Nhằm giảm lượng rác nhựa phát thải ra môi trường, thay đổi hành vi của người tiêu dùng, hướng đến phát triển đô thị xanh, bền vững, từ đầu năm 2026, Hà Nội thực hiện chính sách hạn chế sử dụng, tiến tới cấm lưu hành các sản phẩm nhựa dùng một lần tại một số khu vực. Tại các chợ dân sinh, cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, nhiều tiểu thương và người dân đã từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon. Nghe bài viết dưới đây:

Kinh doanh trong lĩnh vực thời trang, anh Tuấn Kiệt - chủ một cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội ước tính mỗi ngày sử dụng khoảng 20 bao bì để đựng sản phẩm cho khách mua. Trước đây, toàn bộ số bao bì này là túi nilon bởi sự tiện lợi và giá thành rẻ. Còn nay, túi nilon được thay thế hoàn toàn bằng túi giấy.

Anh Kiệt cho biết chi phí mua túi giấy cao hơn túi nilon không đáng kể, trong khi đó, lợi ích của sự thay đổi này là rất lớn. Đặc biệt, do khách hàng chủ yếu là người trẻ, hiểu rõ về tác hại của túi nilon nên đều vui vẻ đón nhận và ủng hộ.

Anh Kiệt quyết định thay toàn bộ bao bì đựng hàng từ túi nilon sang túi giấy, vừa văn minh vừa góp phần hạn chế rác thải nhựa ra môi trường như chủ trương của thành phố Hà Nội.

“Tôi nghĩ mỗi người thay đổi thói quen, chỉ một hành động nhỏ nhưng sẽ góp phần hiệu quả vào việc bảo vệ môi trường”, anh Kiệt chia sẻ.

Bước ra từ cửa hàng của anh Tuấn Kiệt với những món đồ thời trang đựng trong túi giấy, anh Hoàng Hải cho rằng sử dụng bao bì giấy thay túi nilon là hành động văn minh.

Theo anh Hải, hầu hết người tiêu dùng đều ủng hộ việc sử dụng túi giấy thay túi nilon. Tuy nhiên, để túi giấy được sử dụng phổ biến thay cho túi nilon, vai trò của chủ các cửa hàng, nhất là cửa hàng thời trang, là rất cần thiết. Bởi người mua hàng thời trang như anh, thường không chuẩn bị túi đựng khi đi mua hàng.

“Tôi nghĩ việc sử dụng túi giấy nên phổ biến hơn nữa vì loại túi này dễ phân hủy trong môi trường nhưng rất cần sự chủ động của chủ cửa hàng”, anh Hải chia sẻ.

Không chỉ các cửa hàng thời trang, tại nhiều chợ truyền thống, từ tiểu thương cho đến người mua hàng đều ủng hộ chủ trương giảm thiểu, tiến tới cấm sử dụng, sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần.

Bà Kiều Thị Oanh, ở phường Hà Đông, Hà Nội cho biết mấy tháng nay, mỗi khi ra chợ đều xách theo làn nhựa. Bằng cách này, bà đã chủ động nói không với túi-lon khi đến các sạp bán rau và bán thịt.

“Mang cái làn đi tôi thấy tiện lợi và tiết kiệm. Mỗi loại thức ăn khi để vào làn chỉ cần lót một tấm lá là đảm bảo vệ sinh. Dùng xong, chỉ cần xả nước, rửa làn treo lên”, bà Oanh chia sẻ.

Tương tự, gần một năm nay, chị Nguyễn Thanh Loan, ở phường Hai Bà Trưng cũng tạo cho mình thói quen xách làn đi chợ. Chị Loan cho biết sự thay đổi này bắt đầu sau một lần đi dạo trong công viên, bắt gặp cảnh tượng một con cá trong hồ bị mắc kẹt trong túi nilon. Đúng tối hôm đó, chị xem một phóng sự trên truyền hình, đề cập tác hại của rác thải nhựa, nhất là túi nilon.

Hiểu rõ “mặt trái” của túi nilon, ngay sáng hôm sau, chị quyết định xách làn đi chợ để nói không với túi nilon.

“Tôi bị ám ảnh khi thấy một con cá bị mắc kẹt trong túi nilon nên đã dùng làn đi chợ để không phải dùng đến túi nilon nữa. Tôi nghĩ thay đổi thói quen này không quá khó”, chị Loan thổ lộ.

Thực tế cho thấy, chợ dân sinh và các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ hiện vẫn là nơi tiêu thụ số lượng lớn các sản phẩm nhựa dùng một lần như hộp xốp, cốc nhựa, túi nilon…Tuy nhiên, từ khi Hà Nội triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm bảo vệ môi trường với mục tiêu loại bỏ túi ni lông, nhựa dùng một lần, hành vi của chủ các cửa hàng cũng như người tiêu dùng đang thay đổi theo chiều hướng tích cực.