Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VI trong hai ngày 22 và 23-11 tại Hà Nội. Dự kiến sẽ có khoảng 400 đại biểu, khách mời tham dự, trong đó có 270 điển hình tiên tiến được tôn vinh, khen thưởng. Đây là thông tin được Hội Chữ thập đỏ cung cấp tới báo chí sáng nay (18/11)
Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh cho biết, Đại hội là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội đặc biệt, diễn ra đúng dịp toàn Hội kỷ niệm 79 năm thành lập (23/11/1946-23/11/2025) và triển khai Chương trình “Sức mạnh Nhân đạo 2025”, là “ngày hội lớn” tôn vinh tinh thần nhân đạo, lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng. Thông qua Đại hội, Hội Chữ thập đỏ tiếp tục khơi dậy, lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần “thi đua làm việc thiện”, trở thành động lực thúc đẩy các phong trào nhân đạo phát triển sâu rộng, bền vững, góp phần xây dựng xã hội nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Theo báo cáo, trong 5 năm qua, thông qua phong trào thi đua yêu nước, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động và trợ giúp hơn 102 triệu lượt người, với tổng trị giá trên 29.186 tỷ đồng, tăng 45% so với giai đoạn trước, qua đó đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội của đất nước.
Môt số phong trào, cuộc vận động và mô hình tiêu biểu có thể kể đến là: Phong trào “Tết Nhân ái” đã vận động hơn 12,9 triệu suất quà với tổng trị giá trên 6.000 tỷ đồng; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã lập gần 9.000 hồ sơ, trợ giúp bền vững hơn 7.000 địa chỉ, trị giá hơn 1.900 tỷ đồng; “Tháng Nhân đạo” giai đoạn 2021-2025 trợ giúp trên 6,5 triệu lượt người, với tổng trị giá 3.646 tỷ đồng; hay những mô hình thiết thực, sát với nhu cầu của người thế gồm Nồi cháo tình thương, Bếp ăn Chữ thập đỏ; Hũ gạo Chữ thập đỏ; Nhà giúp nhà,…với tổng giá trị trợ giúp lên tới hơn 21.676 tỷ đồng.
Thay mặt cán bộ, hội viên và tỉnh nguyện viên Chữ thập đỏ cả nước, ông Nguyễn Hải Anh cho biết Hội Chữ thập đỏ tự hào nhưng không tự mãn về kết quả đã đạt được.
“Điều khiến chúng tôi day dứt nhất là đâu đó vẫn còn những mảnh đời yếu thế nhưng chưa được hỗ trợ kịp thời. Khó khăn, thách thức do thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng dữ dội hơn, buộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ hơn, chuyên nghiệp hơn, hành động nhanh hơn để không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Hải Anh nhấn mạnh.
Ông Hải Anh cho biết trong giai đoạn 2025-2030, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ XI, XII và Chiến lược phát triển của hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Phong trào thi đua sẽ tập trung làm sâu sắc hơn các cuộc vận động lớn của hội; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vận động hiến máu, hiến tặng mô tạng; tăng cường vận động nguồn lực, hợp tác quốc tế và các chương trình nhân đạo xã hội gắn với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
