Mô hình hợp tác toàn diện giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng là một hoạt động ý nghĩa đánh dấu bước khởi đầu cho mô hình liên kết chặt chẽ và toàn diện giữa bệnh viện tuyến trên với y tế cơ sở.

Sau khi nhận được lời đề nghị từ lãnh đạo Tp Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã nhanh chóng triển khai các điều kiện cần thiết về trang thiết bị và nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn phòng khám đa khoa chất lượng cao tại Trạm y tế phường Vĩnh Hưng. Trong Lễ công bố, ông Trương Việt Dũng - Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, đây là mô hình hợp tác toàn diện đầu tiên giữa một trạm y tế phường và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tuyến y tế cơ sở sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Mô hình liên kết này sẽ giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi sinh sống, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế cơ sở thông qua hoạt động phối hợp, hỗ trợ chuyên môn.

PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, hình thức hợp tác này mang lại nhiều ý nghĩa, đó là giúp y tế cơ sở mạnh lên cũng như tạo cơ hội để người dân được khám, chữa bệnh với các chuyên gia hàng đầu.

"Hợp tác liên kết toàn diện là mô hình để chúng tôi có thể hỗ trợ y tế cơ sở làm tốt nhiệm vụ chức năng như tiêm chủng, truyền thông sức khỏe, đào tạo cho nhân viên y tế phường, quản lý bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính... Sau 4 năm được xây dựng và đưa vào sử dụng, trạm y tế phường Vĩnh Hưng vẫn chưa đón được người dân nào đến khám, chữa bệnh nhưng ngay ngày hôm nay đã có những bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh mãn tính đến đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và được cấp thuốc tại Trạm y tế phường. Ý nghĩa thứ hai là người dân tại cơ sở sẽ được các chuyên gia đầu ngành khám bệnh ngay tại đây được hưởng chất lượng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương mà không phải lên tuyến trung ương xếp hàng, chờ đợi để được khám"- PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu nói.

Từ mô hình đầu tiên tại phường Vĩnh Hưng, ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngành y tế Hà Nội đang hướng tới mục tiêu mỗi xã, phường được ít nhất một bệnh viện hỗ trợ nhằm đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần dân:

"Ngành y tế Hà Nội cũng đang lan tỏa trên 120 bệnh viện của thủ đô để mỗi một xã phường sẽ có sự hỗ trợ của một bệnh viện. Thành phố Hà Nội có rất nhiều các bệnh viện lớn, bệnh viện Trung ương, Viện nghiên cứu, các trường Y và nguồn nhân lực của thành phố... do vậy, cần xây dựng cơ chế để sử dụng nguồn nhân lực dùng chung của các bệnh viện lớn, Viện nghiên cứu để cùng chăm sóc sức khỏe nhân dân để đạt được các mục tiêu đột phá như Nghị quyết 72 đã đặt ra"- ông Nguyễn Trọng Diện cho hay.

Với mô hình liên kết toàn diện giữa bệnh viện Đại học Y Hà Nội và trạm y tế phường Vĩnh Hưng, người dân địa phương không chỉ được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao như chụp CT, siêu âm từ xa sử dụng công nghệ AI mà còn được quản lý theo dõi sức khỏe trên hệ thống sổ sức khỏe điện tử và được sử dụng thuốc theo diện bảo hiểm y tế đối với các bệnh mạn tính.