Tết là dịp để gia đình sum vầy. Tuy nhiên, 15 năm qua, chị Phạm Thu Hằng, nhân viên Công ty THHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội chưa được đón một cái tết trọn vẹn cùng người thân. Từ những ngày trước tết, chị đã cùng với các đồng nghiệp phải làm tăng ca mới có thể xử lý hết lượng rác tăng lên do người dân dọn nhà. Tiếp đó, chị lại tham gia vào hoạt động trang hoàng đường phố và khu vực công cộng với những bồn hoa, cây cảnh…. Chị Hằng chia sẻ việc nhiều, vất vả nhưng tâm niệm đây là nghề đặc thù, được góp phần làm đẹp cho thành phố và mang lại niềm vui cho người dân nên chị cũng thấy phấn khởi. “Thành quả được người dân khen, như bồn hoa đẹp, đường sạch sẽ, tôi thấy hạnh phúc và muốn duy trì công việc”, chị Hằng chia sẻ.

Công việc của công nhân vệ sinh môi trường vốn đã vất vả, vào dịp Tết, nỗi nhọc nhằn càng tăng lên. Nếu trước Tết, lượng rác gia tăng do người dân dọn nhà thì sau tết là nguồn thải từ hộp bánh, chai lọ, đào, quất…. Phải làm việc căng mình cùng các đồng nghiệp của Công ty môi trường đô thị Hà Nội, chị Nguyễn Thị Tới mới không để xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải. “Đặc thù công việc nên mình không có thời gian đi chơi tết. Khối lượng rác nhiều hơn ngày thường nên cũng mệt hơn”, chị Tới chia sẻ.
Chị Tới thổ lộ phố phường sạch đẹp không chỉ đem lại không trí trong lành cho người dân mà còn là “bộ mặt” của thủ đô. Đây là yếu tố giúp chị quên đi mệt nhọc để đảm bảo đường xá, phố phường luôn sạch, đẹp.
Đề cập nỗi vất vả của những người trực tiếp quét dọn, thu gom, vận chuyển rác, ông Đinh Đức Chiến, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, từ những ngày cận Tết cho đến khi ra xuân, phần lớn công nhân đều phải kéo dài ca trực. Thậm chí, nhiều hôm công nhân phải làm việc kéo dài từ đêm đến 5 giờ sáng, khi nào đường phố sạch sẽ, anh chị em công nhân mới nghỉ. Ai cũng hiểu do đặc thù ngành nghề và luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc. Còn công ty, ban lãnh đạo cũng đảm bảo chính sách cho người lao động khi tăng ca, làm thêm giờ. “Ngày lễ, tết ai cũng muốn có kỳ nghỉ bên gia đình. Tuy nhiên, người lao động trong lĩnh vực môi trường, nhất là những người làm việc trực tiếp thì 100% quân số vẫn làm việc. Để động viên kịp thời, ban lãnh đạo đều xây dựng kế hoạch và có chính sách đảm bảo chế độ cho người lao động”, ông Chiến cho biết.
Thực tế cho thấy, sau Tết, lượng rác thải thường tăng lên đột biến. Đây là nguyên nhân khiến cho một số tuyến đường, con phố ở các đô thị lớn như Hà Nội xảy ra tình trạng ùn ứ rác. Để đảm bảo mỹ quan đô thị và sức khỏe cho người dân, những công nhân môi trường đã làm việc âm thầm, không ngừng nghỉ. Đó là những đóng góp rất đáng trân trọng.
Nghe bài viết dưới đây: