Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), chiều 25/6, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về trẻ em tổ chức Hội nghị toàn quốc về bảo vệ trẻ em theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ Trụ sở Chính phủ tới điểm cầu UBND 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội nghị do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em chủ trì. Đồng chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về trẻ em. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng đại diện các tổ chức quốc tế như UNICEF, WHO, UNFPA và ILO.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trẻ em trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Những năm qua, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về trẻ em, tạo điều kiện ngày càng tốt hơn để bảo đảm các quyền của trẻ em và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ.

Theo Phó Thủ tướng, trước yêu cầu của tình hình mới, công tác trẻ em cần được quan tâm đồng bộ và toàn diện hơn, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, trong đó gia đình, nhà trường và cộng đồng giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu kỹ những đánh giá về kết quả, hạn chế, nguyên nhân và các nhiệm vụ, giải pháp đã được cơ quan thường trực chuẩn bị để cùng thảo luận, đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

"Vì trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai. Trẻ em là tương lai của dân tộc và là nguồn nhân lực quyết định sự phát triển bền vững của đất nước", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Ngay sau phần khai mạc, hội nghị đã trình chiếu phóng sự "Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Thành tựu và thách thức", đồng thời dành phần lớn thời gian cho các tham luận về phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em; xây dựng gia đình an toàn; chia sẻ kinh nghiệm từ các địa phương và kinh nghiệm quốc tế trong công tác bảo vệ trẻ em.

Điều hành phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên công tác bảo vệ trẻ em được chuyển từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Bộ Y tế quản lý. Việc chuyển giao được thực hiện đồng thời với quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tăng cường phân cấp, phân quyền, giao rõ trách nhiệm cho địa phương.

Theo Bộ trưởng, nhiều địa phương đã chủ động ban hành nghị quyết, cơ chế, chính sách cũng như bố trí nguồn lực để triển khai công tác bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn đầu thực hiện mô hình mới nên vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở.

"Tại hội nghị hôm nay, chúng tôi mong muốn các địa phương chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất các giải pháp để Ủy ban Quốc gia về trẻ em và các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em trong thời gian tới", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức quốc tế cũng chia sẻ nhiều mô hình, kinh nghiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, phòng chống xâm hại trẻ em và xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em.

Kết quả hội nghị sẽ là cơ sở để các bộ, ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện chính sách, tăng cường phối hợp liên ngành, huy động sự tham gia của toàn xã hội nhằm bảo đảm mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện./.