Mời nghe phóng sự tại đây:

Trong không gian rộng lớn của nhà màng Hợp tác xã rau củ quả an toàn Đức Ninh (xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang) những luống xà lách, cải xanh, cà chua và dưa chuột… đang phát triển tươi tốt. Từng hàng rau được trồng theo luống, phủ màng nông nghiệp, chăm sóc bằng hệ thống tưới nhỏ giọt tự động.

Anh Nguyễn Việt Phong - Giám đốc HTX, chia sẻ: HTX thành lập năm 2018, có 28 hộ gia đình. Tất cả đều có chung một tinh thần cùng chia sẻ, cùng sản xuất, mua chung, bán chung vật tư đầu vào, giống, sau đó đưa ra thị trường, HTX đứng ra liên kết với một số thành viên, tuyên truyền các thành viên ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Điều tạo nên sự khác biệt của HTX rau củ quả an toàn Đức Ninh chính là việc áp dụng công nghệ vào sản xuất. Trong mỗi khu nhà màng, toàn bộ quy trình từ làm đất, gieo trồng đến thu hoạch đều được thực hiện theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ tham gia HTX mà gia đình chị Hoàng Thị Hà có điều kiện được tiếp cận với công nghệ mới như tưới tiêu tự động, nhờ vậy năng suất cây trồng được nâng lên. “Trồng dưa trong nhà màng thì vụ chính mình sẽ trồng dưa gang với dưa lưới, trừ chi phí thì được lãi hơn 200 triệu đồng. Sau khi được tham gia các lớp tập huấn về canh tác trong nhà màng thì tôi biết được những thời điểm thích hợp chăm bón để đạt năng suất cao, về cơ bản thì cũng như cây ngô, cây lúa”, chị Hà cho biết.

Không chỉ dừng lại ở việc “trồng sạch”, HTX còn chú trọng tới khâu bảo quản và phân phối. Sản phẩm được đóng gói ngay tại khu sơ chế đạt tiêu chuẩn, có mã QR truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Mỗi bó rau, quả cà được đưa đến tay người tiêu dùng đều đảm bảo an toàn tuyệt đối, không hóa chất, không thuốc bảo vệ thực vật độc hại. Ông Hà Văn Tùy – thành viên HTX cho rằng, tham gia HTX rau củ quả an toàn Đức Ninh giúp ông thay đổi thói quen, từ việc lựa chọn cây giống đảm bảo đến việc sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu.

Hiệu quả ban đầu của HTX đã tạo động lực cho người dân như anh Nguyễn Văn Quảng mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại địa phương. “Gia đình tôi trồng dưa gang, dưa leo. Cây giống ban đầu được dự án hỗ trợ. Các vụ tiếp theo thì tôi tự mua. Khi mới bắt đầu trồng dưa trong nhà màng, cán bộ kỹ thuật của dự án xuống tận nơi hướng dẫn trồng và quy trình chăm bón. Canh tác trong nhà màng nếu mình làm theo hướng dẫn kỹ thuật thì cũng đơn giản. Trồng dưa thế này mỗi năm được 3 vụ. Nếu chăm bón tốt thì hiệu quả kinh tế cao hơn so với các loại cây trồng khác”, anh Quảng phấn khởi.

Ông Hà Văn Tùy cho rằng để có được kết quả như hôm nay, HTX đã không ngừng đầu tư đổi mới, đặc biệt là áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Từ một vùng quê thuần nông, người dân quen canh tác nhỏ lẻ, manh mún, đến nay xã Thái Hòa đã có một hợp tác xã kiểu mẫu về sản xuất rau an toàn. Sự đổi thay ấy không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn lan tỏa tư duy làm nông mới – tư duy của người nông dân thời 4.0./.