Làng Hữu Nghị Việt Nam (Xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) là đơn vị trong tổ chức chính trị - xã hội thuộc TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCBVN), được thành lập ngày 18/3/1998, từ ý tưởng của ông George Mizo - một cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến ở Miền Nam Việt Nam. Năm 1988, sau 13 năm kết thúc chiến tranh, ông George Mizo trở lại Việt Nam và có nguyện vọng xây dựng một biểu tượng của sự hàn gắn, hợp tác và hoà giải. Trong những lần trao đổi với Uỷ ban Hoà bình Việt Nam, sáng kiến này được nhiệt liệt hoan nghênh. Ngày 18/3/1998, sáu CCB nhiễm chất độc da cam/dioxin và chín trẻ em khuyết tật do di chứng chất độc hóa học trong chiến tranh đầu tiên được đưa đến Làng. Từ đó đến nay, ngày 18-3 hằng năm là Ngày truyền thống của Làng.

Qua 25 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Làng đã có đầy đủ các phân khu chức năng như: ăn ở, học tập, làm việc, khám chữa bệnh, thể dục - thể thao, bể bơi trị liệu, vườn cây. Làng đã đón về điều dưỡng, chữa trị bệnh tật, phục hồi chức năng được 7.000 lượt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong từ Thừa Thiên - Huế trở ra các tỉnh phía Bắc; đón về chăm sóc, nuôi dưỡng, chữa trị bệnh tật, giáo dục và dạy nghề cho 700 cháu. Có 21 cháu được về học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học; 22 cháu có công ăn việc làm, 25 cháu được học tại các trung tâm học nghề; 10 cháu làm trợ giảng cho các lớp dạy nghề; hàng trăm cháu đã được về hòa nhập cộng đồng, xây dựng gia đình có cuộc sống hạnh phúc.

Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ và chỉ đạo của Hội cựu chiến binh Việt nam, sự đỡ đầu của Bộ Quốc phòng, sự hợp tác, giúp đỡ, tài trợ của Ủy ban Quốc tế Làng Hữu Nghị và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, Làng Hữu Nghị đã hoàn thành xuất sắc công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng, giáo dục, dạy nghề, chữa trị bệnh tật, phục hồi chức năng cho các cựu chiến binh và các cháu - nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ngoài công tác chăm sóc, Làng còn tích cực xây dựng, nâng cấp các phân khu chức năng như: ăn ở, học tập, làm việc, khu bể bơi, khu thể thao vật lý trị liệu, khu sân chơi, trung tâm Giáo dục Dạy nghề, trung tâm y tế … trong một quần thể môi trường xanh - sạch - đẹp.

Thay mặt cán bộ, công nhân viên, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và các cháu Làng Hữu Nghị Việt Nam, ông Nguyễn Thăng Long - Giám đốc Làng Hữu nghị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thường trực và các cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng; các cơ quan, bộ ngành trung ương, địa phương; các tỉnh, thành hội cựu chiến binh, báo cựu chiến binh Việt Nam; Ủy ban Quốc tế về Làng Hữu Nghị các nước: Đức, Mỹ, Pháp, Nhật, Anh, Canađa và Việt Nam; các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế, các bệnh viện, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm; đã quan tâm giúp đỡ Làng trong suốt 25 năm qua.

Bà Rosemarie - Hoehn Mizo, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Làng Hữu Nghị đánh giá cao kết quả hợp tác của Việt Nam, Làng Hữu Nghị với Ủy ban quốc tế trong công tác chăm sóc, điều dưỡng cựu chiến binh và các cháu - nạn nhân chất độc da cam/dioxin, góp phần khắc phục hậu quả của chiến tranh hóa học tại Việt Nam, xây dựng sự hợp tác, hòa giải và đoàn kết quốc tế. Đồng thời biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực, làm việc không mệt mỏi của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Làng Hữu Nghị “tất cả vì cựu chiến binh và các cháu” trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng Tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCBVN khẳng định: 25 năm qua Làng Hữu nghị VN luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 1 cơ sở hoạt động xã hội, nhân đạo, thực sự trở thành nơi hội tụ của những tấm lòng. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hội CCBVN, Làng Hữu nghị Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, chủ động sáng tạo trong công tác, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Làng Hữu nghị Việt Nam.

Cũng trong dịp này, Làng Hữu nghị Việt Nam cũng đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Quốc tế lần thứ 18. Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng cựu chiến binh và các cháu, công tác giáo dục và dạy nghề, công tác hậu cần và đời sống, công tác đối ngoại nhân dân và một số nội dung khác trên tinh thần hòa bình, hữu nghị và hợp tác có hiệu quả trong công tác chăm sóc các đối tượng và xây dựng Làng ngày càng phát triển bền vững./.