Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương long trọng tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời tiến hành họp báo quốc tế trước thềm khai mạc Đại hội.
Dự lễ khai trương và họp báo có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; cùng đông đảo các Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và gần 700 phóng viên, kỹ thuật viên báo chí trong nước, quốc tế.
Trung tâm Báo chí - không gian tác nghiệp hiện đại, đồng bộ, chuyên nghiệp
Ngay sau khi có Kết luận số 01 ngày 3/4/2024 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ động triển khai các công việc liên quan đến việc thành lập và vận hành Trung tâm Báo chí Đại hội XIV. Quá trình chuẩn bị được tiến hành khoa học, bài bản, kỹ lưỡng, với sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan chức năng.
Trung tâm Báo chí được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, bảo đảm điều kiện tác nghiệp thuận lợi nhất cho phóng viên: hệ thống Internet tốc độ cao; hơn 150 máy tính xách tay và máy tính để bàn; 10 máy in, 2 máy fax; 10 màn hình ti vi cỡ lớn; cùng các khu vực làm việc, sinh hoạt được bố trí hợp lý, văn minh. Các phương án điều tiết phóng viên tác nghiệp trong và ngoài Hội trường Đại hội được xây dựng chặt chẽ, bảo đảm trang trọng, trật tự, an toàn, thông tin nhanh chóng và chính xác.
Đặc biệt, Trung tâm Báo chí đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia như Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân… nhằm thực hiện tốt vai trò “báo chí chủ nhà”, cung cấp tín hiệu truyền hình, phát thanh sạch, ảnh tư liệu phục vụ báo chí trong nước và quốc tế, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông tin về Đại hội XIV.
Theo Ban tổ chức, tính đến thời điểm hiện tại đã có 597 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước và 79 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính đăng ký tham dự đưa tin về Đại hội - con số tăng đáng kể so với Đại hội XIII, thể hiện sự quan tâm sâu rộng của truyền thông trong và ngoài nước đối với sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.
Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai sớm, đồng bộ và hiệu quả
Phát biểu tại lễ khai trương và họp báo, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành tích cực của đội ngũ phóng viên báo chí trong nước và quốc tế đối với công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng.
Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, công tác tuyên truyền về Đại hội XIV đã được triển khai từ rất sớm, có kế hoạch cụ thể, với tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan; phản ánh đúng quyết tâm chính trị của Đảng và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Qua đó, tạo điểm nhấn, tạo ấn tượng, củng cố niềm tin xã hội, tăng cường sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong Nhân dân.
Thường trực Ban Bí thư đề nghị Trung tâm Báo chí Đại hội XIV tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về hạ tầng, kỹ thuật, thông tin và phối hợp tác nghiệp để báo chí trong nước và quốc tế triển khai hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, thông điệp của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Những điểm mới toàn diện, mang tầm chiến lược của Đại hội XIV
Tại họp báo quốc tế, các đồng chí lãnh đạo đã thông tin và trả lời nhiều câu hỏi của báo chí xoay quanh ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng cũng như những điểm mới căn bản về tư duy, tầm nhìn, định hướng chiến lược của Đại hội XIV.
Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ Nguyễn Xuân Thắng, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp nhưng cũng mở ra những thời cơ mới. Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Một điểm mới nổi bật của Đại hội XIV là đổi mới mạnh mẽ về tư duy phát triển, trọng tâm là đột phá hoàn thiện thể chế nhằm phát triển nhanh và bền vững đất nước trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, con người, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng. Lần đầu tiên, Văn kiện Đại hội xác định rõ phát triển kinh tế - xã hội - môi trường là ba trụ cột gắn bó hữu cơ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của bản sắc văn hóa và ổn định chính trị.
Đại hội XIV cũng xác lập mô hình tăng trưởng mới gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việc tích hợp các báo cáo thành một Báo cáo Chính trị thống nhất, kèm theo chương trình hành động cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ thời gian thực hiện là bước đổi mới rất căn bản, thể hiện tinh thần hành động quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Khẳng định quyết tâm đổi mới và hành động
Cùng với các nội dung về nhân sự, đối ngoại, quốc phòng - an ninh, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức Đại hội, những thông tin được cung cấp tại họp báo quốc tế cho thấy sự chuẩn bị Đại hội XIV đã được hoàn tất với tinh thần đổi mới toàn diện, bài bản và khoa học.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026 tại Thủ đô Hà Nội, không chỉ là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mà còn là dấu mốc khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của đất nước -giai đoạn của tự cường, tự tin, vươn mình mạnh mẽ, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc.
