Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không may gặp rủi ro quy định tại Quyết định số 34/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, Bộ Nội vụ đã trao 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Trần Văn Trì ở xóm Làng Nghè, xã Giai Lạc, có con trai bị tử vong khi đang làm việc ở Đài Loan.

Khi nỗi đau được sẻ chia

Chỉ mười ngày sau khi đặt chân đến Đài Loan (Trung Quốc) làm việc, chàng thanh niên quê Nghệ An với cái tên rất đẹp Trần Văn Quân ở xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An đã mãi mãi không thể trở về như lời hứa với người vợ trẻ trước khi đi. Ba tháng trước, họ vừa nên duyên vợ chồng sau gần 3 năm yêu nhau, chờ đợi. Và khi cuộc sống đang trong những tháng ngày hạnh phúc nhất thì vì kinh tế gia đình quá khó khăn, Quân đành phải ngậm ngùi chia tay vợ để lên đường sang Đài Loan lao động. Ngày tiễn chồng ra sân bay, em Đảnh Thị Huỳnh Như, vợ của Trần Văn Quân cố giấu những giọt nước mắt. Em chấp nhận những ngày tháng xa cách nhau để đổi lấy một mái nhà vững chãi hơn, một cuộc sống đủ đầy hơn. Vậy mà mọi dự định, kế hoạch đã không như mong muốn.

“Tụi em dự tính là anh ra làm việc ở nước ngoài kiếm tiền để trả hết nợ cho bố mẹ, xây một căn nhà rồi mới tính chuyện sinh con. Nhưng mới sang đó có 10 ngày anh đã bị đột quỵ, anh mất bỏ lại em với cha mẹ ốm đau triền miên”, từng lời của Như bị đứt quãng bởi tiếng khóc nghẹn.

Trong căn nhà vẫn còn nguyên những tấm ảnh cưới mới chụp, không khí lặng đi sau mỗi câu chuyện được nhắc lại. Có lẽ điều đau đớn nhất không chỉ là sự chia ly. Mà là những dự định còn dang dở, một mái nhà chưa kịp xây, những đứa con chưa kịp chào đời, những lời hứa về ngày đoàn tụ với người chồng hiền lành, chăm chỉ mãi mãi chỉ còn trong ký ức của Như

Một tháng sau biến cố, đôi mắt của người vợ trẻ lúc nào cũng đỏ hoe. Em luôn giữ chặt trên tay chiếc điện thoại bởi trong đó còn nguyên những dòng tin nhắn hẹn ngày trở về của chồng. Ngày ấy sẽ không bao giờ đến, nỗi đau cũng không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai…

Nhưng cũng chính trong những thời khắc tưởng như tuyệt vọng ấy, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đã trở thành điểm tựa, giúp gia đình Quân vượt qua những khó khăn ban đầu để tiếp tục ổn định cuộc sống. Ông Trần Văn Trì, bố đẻ của em Trần Văn Quân cho biết, sự ra đi đột ngột của người con trai út khi làm việc ở Đài Loan là nỗi đau quá lớn đối với gia đình. Thế nhưng, trong quá trình đưa hài cốt của Quân trở về, gia đình đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, chính quyền địa phương, đơn vị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và các tổ chức thiện nguyện. Đây chính là niềm an ủi lớn giúp gia đình nguôi ngoai phần nào nỗi đau.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Giai Lạc cũng đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời này và mong muốn trong thời gian tới Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp tục triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

Còn theo như lời của bà Phạm Thị Hiền, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Pex Việt Nam, đơn vị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, dù không thể bù đắp hết mất mát của gia đình, nhưng trong những tình huống đặc biệt như tai nạn, tử vong, thiên tai, dịch bệnh hoặc những rủi ro phát sinh trong quá trình làm việc ở nước ngoài thì sự sự hỗ trợ kịp thời của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Đằng sau mỗi lao động xuất ngoại là cả một gia đình gửi gắm hy vọng. Bởi vậy khi rủi ro bất ngờ xảy đến, điều người thân cần nhất không chỉ là sự sẻ chia bằng lời nói, mà còn là những hành động cụ thể, kịp thời và nhân văn…

Tiếp sức doanh nghiệp và người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thuộc Bộ Nội vụ được thành lập theo Quyết định số 34/2025 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm ổn định, mở rộng thị trường và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp và người lao động.

Theo đó, Quỹ này được sử dụng để hỗ trợ cho các hoạt động: giải quyết rủi ro cho người lao động và doanh nghiệp; mở rộng và phát triển thị trường lao động ở nước ngoài; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn lao động…

Theo con số báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đã hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt và chi trả hơn 1,43 tỷ đồng hỗ trợ 40 thân nhân và người lao động gặp rủi ro.

Trao đổi với PV VOV2, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, Bộ Nội vụ cho biết trong bối cảnh tình hình chính trị tại một số khu vực trên thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, cũng như các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra đối với người lao động khi mà làm việc ở nước ngoài, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đã và đang phát huy tích cực vai trò của mình. Theo đó, Quỹ thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng như lao động tử vong, mất tích, lao động về nước trước hạn, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người lao động. Cụ thể đối với người lao động sau khi về nước sẽ được hỗ trợ trong vòng là 6 tháng, mỗi tháng là 1 triệu đồng để chuyển đổi nghề. Hỗ trợ lao động tử vong có thể lên đến 40 triệu. Ngoài ra Quỹ cũng hỗ trợ doanh nghiệp đưa hài cốt người lao động về nước trong trường hợp bị tử vong khi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời giúp doanh nghiệp phát triển để mở rộng thị trường lao động ngoài nước, hỗ trợ vé máy bay cho một nhân viên khi đi khai thác mở rộng thị trường với mức vé hạng phổ thông.

Cũng theo bà Hoàng Lan, hiện nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Quỹ đã được kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận hồ sơ, xử lý, phê duyệt đến trả kết quả đều được thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ. Nhờ đó việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện theo hướng rút ngắn thời gian xử lý, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động và doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ.

Song song với cải cách hành chính, Quỹ chú trọng công tác tuyên truyền, đào tạo và nâng cao năng lực cho các đơn vị liên quan. Trong 6 tháng đầu năm, Quỹ đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn tại các tỉnh, thành để phổ biến chính sách mới liên quan đến Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động thực hiện các thủ tục trực tuyến; đồng thời nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ cơ sở, trung tâm dịch vụ việc làm và cơ quan quản lý lao động tại địa phương. Thành phần của các lớp tập huấn là lãnh đạo các Sở Nội vụ, Trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh, lãnh đạo của tất cả các xã trong tỉnh và cán bộ truyền thông cấp xã.

Trong thời gian tới, Quỹ sẽ triển khai đề án khảo sát quy mô lớn đối với người lao động sau khi hoàn thành hợp đồng và trở về nước. Chương trình được thực hiện cùng các Sở Nội vụ, trung tâm dịch vụ việc làm và sàn giao dịch việc làm các địa phương nhằm đánh giá thực trạng đời sống, nhu cầu việc làm cũng như khả năng tái hòa nhập thị trường lao động trong nước. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để kết nối lực lượng lao động đã được đào tạo và tích lũy kinh nghiệm quốc tế với các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là khối doanh nghiệp FDI đang có nhu cầu tuyển dụng lao động chất lượng cao.