Từ khóa tìm kiếm: môi trường đô thị

Chia sẻ nhọc nhằn với công nhân môi trường

[VOV2] - Mưa nắng, khí hậu khắc nghiệt gây ra những hệ lụy, ảnh hưởng “ngược trở lại” tới môi trường. Điều này đang gây khó khăn cho những người công nhân vệ sinh môi trường.

[VOV2] - Mưa nắng, khí hậu khắc nghiệt gây ra những hệ lụy, ảnh hưởng “ngược trở lại” tới môi trường. Điều này đang gây khó khăn cho những người công nhân vệ sinh môi trường.

Hồ điều hòa bị bức tử, cuộc sống đô thị trở nên "ngột ngạt"

[VOV2] - Hồ điều hòa có khả năng hút bụi bẩn, không khí. Cư dân đi dạo quanh hồ, tập thể dục, ngắm làn nước trong xanh mát lành...giúp giải tỏa căng thẳng, thư thái. Thế nhưng hồ điều hòa đang dần bị bức tử, khiến cuộc sống đô thị trở nên “ngột ngạt".

[VOV2] - Hồ điều hòa có khả năng hút bụi bẩn, không khí. Cư dân đi dạo quanh hồ, tập thể dục, ngắm làn nước trong xanh mát lành...giúp giải tỏa căng thẳng, thư thái. Thế nhưng hồ điều hòa đang dần bị bức tử, khiến cuộc sống đô thị trở nên “ngột ngạt".

Công viên mở…để hồi sinh

[VOV2] - Dẫu còn ý kiến lo ngại việc phá bỏ hàng rào có thể dẫn tới mất an ninh và vệ sinh môi trường nhưng khi công viên theo hướng mở là xu hướng chung của thế giới, các nước văn minh đã làm và quản lý tốt thì Việt Nam không có lẽ nào lại không làm được

[VOV2] - Dẫu còn ý kiến lo ngại việc phá bỏ hàng rào có thể dẫn tới mất an ninh và vệ sinh môi trường nhưng khi công viên theo hướng mở là xu hướng chung của thế giới, các nước văn minh đã làm và quản lý tốt thì Việt Nam không có lẽ nào lại không làm được

Chung tay vì “Một Long Biên xanh - sạch - đẹp"

[VOV2] - Sự đổi thay về cảnh quan, môi trường và nếp sống văn minh ở quận Long Biên (Hà Nội) có đóng góp đáng kể của Hội phụ nữ Phường Phúc Đồng.

[VOV2] - Sự đổi thay về cảnh quan, môi trường và nếp sống văn minh ở quận Long Biên (Hà Nội) có đóng góp đáng kể của Hội phụ nữ Phường Phúc Đồng.

Cải thiện môi trường sống đô thị cần phát triển không gian xanh

[VOV2] - “Chúng ta có thể quy định một công trình nào đó được thiết kế, xây dựng vận hành theo mô hình xanh thì có thể ưu tiên về chiều cao tầng, ưu đãi về thuế…” - ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam đề xuất.

[VOV2] - “Chúng ta có thể quy định một công trình nào đó được thiết kế, xây dựng vận hành theo mô hình xanh thì có thể ưu tiên về chiều cao tầng, ưu đãi về thuế…” - ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam đề xuất.