Chiều 25/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trực tuyến tới 2.098 điểm cầu trên cả nước.
Dưới sự chủ trì của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy, các báo cáo viên cung cấp thông tin về những nội dung cốt lõi của Luật Thủ đô năm 2026; Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và tình hình công nhân lao động, hoạt động công đoàn trong bối cảnh tình hình mới; Những điểm mới, quan trọng và một số lưu ý về Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026.
Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy cho biết, với 9 chương và 36 điều, Luật Thủ đô 2026 đã điều chỉnh toàn diện hầu hết các vấn đề liên quan đến xây dựng, quản lý, phát triển và bảo vệ Thủ đô. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026
“Điểm đột phá quan trọng nhất của luật là phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền Hà Nội. Luật xác lập khá rõ nguyên tắc phân quyền triệt để, toàn diện và phân định rõ thẩm quyền của Chính phủ, thành phố”, bà Thủy nhấn mạnh.
Bà Thủy dẫn chứng: “Luật đã trao cho Hà Nội gần 200 nhóm thẩm quyền đặc thù, vượt trội trong nhiều lĩnh vực từ quy hoạch, đầu tư, tài chính, tổ chức bộ máy, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản trị đô thị, môi trường, văn hóa, y tế, giáo dục...”.
Theo bà Thủy, việc phân quyền cùng với những điểm đột phá của Luật không chỉ đơn giản hóa thủ tục hành chính mà còn từng bước thay đổi cách điều hành, phát triển thủ đô.
“Việc phân quyền mạnh hơn cho Hà Nội lần này thực chất là đưa quyền quyết định đến gần thực tiễn hơn, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển đặc thù của một đô thị hiện đại, giúp chính quyền có thể ban hành chính sách nhanh hơn, thích ứng hơn và trực tiếp chịu trách nhiệm nhiều hơn, thực sự trở thành chính quyền gần dân, sát dân và kịp thời hơn với yêu cầu của người dân”, bà Nguyễn Phương Thủy đánh giá.
Theo bà Thủy, chính quyền đô thị hiện đại không thể vận hành theo mô hình mọi việc đều xin ý kiến cấp trên, càng không thể duy trì quá nhiều tầng nấc trung gian trong quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, chính quyền được phân quyền mạnh hơn phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan dân cử, từ hệ thống cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát của Nhà nước và quan trọng hơn là từ chính người dân và doanh nghiệp. Luật Thủ đô sửa đổi đã đáp ứng được yêu cầu này.
Tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin về Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và tình hình công nhân lao động, hoạt động công đoàn trong bối cảnh tình hình mới.
Ông Hiểu cho biết phương châm của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển. Đại hội đặt mục tiêu tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đầu tư nguồn lực, đổi mới cách làm trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động…
“Để đạt được mục tiêu, Công đoàn Việt Nam thực hiện hai khâu đột phá. Thứ nhất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở. Thứ hai, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh”, ông Hiểu cho biết.
Về lĩnh vực giáo dục, GS, TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học và TS Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo cáo chuyên đề “Những điểm mới, quan trọng và một số lưu ý về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026”. Nội dung chuyên đề tập trung làm rõ các thay đổi trong công tác tổ chức kỳ thi, tuyển sinh; yêu cầu bảo đảm công bằng, minh bạch, an toàn; đồng thời lưu ý công tác truyền thông, định hướng dư luận đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lĩnh vực luôn nhận được sự quan tâm lớn của xã hội.
Định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cùng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tập trung tuyên truyền sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết chiến lược quan trọng của Trung ương, Bộ Chính trị.
“Các Nghị quyết không thể ngày một ngày hai đi vào đời sống của người dân và tất cả các lĩnh vực được nên cần phải thực hiện công tác tuyên truyền theo phương châm mưa dầm thấm lâu”, đồng chí Phan Xuân Thủy nhấn mạnh.
