hết, sự mong manh của phận người lại được cảm nhận rõ và tê tái đến thế...

Làng khoa bảng Nguyệt Áng nổi tiếng đất kinh kỳ

[VOV2] - Làng khoa bảng Nguyệt Áng (xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội) là đất học nổi tiếng của đất kinh kỳ khi xưa. Vì nhiều người đỗ đạt, làm quan to trong triều nên Nguyệt Áng còn được gọi là “đất Trạng”.

[VOV2] - Làng khoa bảng Nguyệt Áng (xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội) là đất học nổi tiếng của đất kinh kỳ khi xưa. Vì nhiều người đỗ đạt, làm quan to trong triều nên Nguyệt Áng còn được gọi là “đất Trạng”.

Phân biệt sử dụng một số cặp từ liên quan đến biến đổi khí hậu

[VOV2] - Trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu, những cặp từ như “thảm họa” và “hiểm họa”; “thích ứng” và “ứng phó” mang những nghĩa khác nhau. Cùng nghe TS Nguyễn Tiến Thành giải thích.

[VOV2] - Trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu, những cặp từ như “thảm họa” và “hiểm họa”; “thích ứng” và “ứng phó” mang những nghĩa khác nhau. Cùng nghe TS Nguyễn Tiến Thành giải thích.

Hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất

[VOV2] - Tính đến ngày 6/3, Hội Chữ thập Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ và cam kết ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân với giá trị tiền và hàng hóa hơn 12 tỷ đồng.

[VOV2] - Tính đến ngày 6/3, Hội Chữ thập Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ và cam kết ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân với giá trị tiền và hàng hóa hơn 12 tỷ đồng.

Khẳng định vị thế trong phong trào nhân đạo

[VOV2] - Năm 2022, tổng giá trị hoạt động của toàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đạt hơn 4.737 tỷ đồng, trợ giúp hơn 18.790.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn.

[VOV2] - Năm 2022, tổng giá trị hoạt động của toàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đạt hơn 4.737 tỷ đồng, trợ giúp hơn 18.790.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn.

Bài học từ thảm họa sân cỏ

[VOV2] - 125 người chết sau trận đấu giữa hai CLB Arema và Persebaya Surabaya tại giải VĐQG Indonesia trở thành một trong những thảm họa tồi tệ nhất của bóng đá thế giới. Vậy tại sao những vụ việc, hay nói đúng hơn, những thảm họa như vậy vẫn cứ lặp lại?

[VOV2] - 125 người chết sau trận đấu giữa hai CLB Arema và Persebaya Surabaya tại giải VĐQG Indonesia trở thành một trong những thảm họa tồi tệ nhất của bóng đá thế giới. Vậy tại sao những vụ việc, hay nói đúng hơn, những thảm họa như vậy vẫn cứ lặp lại?