Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, lễ khai giảng khóa đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ sơ cấp Khóa X đã đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho công tác xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao phục vụ lực lượng Cảnh sát biển “Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thiếu tá Phạm Minh Chính, Tổ trưởng Bộ môn, Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát biển thay mặt tập thể giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục khẳng định quyết tâm cao trong việc triển khai hiệu quả công tác giảng dạy, chú trọng đổi mới phương pháp, lấy học viên làm trung tâm, kiên định thực hiện cuộc vận động “Nói không với bệnh thành tích trong giáo dục và tiêu cực trong thi cử”. Tập thể giáo viên cam kết giữ gìn môi trường sư phạm mẫu mực, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, cải tiến học cụ, xây dựng mối quan hệ thầy trò lành mạnh, bền chặt.

Theo báo cáo tổng kết, trong năm học 2024, Trung tâm đã hoàn thành đào tạo Khóa IX với 240 học viên trình độ sơ cấp, tổ chức thành công 9 lớp thuộc 6 chuyên ngành và các lớp bồi dưỡng hàng hải, pháp luật, ngoại ngữ. Tỷ lệ học viên đạt yêu cầu tốt nghiệp đạt 100%, trong đó 74,9% loại khá và 24,7% loại giỏi.

Trung tâm tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống trang thiết bị mô phỏng, nâng cao năng lực giảng dạy thông qua phương pháp tích cực, chủ động, tăng thời lượng thực hành, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và kỷ luật cho học viên.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn – Phó Tư lệnh Cảnh sát biển – nhấn mạnh, năm 2025 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Trung ương, các nghị quyết của Đảng bộ Quân đội, lực lượng Cảnh sát biển và của chính Trung tâm. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm lần thứ III, nhiệm kỳ 2025–2030.

Trung tâm được giao đào tạo 260 học viên sơ cấp thuộc 7 chuyên ngành then chốt: Máy tàu, Điện tàu, Hàng hải, Vũ khí, Thông tin - Báo vụ, Thông tin - Tín hiệu và Nghiệp vụ. Các chuyên ngành này giữ vai trò nòng cốt trong vận hành, khai thác các phương tiện kỹ thuật hiện đại của lực lượng Cảnh sát biển, nhất là tại các Đoàn Trinh sát, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn biểu dương những nỗ lực của cán bộ, giáo viên Trung tâm trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực, nơi ăn ở của học viên. Đồng thời, đồng chí Phó Tư lệnh Cảnh sát biển chỉ đạo cụ thể 5 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025: Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về giáo dục - đào tạo, cụ thể hóa bằng chương trình hành động thiết thực, sát với thực tiễn. Nâng cao chất lượng quản lý đào tạo từ nội dung chương trình đến kỷ luật, đánh giá thực chất, giảm lý thuyết, tăng thực hành. Phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên vững về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức, thành thạo CNTT, ngoại ngữ, có khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu nhiệm vụ mới. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài lực lượng, chính quyền địa phương nhằm đảm bảo tốt hậu cần, điều kiện sinh hoạt, học tập cho học viên. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tiễn, triển khai hiệu quả đề án đào tạo ngoại ngữ trong lực lượng Cảnh sát biển giai đoạn 2022–2030.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển khẳng định, học viên Khóa X chính là lực lượng nòng cốt, là hạt nhân tương lai để xây dựng lực lượng Cảnh sát biển ngày càng vững mạnh. Vì vậy, yêu cầu học viên phải xác định đúng đắn động cơ học tập, tích cực rèn luyện, kết hợp lý luận với thực tiễn, học để “làm được việc”, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn.

Cam kết triển khai hiệu quả các nội dung đã đề ra, Ban giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển đặt mục tiêu giữ vững vai trò "cái nôi" đào tạo của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hiện đại. Trung tâm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, để mỗi học viên sau tốt nghiệp đều đủ năng lực, phẩm chất, sẵn sàng đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng trên tuyến đầu thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.