Khi tìm mua một món quà tặng ông bà, bạn Minh Anh (Hà Nội) đã chọn sản phẩm của Hợp tác xã chè La Bằng qua sàn Shopee. “Chỉ cần vài thao tác là có thể chọn được chè ngon, rõ nguồn gốc, bao bì đẹp và thông tin đầy đủ về quy trình sản xuất,” Minh Anh chia sẻ.

Những đơn hàng như vậy cho thấy chuyển đổi số không còn xa lạ mà đã thực sự len sâu vào đời sống của người nông dân, giúp các hợp tác xã nông nghiệp như La Bằng “vươn xa” trên môi trường số.

Được thành lập từ năm 2006, HTX chè La Bằng, tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 200 hộ liên kết, quản lý 22,5 ha chè, trong đó 17 ha đạt chứng nhận hữu cơ. Nếu trước đây sản phẩm chủ yếu tiêu thụ ở chợ truyền thống, thì nay, nhờ mạnh dạn ứng dụng công nghệ, chè La Bằng đã có mặt trên nhiều sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiktok và được người tiêu dùng trên cả nước biết đến. Ông Hứa Văn Thịnh, Giám đốc HTX chè La Bằng cho biết:

“Chúng tôi bắt đầu đưa sản phẩm lên sàn từ năm 2020, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Khi xu hướng mua hàng online tăng mạnh, đây là cơ hội để HTX tiếp cận khách hàng mới, mở rộng thị phần và tăng doanh thu 30–40% so với trước.”

Không chỉ dừng ở việc bán hàng trực tuyến, HTX còn đầu tư hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử, giúp người tiêu dùng quét mã QR để biết toàn bộ quy trình sản xuất, từ khâu chăm bón, thu hoạch đến chế biến. Theo ông Thịnh, điều này không chỉ tăng tính minh bạch mà còn “nâng tầm uy tín và giá trị thương hiệu của chè La Bằng”.

Cùng với đó, HTX triển khai “sổ nhật ký điện tử” cho các hộ liên kết, ghi chép toàn bộ quy trình canh tác trên nền tảng số. Anh Nguyễn Bằng Giang, tổ trưởng tổ chè hữu cơ, cho biết:

“Phần mềm nhật ký giúp ghi lại mọi hoạt động sản xuất, đảm bảo quy trình hữu cơ minh bạch. Nhờ vậy, người tiêu dùng có thể tin tưởng hơn vào sản phẩm chè sạch, an toàn”.

Nhờ ứng dụng đồng bộ công nghệ số, chè La Bằng không chỉ khẳng định vị thế trong tỉnh mà còn vươn tầm quốc gia. Sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao; được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và từng vinh dự là quà tặng cho các Nguyên thủ Quốc gia tại Hội nghị APEC 2017.

Nói về hành trình chuyển đổi số, bà Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch HĐQT HTX chè La Bằng, chia sẻ:

“Chúng tôi ứng dụng công nghệ từ khâu sản xuất đến tiêu thụ: sổ ghi chép điện tử, tưới nước tự động, dây chuyền chế biến hiện đại. Chuyển đổi số giúp sản phẩm đồng đều, nâng cao năng suất, giảm sức lao động và đặc biệt là tăng niềm tin với khách hàng.”

Theo bà Hải, dấu mốc đáng nhớ nhất là năm 2020, khi HTX chuyển đổi số đúng thời điểm dịch Covid-19 khiến người tiêu dùng chuyển sang mua sắm trực tuyến. “Nhờ đó, sản phẩm chè La Bằng được lan tỏa mạnh mẽ, được khách hàng đón nhận và yêu thích hơn”.

Hợp tác xã chè La Bằng hiện được xem là điển hình tiêu biểu cho mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số. Câu chuyện của họ không chỉ là thành công của một thương hiệu chè, mà còn là minh chứng rõ nét cho một xu hướng mới trong nông nghiệp Việt Nam – làm nông nghiệp bằng tri thức số, nâng giá trị bằng công nghệ và niềm tin thị trường.