Nhằm hỗ trợ người sinh sống và làm việc trong vùng phát thải thấp, từ 1/7/2026, TP Hà Nội miễn phí vé xe buýt cho người dân đi lại trong khu vực vành đai 1. Sau hơn một tháng áp dụng, chính sách này đang tạo ra thay đổi tích cực trong thói quen di chuyển của người dân. Nghe nội dung bài viết dưới đây.

Sống tại phường Thanh Xuân, làm việc cho một công ty có trụ sở trên phố Hai Bà Trưng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, anh Nguyễn Ngọc Quân có thâm niên gần 10 năm di chuyển bằng xe máy tới chỗ làm.

Anh Quân cho biết từng có kế hoạch mua xe hơi để làm phương tiện đi lại hàng ngày. Tuy nhiên, sau hơn một tháng trải nghiệm đi làm bằng xe buýt miễn phí, anh đã từ bỏ ý định.

Ngay cả chiếc xe máy từng gắn bó như hình với bóng với anh mỗi khi ra khỏi nhà giờ đây cũng bị bỏ lại ở góc nhà.

Anh Quân cho rằng chính sách miễn phí vé xe buýt cho cá nhân di chuyển trong phạm vi vành đai 1 đã làm thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông của anh.

“Với người thường xuyên sử dụng xe buýt như tôi, chính sách miễn phí vé xe buýt trong vành đai 1 rất thiết thực. Đây cũng là yếu tố khiến tôi chuyển đổi từ sử dụng xe cá nhân sang phương tiện công cộng”, anh Quân chia sẻ.

Khác với anh Quân, chị Thu Hương sinh sống tại phường Cửa Nam nhưng lại làm việc cho một công ty có trụ sở trên phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, Hà Nội. Quãng đường ngắn nên nhiều năm qua, chị thường sử dụng xe máy để đi lại giữa nơi ở và chỗ làm bởi sự linh hoạt của phương tiện này.

Khi Hà Nội áp dụng chính sách miễn phí vé xe buýt cho người di chuyển trong Vành đai 1, chị Hương cũng thử đi làm bằng phương tiện công cộng này với mục đích là trải nghiệm. Sau đó, chị đã bị hấp dẫn bởi chất lượng dịch vụ mà xe buýt mang lại: êm ái, sạch sẽ, văn minh và an toàn hơn so với những năm trước chị từng trải nghiệm.

Hơn thế, đây còn là tuyến xe miễn phí cho người dân di chuyển trong Vành đai 1 nên chị Hương đã chuyển hẳn sang phương tiện này thay cho việc lái xe đi làm.

“Sử dụng xe buýt thay cho xe cá nhân sẽ góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường nên tôi đã thay đổi thói quen đi chuyển. Tôi được biết chính sách kéo dài đến 30/6/2027. Mong thành phố kéo dài thêm, đồng thời xây dựng thêm các điểm trung chuyển để người dân thuận tiện hơn khi tham giao thông bằng phương tiện công cộng”, chị Hương chia sẻ.

Sau hơn một tháng Hà Nội áp dụng chính sách miễn phí vé xe buýt trong Vành đai 1, anh Vũ Đình Hoàn, tài xế thuộc Tổng Công ty vận tải xe buýt Hà Nội, nhận thấy lượng hành khách tăng lên đáng kể.

Anh Hoàn cho biết nhằm chung tay thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Hà Nội hướng tới là bảo vệ môi trường, anh em tài xế và nhân viên phục vụ trên xe còn tham gia truyền thông về lợi ích của việc sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân.

“Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền để hành khách hiểu được mục đích sâu xa mà thành phố Hà Nội hướng tới khi thực hiện chính sách miễn phí vé xe buýt. Tôi mong bà con cùng nhau chuyển đổi xanh để chung tay xây dựng Hà Nội xanh, sạch, đẹp”, anh Hoàn chia sẻ.

Thực tế cho thấy, miễn phí vé xe buýt trong Vành đai 1 đang giúp người dân tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ. Tuy nhiên, chính sách này đang âm thầm tạo ra thay đổi lớn trong thói quen đi lại của người dân. Khi ngày càng nhiều người chủ động từ bỏ xe máy để bước lên xe buýt thì chắc chắn, Hà Nội không chỉ xanh, sạch mà còn văn minh hơn.