Trong ngành truyền tải điện, an toàn lao động không chỉ là nguyên tắc mà còn là sự sống còn. Mỗi công nhân ngành truyền tải điện khi khoác lên mình bộ đồng phục cùng với gánh vác trách nhiệm cung cấp điện ổn định, họ còn phải đối mặt với vô vàn rủi ro. Chỉ cần một phút bất cẩn hay sự cố ngoài ý muốn, những người bị tai nạn lao động có thể phải vĩnh viễn ra đi hoặc nếu còn sống cũng mang thương tật suốt cuộc đời.
An toàn không phải là lựa chọn, mà là bắt buộc; An toàn không phải là trách nhiệm của riêng cá nhân, mà là trách nhiệm của cả một tập thể; Nếu bạn thấy đồng nghiệp của mình làm sai quy trình, đừng im lặng - hãy nhắc nhở họ, vì bạn đang cứu sống một người…Những thông điệp gần gũi nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ ấy đã và đang như kim chỉ nam cho những người lính truyền tải điện vượt qua khó khăn, thử thách để bám nghề

Tại Tổ Truyền tải điện Như Xuân thuộc Đội Truyền tải điện Thanh Hóa, Công ty Truyền tải điện 1, buổi sáng nào cũng bắt đầu bằng việc kiểm tra bảo hộ lao động, họp an toàn, nhắc nhở từng tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Một chiếc dây an toàn, một chiếc mũ bảo hộ nhỏ xinh hay một đôi găng tay cách điện - tưởng chừng đơn giản, nhưng với những người lính truyền tải điện, đó là vật dụng tối cần thiết để bảo vệ chính mình.
Với vai trò của người tổ trưởng, anh Bình xác định, an toàn trong công việc không được “quản lý” bằng mệnh lệnh, ép buộc, mà phải được vun đắp bằng nhận thức sâu sắc và chủ động của mỗi người. Đó cũng chính là cam kết sinh mệnh, là sợi dây vô hình nhưng mạnh mẽ, gắn kết từng cá nhân trong đại gia đình đường dây Như Xuân. “Đặc thù công việc của ngành truyền tải điện chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro nên mọi nguyên tắc, khẩu hiệu đảm bảo an toàn lao động không được nằm trên giấy mà phải hằn sâu trong suy nghĩ, trong hành vi và ý thức của từng công nhân”, anh Bình nhấn mạnh.
“Mình leo cột điện, bám đường dây quen rồi, nhưng chưa bao giờ dám chủ quan. Một sơ suất nhỏ cũng có thể trả giá bằng cả cuộc đời”. Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Trung Văn, Tổ đường dây Như Xuân.
Cũng theo anh Văn, mỗi người công nhân truyền tải điện phải biết nói lời từ chối thực hiện những công việc khi thấy không đủ điều kiện về an toàn để từ đó hình thành thói quen đặt vấn đề an toàn lao động lên hàng đầu. Ngoài ra, anh Văn cho rằng, trong những năm gần đây việc đưa các thiết bị công nghệ hiện đại vào quá trình quản lý đường dây giúp người lao động giảm đáng kể sức lao động và các nguy cơ mất an toàn.
"Khi đưa công nghệ áp dụng vào sản xuất đã góp phần giảm bớt sức lực cho anh em, đặc biệt là bớt đi các yếu tố rủi ro mà chúng tôi phải đối mặt trong quá trình làm việc ở trên cao. Trước đây những cột ở vị trí cao có khi phải đi hàng tiếng đồng hồ mới lên đến nơi nhưng giờ có thiết bị bay UAV hỗ trợ chỉ cần 5,6 phút là mình đã nắm bắt được tình trạng của tất cả các thiết bị, theo dõi và kiểm tra được đầy đủ", anh Văn cho biết.

Những vất vả “vượt nắng thắng mưa”, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, những giọt mồ hôi, những vết cặn muối trên chiếc áo sau buổi làm việc và cả những làn da cháy đỏ sau mỗi một mùa nắng nóng, đều là minh chứng cho sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ. Họ luôn bám trụ, cần mẫn như những người giữ lửa, giữ ánh sáng. Và nói như lời của anh Nguyễn Khắc Thành, Tổ Truyền tải điện Như Xuân, mọi khó khăn vất vả ấy sẽ được đổi lại bằng những nụ cười hạnh phúc, sự trở về an toàn của công nhân sau mỗi ca làm việc