Ông Đào Ngọc Ninh, Phó Viện trưởng Viện Tư vấn phát triển Kinh tế, Xã hội Nông thôn và Miền núi đánh giá mức độ thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung không kém gì cơn bão Ketsana từng gây ra tại khu vực này vào năm 2009.

Trở về nơi ở sau khi nước rút, chị Trần Thị Mầu ở Quảng Bình đau xót nhìn đống đổ nát, nơi từng là "tổ ấm" của gia đình. Gạt nước mắt, chị chia sẻ : "Lợn, gà, tivi, tủ lạnh bị nước lũ cuốn hết rồi. Hạt giống cũng chẳng còn gì".

Ông Đào Ngọc Ninh cho rằng cần ưu tiên hỗ trợ cây, con giống, phương tiện sản xuất để người dân triển khai mùa vụ. Tuy nhiên, chính quyền, cộng đồng vẫn cần tiếp tục hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho bà con, nhất là người nghèo, các đối tượng dễ bị thương trong lúc họ chờ đến thời kỳ thu hoạch. Ông Ninh động viên "Đảng, Nhà nước và Chính phủ và cộng đồng sẽ đến với bà con. Đó là truyền thống từ lâu", đồng thời lưu ý người dân cần không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn. Chúng ta cùng nghe toàn bộ cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 với ông Đào Ngọc Ninh dưới đây: