Trao đổi với phóng viên VOV2, ông Trương Khắc Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, xã có khoảng 20 lao động làm việc tại Thủy điện Rào Trăng 3 (Phong Điền-Thừa Thiên Huế). Hiện địa phương đã chính thức xác nhận có 3 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3 đều là người của thôn Xuân Tây gồm: Lê Văn S. (SN 1986), Trương Đình N. (SN 1984) và Lê Văn H. (SN 1983). Những nạn nhân này đã được di chuyển đến Thủy Điện Rào Trăng 4. Các lực lượng cứu hộ đang lên phương án đưa thi thể các nạn nhân trở về quê hương.

Hiện chính quyền địa phương đã cắt cử cán bộ đến từng gia đình để động viên, trấn an tinh thần, đồng thời lên phương án hỗ trợ kinh phí tổ chức lễ tang, đồng thời vận động các nhà hảo tâm ủng hộ quyên góp, giúp đỡ gia đình các nạn nhân.

Trong số 3 nạn nhân tử vong, có gia đình anh Lê Văn H. là khó khăn nhất. Gia đình anh có 3 con nhỏ, vợ anh H đang mang thai đứa con thứ 4, sắp đến ngày sinh. Khi nghe tin chồng gặp nạn, chị đã vô cùng suy sụp nên chính quyền xã cử 1 số cán bộ tới đưa chị đến viện để theo dõi sức khỏe và chờ sinh.

Ngoài 3 lao động bị tử nạn, 40 người làm việc ở Thủy điện Rào Trăng 3 đã về tới Thủy điện Rào Trăng 4 an toàn nhưng khu vực này vẫn bị cô lập do mưa lũ, lương thực chỉ còn đủ dùng 1 ngày. Những người bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bình Điền (Bình Tiến, thị xã Hương Trà). Đến thời điểm hiện tại, 12 cán bộ, chiến sĩ và thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 trong Đoàn cứu nạn vẫn mất tích, chưa liên lạc được.

VOV2 sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.