
5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong phụ nữ BĐBP đã được triển khai sâu rộng, có chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, các phong trào như: “Phụ nữ BĐBP đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, hay chương trình "Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương"… đã khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo, đức hy sinh và lòng tận tâm của phụ nữ trong lực lượng.
Toàn lực lượng đã xây dựng và duy trì hơn 200 mô hình do phụ nữ đảm nhiệm, trong đó gần 100 mô hình trực tiếp phục vụ công tác chuyên môn, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực. Hơn 100 mô hình còn lại tập trung hướng đến đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ và học sinh nghèo vùng biên giới, góp phần tạo dựng niềm tin, gắn bó giữa người chiến sĩ biên phòng và nhân dân địa phương.
Điển hình từ những hành động nhân ái
Một trong những điểm nhấn tại lễ tuyên dương là việc biểu dương các mô hình giàu tính nhân văn do phụ nữ BĐBP khởi xướng. Đơn cử, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã triển khai thành công mô hình "10.000 cây giống hồi, quế hỗ trợ phụ nữ biên giới", tạo sinh kế bền vững cho hàng chục hộ gia đình. Tại tỉnh Đắk Lắk, các nữ quân nhân, điển hình là Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thanh Nga, đã vận động xây dựng 13 ngôi nhà “Mái ấm biên cương”, đồng thời hỗ trợ sinh kế cho hàng chục hộ gia đình bằng con giống như bò, thỏ, heo… trị giá gần 1 tỷ đồng.

Một dấu ấn khác là chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ thời điểm dịch Covid-19. Phụ nữ BĐBP các tỉnh đã tiếp nhận, đỡ đầu hàng trăm trẻ em mồ côi với cả tình yêu thương và trách nhiệm. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP không chỉ kêu gọi nhân rộng mô hình này mà còn thể hiện sự gương mẫu khi quyết định trích một phần lương hàng tháng để cùng Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Đắk Nông đỡ đầu một cháu bé mồ côi đến khi trưởng thành.
Không chỉ đảm nhiệm tốt công tác hậu cần, văn thư, quản lý tài chính…, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ BĐBP còn trực tiếp tham gia các chuyên án, vụ án; chủ động nắm tình hình, xử lý thông tin kịp thời, hiệu quả phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm. Họ là những người "giữ lửa" cho tổ chức Hội, nhưng đồng thời cũng là "hậu phương" vững chắc cho các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị.
Cùng với các phong trào thi đua, hàng loạt cuộc vận động như “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”... đã được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức Hội phụ nữ trong BĐBP ngày càng vững mạnh.

Nhân lên giá trị tốt đẹp, lan tỏa những điều tử tế
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng xúc động chia sẻ: “Trong những báo cáo của các điển hình tiên tiến, tôi không thấy ai nhắc đến khó khăn hay vất vả cá nhân, mà chỉ thấy niềm vui, sự vinh dự khi được cống hiến. Đó là minh chứng cho phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ trong quân đội - bản lĩnh, kiên cường, lặng thầm nhưng luôn toả sáng”.
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng tiếp tục quan tâm, chú trọng hơn nữa công tác phụ nữ, đặc biệt là công tác tạo nguồn, bồi dưỡng cán bộ nữ có năng lực, triển vọng. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh việc cần thiết nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo; đồng thời, mạnh dạn đề xuất chính sách phù hợp để phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh các điển hình tiên tiến một cách kịp thời.
Trong bối cảnh đất nước, quân đội và lực lượng BĐBP đang bước vào giai đoạn mới với nhiều yêu cầu cao hơn, Chính ủy BĐBP Nguyễn Anh Tuấn đặt niềm tin lớn vào lực lượng phụ nữ biên phòng: "Tôi tin rằng các đồng chí, những người mẹ, người vợ, người chị trong quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, giữ trọn niềm tin, lòng yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân".

Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao Bằng khen cho 9 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thi đua phụ nữ giai đoạn 2020 - 2025. Cùng với đó, Cục Chính trị BĐBP cũng trao Giấy khen cho 11 tập thể và 27 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Buổi lễ tuyên dương không chỉ là sự kiện tổng kết, mà còn là dịp để đánh giá khách quan những thành quả, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua đó, công tác phụ nữ trong BĐBP ngày càng được khẳng định vai trò và vị trí quan trọng.