Từ khóa tìm kiếm: Bảo vệ trẻ em

Mở rộng các dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc trẻ em

[VOV2] - Công tác xã hội với trẻ em là một phần trong các lĩnh vực chuyên biệt của ngành công tác xã hội nhằm đem lại sự hỗ trợ toàn diện cho trẻ em, đặc biệt là việc mở rộng các dịch vụ trợ giúp về tâm lý.

[VOV2] - Công tác xã hội với trẻ em là một phần trong các lĩnh vực chuyên biệt của ngành công tác xã hội nhằm đem lại sự hỗ trợ toàn diện cho trẻ em, đặc biệt là việc mở rộng các dịch vụ trợ giúp về tâm lý.

Trang mới cuộc đời của những đứa trẻ không có giấy khai sinh

[VOV2] - Nga - cô bé đang trải qua cảm giác sợ học vì bài tập khó. Cái sợ trước tri thức cũng là niềm hạnh phúc làm người. Tương lai nếu không có chữ, không giấy tờ tùy thân còn đáng sợ hơn cả.

[VOV2] - Nga - cô bé đang trải qua cảm giác sợ học vì bài tập khó. Cái sợ trước tri thức cũng là niềm hạnh phúc làm người. Tương lai nếu không có chữ, không giấy tờ tùy thân còn đáng sợ hơn cả.

Kiến nghị nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông

[VOV2] - Trẻ dưới 12 tuổi không nên ngồi cùng hàng ghế của người lái xe khi tham gia giao thông, bắt buộc đội mũ bảo hiểm ở trẻ em khi tham gia giao thông, kể cả trẻ dưới 6 tuổi... là những kiến nghị quan trọng đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham giao thông.

[VOV2] - Trẻ dưới 12 tuổi không nên ngồi cùng hàng ghế của người lái xe khi tham gia giao thông, bắt buộc đội mũ bảo hiểm ở trẻ em khi tham gia giao thông, kể cả trẻ dưới 6 tuổi... là những kiến nghị quan trọng đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham giao thông.

Gần 300 đại biểu về dự Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam

[VOV2] - Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV quy tụ gần 300 đại biểu là các cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em từ Trung ương tới địa phương. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa tiếp tục tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội.

[VOV2] - Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV quy tụ gần 300 đại biểu là các cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em từ Trung ương tới địa phương. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa tiếp tục tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội.

Trao giải cuộc thi “Chữ đẹp tuổi thơ” lần thứ nhất

[VOV2] - Chiều 25/11, tại trường tiểu học Long Biên (Hà Nội), Ban Tổ chức cuộc thi “Chữ đẹp tuổi thơ” tổ chức Lễ trao giải Chung kết toàn quốc cuộc thi “Chữ đẹp tuổi thơ” lần thứ nhất.

[VOV2] - Chiều 25/11, tại trường tiểu học Long Biên (Hà Nội), Ban Tổ chức cuộc thi “Chữ đẹp tuổi thơ” tổ chức Lễ trao giải Chung kết toàn quốc cuộc thi “Chữ đẹp tuổi thơ” lần thứ nhất.

Bảo vệ con từ những vụ bắt cóc

[VOV2] - Sau những vụ bắt cóc trẻ em xảy ra thời gian gần đây, phụ huynh nên làm gì để bảo vệ con em mình? Lời khuyên từ các chuyên gia bảo vệ trẻ em.

[VOV2] - Sau những vụ bắt cóc trẻ em xảy ra thời gian gần đây, phụ huynh nên làm gì để bảo vệ con em mình? Lời khuyên từ các chuyên gia bảo vệ trẻ em.

Bạo lực học đường: Cần phân định rõ trách nhiệm

[VOV2] - Văn hóa học đường chưa được quan tâm đúng mức là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng. Đây là nhận định của các đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận đánh giá tình hình kinh tế - xã hội.

[VOV2] - Văn hóa học đường chưa được quan tâm đúng mức là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng. Đây là nhận định của các đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận đánh giá tình hình kinh tế - xã hội.

"Không thể có chuyện cứ thích là mở lớp trông trẻ"

[VOV2] - Sau vụ việc cháu bé 17 tháng tuổi (Thường Tín, HN) bị 2 cô trông trẻ bạo hành khiến tử vong, nhiều người đặt câu hỏi vì sao lại như vậy? Chuyên gia bảo vệ trẻ em, bà Lê Thị Khánh Vân cho rằng nguyên nhân là từ việc quản lý cơ sở mầm non tư thục.

[VOV2] - Sau vụ việc cháu bé 17 tháng tuổi (Thường Tín, HN) bị 2 cô trông trẻ bạo hành khiến tử vong, nhiều người đặt câu hỏi vì sao lại như vậy? Chuyên gia bảo vệ trẻ em, bà Lê Thị Khánh Vân cho rằng nguyên nhân là từ việc quản lý cơ sở mầm non tư thục.

Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân che giấu, không tố giác hành vi bạo lực trẻ em

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công điện số 03 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công điện số 03 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Ngăn chặn bóc lột và xâm hại trẻ em: Cần sự vào cuộc của cả cộng đồng

[VOV2] - Báo cáo hàng năm có khoảng 4.000 vụ trẻ em bị bạo hành thì cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Thực tế số vụ bạo hành, xâm hại trẻ em còn nhiều hơn do chưa được tố cáo và phát hiện.

[VOV2] - Báo cáo hàng năm có khoảng 4.000 vụ trẻ em bị bạo hành thì cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Thực tế số vụ bạo hành, xâm hại trẻ em còn nhiều hơn do chưa được tố cáo và phát hiện.