Dù lực lượng quân đội, công an tăng cường tham gia chống dịch đã làm tốt vai trò của mình xong với 1 thành phố hơn 10 triệu dân như thành phố Hồ Chí Minh, mô hình "đi chợ hộ" đang quá tải nên rất cần lực lượng chuyên nghiệp hỗ trợ. Chính vì vậy, kể từ ngày 30/08, UBND TP. Hồ Chí Minh đã cho phép lực lượng giao hàng công nghệ (shipper) được phép hoạt động ở thành phố Thủ Đức và quận 8, quận 12, quận Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, Hóc Môn.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng làm việc với các doanh nghiệp quản lý shipper yêu cầu cung cấp danh sách nhân viên, thực hiện nghiêm các điều kiện về tiêm ngừa vaccine phòng, chống COVID-19 và xét nghiệm nhanh âm tính để được hoạt động. Xét nghiệm được thực hiện từ hôm nay (31/8) và duy trì đến khi có thông báo mới từ cơ quan chức năng. Tài xế được thông báo đến các trạm y tế lưu động để xét nghiệm. Các shipper phải xét nghiệm nhanh 2 ngày/lần theo mẫu gộp 3 người. UBND TP. HCM miễn phí chi phí xét nghiệm cho shipper từ nay đến hết ngày 6/9.

Để được đi giao hàng, các shipper phải nằm trong danh sách của Sở Công thương và đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Ngoài ra, shipper chỉ hoạt động trên một địa bàn quận, huyện, TP. Thủ Đức. Tại 14 quận, huyện còn lại của thành phố Hồ Chí Minh, shipper đang hoạt động phải đảm bảo được xét nghiệm 2 ngày/lần theo mẫu gộp 3 người do lực lượng quân y ở các trạm y tế lưu động của 312 phường, xã thực hiện.

Nhiều người dân tỏ ra vui mừng khi shipper được hoạt động trở lại. Kể từ khi dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh bùng phát, thành phố thực hiện nghiêm “ai ở đâu ở yên đó”, người dân tuyệt đối không ra ngoài. Mỗi tuần một lần, khi có nhu cầu mua thực phẩm, chị Trần Thuỳ Dương ở thành phố Thủ Đức đều nhờ đến lực lượng “đi chợ hộ” ở khu dân cư. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức nhưng những người đảm nhiệm công việc “đi chợ hộ” vẫn không thể quán xuyến hết được công việc nên hàng hóa thường ùn tắc, lâu tới tay người dân. Nay các shipper ở “vùng đỏ” được phép hoạt động trở lại, những mặt hàng thiết yếu sẽ tới tay chị và những bà con khác kịp thời.

Không chỉ những người tiêu dùng vui mừng mà nhiều nông dân cũng "thở phào". Trước dịch, mỗi ngày anh Hoàng Trung Công – một nông dân sống ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi xuất được 6 tạ rau muống. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, những luống rau của anh không thể mang ra chợ bán như trước nên thu nhập của anh giảm đáng kể. Đặc biệt, khi thành phố áp dụng “ai ở đâu ở yên đó”, số rau trồng phần lớn anh phải cắt bỏ. Anh đã tham gia nhóm bán hàng trên mạng nhưng không có shipper hoạt động, hàng của anh cũng không thể xuất được. Anh hy vọng, khi các việc giao nhận hàng trở lại bình thường, thu nhập của anh sẽ trở về như cũ.

Mặc dù shipper đã được hoạt động ở "vùng đỏ", song theo chị Minh Hạnh - Phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà con không nên đặt hàng quá nhiều trong thời điểm này vì thực tế có nhiều shipper vẫn còn nhiều ái ngại vì sợ nguy cơ lây nhiễm, dịch vụ không được tăng giá...

Mời quý vị nghe chi tiết tại đây: