Ông Dương Ngọc Thỏa- Phó chủ tịch phường Phú Lương, quận Hà Đông cho biết, với dân số gần 30 nghìn nhân khẩu chia thành 22 tổ dân phố, phường Phú Lương là địa bàn đông dân thứ hai của quận Hà Đông. Chính vì thế công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) ở đây được lãnh đạo phường chú trọng đầu tư để người dân hiểu rõ các chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó tích cực tham gia, góp phần đưa chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đi vào cuộc sống. “Phường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kết hợp với các đoàn thể Mặt trận tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ và các tổ dân phố. Thông qua Đài truyền thanh phường, mạng xã hội, zalo...chúng tôi cung cấp thông tin giúp người dân nắm bắt được các chính sách của Nhà nước. Ngoài ra chúng tôi yêu cầu cán bộ tư vấn bảo hiểm có thái độ nhã nhặn khi trả lời giải thích về lợi ích khi tham gia bảo hiểm cho người dân”. Ông Dương Ngọc Thỏa cho biết thêm.

Tính đến hết tháng 6 năm nay, toàn phường có hơn 6000 thẻ BHYT mới và gần 90 cá nhân tham gia BHXH tự nguyện, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt gần 90% dân số, các chế độ chính sách về BHXH, BHYT được giải quyết đầy đủ, kịp thời, quyền lợi của người tham gia được đảm bảo. So với những năm trước, số người tham gia bảo hiểm ở phường đã tăng lên do người dân nhận thức được lợi ích của tấm thẻ bảo hiểm. Chị Dương Thị Tâm, cán bộ bảo hiểm của phường cho biết, là người trực tiếp trả lời các thắc mắc liên quan đến thẻ BHYT, BHXH nên những cán bộ như chị thường xuyên phải cập nhật thông tư, nghị định mới của Bảo hiểm Việt Nam để thực hiện đúng và đủ cho người mua bảo hiểm.

Chị Đặng Thị Thủy, người dân thuộc tổ 22 phường Phú Lương nhiều năm qua đã sử dụng thẻ BHYT tự nguyện và cảm nhận rõ về lợi ích của tấm thẻ bảo hiểm này. Bố mẹ của chị Thủy đã ngoài 50 tuổi, sức khỏe ổn định, không có bệnh mãn tính gì nhưng ông bà tự nguyện mua thẻ BHYT để nếu không may ốm, đau sẽ được giảm chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện. “Em mua BHYT cho bố mẹ em được 2 năm rồi, còn chồng em cũng dùng 6-7 năm nay. Chồng em có bệnh nên thực sự bảo hiểm đỡ được nhiều chi phí. Hàng tháng đi khám ở Viện đa khoa Hà Đông, chồng em được cấp phát thuốc theo bảo hiểm và 6 tháng lại được xét nghiệm cũng bằng bảo hiểm”- chị Thúy bày tỏ.

Với mục tiêu phấn đấu tăng diện bao phủ người tham gia BHXH và thực hiện BHYT toàn dân, phường Phú Lương đã đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào các nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương, đồng thời phối hợp với các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội CCB, Mặt trận Tổ quốc cùng đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động này.

Hiện nay, bệnh tật chẳng từ một ai nên thẻ bảo hiểm y tế được ví như tấm lá chắn che chở cho sức khỏe mỗi người, vì thế, người dân nên tham gia BHYT, BHXH để tích lũy cho tương lai. “Không ai biết cuộc sống của mình trong tương lai như thế nào, nay khỏe, mai ốm, rủi ro có thể xẩy ra.Vì vậy người dân nên chủ động tham gia bảo hiểm của nhà nước. Khi mình chủ động mà không may xảy ra ốm đau, bệnh tật thì đã có tấm thẻ bảo hiểm gánh đỡ, hỗ trợ. Đấy là khoản tích lũy, khoản chủ động của mỗi người”- ông Dương Ngọc Thỏa, Phó chủ tịch phường Phú Lương bày tỏ.

Cùng với các địa phương khác trên địa bàn quận Hà Đông nói riêng và TP Hà Nội nói chung, phường Phú Lương tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT ổn định, bền vững theo tinh thần của BHXH Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và sự thay đổi của một số chính sách đã làm số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT giảm ít nhiều ở các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Chính vì thế để BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, kinh tế-xã hội và đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân, lãnh đạo và cán bộ bảo hiểm phường Phú Lương cần tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tính nhân văn và lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT, về trách nhiệm của chủ sử dụng lao động, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đóng BHXH, BHYT./.

Mời quý vị và các bạn nghe clip âm thanh phóng sự ngay sau đây: