Mời các bạn cùng nghe âm thanh tại đây:

Giữa những triền đồi xanh mướt của xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cũ (nay là xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh), khi sương sớm còn đọng trên những ngọn cây, những người nông dân đã bắt đầu một ngày lao động mới. Tiếng cười nói rộn rã vang lên, xua tan vẻ yên tĩnh của một làng quê, những búp măng tre được người nông dân đào lên nõn nà, trắng muốt.

Có được cuộc sống khởi sắc như ngày hôm nay, hơn chục năm trước, bà Dương Thị Luyện – Giám đốc HTX Măng Lục Trúc Lâm Sinh Ngọc Châu đã thuê hàng chục ha đất ruộng của người dân địa phương để trồng măng trúc. Không ít người đã cười chê bởi bà chẳng trồng nhãn, trồng bưởi – những cây vốn cho thu nhập cao mà lại chọn trồng cây tre trúc. Nhưng bà Luyện vẫn kiên trì, vì bà tin, thi đua yêu nước với người nông dân không phải là điều gì lớn lao, mà là dám bắt tay làm điều có ích cho quê hương.

Cây măng trúc bén đất, sinh trưởng tốt, HTX cũng dần bén rễ trong lòng người dân. Từ vài hộ ban đầu, đến nay HTX Măng Lục Trúc Lâm Sinh Ngọc Châu có hàng chục thành viên, liên kết sản xuất trên hơn 100 hécta. Mỗi năm cho ra hàng trăm tấn măng tươi, doanh thu dù chưa hết năm 2025 đã đạt trên 10 tỷ đồng. Măng tươi loại 1 có giá 100 nghìn đồng/1kg, măng khô có thể đạt đến 2,5 triệu đồng, nhưng điều khiến bà Luyện tự hào không phải là con số, mà là sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của người dân.

Trong HTX, phong trào thi đua được phát động ngay từ đầu năm. Mỗi hộ đăng ký mô hình “đồi măng kiểu mẫu”, cam kết trồng, chăm sóc và thu hoạch theo đúng quy trình sạch. Cuối năm, HTX bình xét công khai, hộ nào làm tốt được khen thưởng và tuyên dương tại hội nghị tổng kết. Không khí thi đua lan tỏa, ai cũng hăng say, vui vẻ, coi việc cùng nhau làm tốt không chỉ vì lợi nhuận, mà vì danh dự của tập thể.

Giờ đây, những đồi trúc của Ngọc Châu đã trở thành điểm đến học tập của nhiều địa phương. Các đoàn HTX, các nhà khoa học, doanh nghiệp đến tham quan, trao đổi kỹ thuật. HTX đăng ký nhãn hiệu “Măng lục trúc Lâm Sinh Ngọc Châu”, được chứng nhận OCOP 4 sao. Mỗi bó măng xuất ra thị trường đều mang mã truy xuất nguồn gốc, mang theo niềm tự hào của cả vùng quê.

Cũng giống như HTX Măng Lục Trúc, HTX rau sạch Yên Dũng đóng tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh cũng vươn mình phát triển nhờ những phong trào thi đua trong HTX. Được thành lập từ năm 2016 với diện tích ban đầu chưa đầy 14 hécta, trải qua quá trình nỗ lực không ngừng; nay HTX đã mở rộng lên hơn 60 hécta, trong đó có khoảng 17 hécta nhà lưới và nhà màng công nghệ cao, liên kết canh tác theo VietGAP và áp dụng kỹ thuật tự động trong tưới, quản lý để đảm bảo năng suất và chất lượng.

Đạt được những thành quả đó là sự nỗ lực, cố gắng và kết quả của những phong trào thi đua lao động sản xuất do HTX phát động. Ông Nguyễn Trí Thức – Giám đốc Kỹ thuật HTX rau sạch Yên Dũng cho biết: Tinh thần thi đua yêu nước của HTX không dừng lại ở việc cạnh tranh sản lượng giữa các thành viên, mà lan tỏa thành trọng trách cộng đồng: mỗi thành viên đăng ký “luống rau kiểu mẫu”, vườn nhà lưới được đánh giá về an toàn sinh học, độ sạch, hiệu quả sử dụng nước. Ai làm tốt được HTX, chính quyền địa phương tôn vinh, khen thưởng. Tinh thần ấy khơi lên khát vọng không chỉ làm giàu cho bản thân, mà đóng góp cho hình ảnh, thương hiệu của cả HTX, của đất Yên Dũng.

Phong trào thi đua yêu nước trong HTX còn thể hiện qua việc tích cực đăng ký sản phẩm OCOP. HTX Rau sạch Yên Dũng có các sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh như dưa lê, dưa chuột baby, dưa kim hoàng hậu… nhờ đó giá trị sản phẩm được nâng lên, hình ảnh thương hiệu đất Yên Dũng càng được lan tỏa. Bên cạnh đó, huyện Yên Dũng cũng hỗ trợ HTX về tem nhãn, thiết kế bao bì, quảng bá sản phẩm, đào tạo marketing, kết nối thị trường qua hội chợ và thương mại điện tử, những bước cụ thể giúp lan tỏa tinh thần thi đua sản xuất giỏi ra cộng đồng.

Ông Phạm Minh Hiền – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh cho biết, toàn tỉnh hiện có 2.030 HTX, trong đó có nhiều HTX đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân. Nhiều HTX đổi mới mô hình quản trị, mở rộng sản xuất - kinh doanh gắn với chuỗi giá trị; nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Góp phần đạt được những thành công trong phát triển kinh tế tập thể như ngày hôm nay là nhờ một phần quan trọng ở việc phát động các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh./.