Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Gia Lai về việc tăng cường công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Gia Lai) cùng các Trung tâm Y tế khu vực, trạm y tế xã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bao phủ vắc xin đến từng thôn, làng, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng biên giới.
Tại xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai – địa bàn biên giới có hơn 8.000 nhân khẩu, trong đó trên 30% là đồng bào dân tộc thiểu số – công tác tiêm chủng được chính quyền và ngành y tế đặc biệt quan tâm, hướng tới mục tiêu không để trẻ em nào bị bỏ sót mũi tiêm chủng quan trọng.

Theo chỉ đạo của Sở Y tế Gia Lai tại Công văn số 3451, CDC Gia Lai là đơn vị đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại vắc xin cho các điểm tiêm chủng trên toàn tỉnh. Các Trung tâm Y tế trực thuộc Sở đã yêu cầu trạm y tế các xã, phường rà soát, lập danh sách trẻ chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ mũi để tổ chức tiêm bù ngay trong tháng.

Tại xã Ia Nan, với đặc thù là xã biên giới, địa bàn rộng, dân cư sống rải rác, công tác tiêm chủng luôn đòi hỏi sự kiên trì và trách nhiệm của đội ngũ y tế cơ sở. Bà R’Lan H’Tình, bác sĩ đa khoa, trưởng trạm y tế xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai cho biết: Nhận thức của bà con về tiêm chủng hiện nay đã được nâng lên rõ rệt, tuy nhiên vẫn còn một số hộ e ngại: "Khó khăn nhất là tiêm trẻ sẽ sốt, bà con không thể đi làm được, nên bà con không muốn tiêm lại lần 2, tỷ lệ tiêm lại thấp đi. Với những trường hợp như vậy, chúng tôi phải trực tiếp xuống tận nhà vận động, giải thích để bà con hiểu lợi ích của việc tiêm chủng".

Không chỉ tại trạm, lực lượng y tế thôn, bản còn là “cánh tay nối dài” trong công tác tuyên truyền, vận động người dân. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, đội ngũ này giúp cập nhật chính xác danh sách trẻ trong độ tuổi tiêm chủng, nhất là các trường hợp sinh tại nhà hoặc di chuyển qua lại khu vực biên giới. Theo bà R’Lan H’Tình, những trẻ sinh ở bệnh viện khác đều được cập nhật thông tin để trạm theo dõi, mời lên tiêm đúng lịch. Hiện nay, tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đầy đủ của xã đạt khoảng 76%, chúng tôi đang phấn đấu tăng lên trên 90% trong thời gian tới. Trạm cũng luôn chuẩn bị sẵn nhân lực, phương tiện để xử trí kịp thời nếu có phản ứng sau tiêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Nhờ sự nỗ lực của ngành y tế và chính quyền địa phương, tỷ lệ bao phủ vắc xin ở Ia Nan đã tăng lên qua từng tháng. Đặc biệt, với Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã được hỗ trợ triển khai đội tiêm lưu động, góp phần giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa dễ dàng tiếp cận dịch vụ tiêm chủng hơn trước.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, 100% đội tiêm lưu động tại các xã biên giới của tỉnh đã đi vào hoạt động, góp phần đảm bảo không có “vùng trắng” về tiêm chủng mở rộng. Bà R’Lan H’Tình, bác sĩ đa khoa, trưởng trạm y tế xã Ia Nan cho biết, trạm y tế phối hợp với chính quyền xã, bộ đội biên phòng và các nhà trường để thực hiện tiêm chủng ngay tại trường mầm non và tiểu học, giúp phụ huynh thuận tiện hơn trong việc đưa con đi tiêm. "Tiêm chủng vẫn chưa đạt 100%, vùng DTTS vùng biên giới không phải ai cũng nhận thức tốt được. Chúng tôi thông báo FB, zalo về tiêm chủng, báo cho bà con, các hộ các thôn đều đưa vô nhóm, trong đó có fb lãnh đạo của ủy ban xã, thôn trưởng các làng, tuyên truyền ở trường học thứ 2 đầu tuần, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cả biên phòng, phối hợp phòng chống dịch."- Bà Tình cho biết.

Từ những nỗ lực không mệt mỏi của ngành y tế cơ sở, công tác tiêm chủng mở rộng tại xã Ia Nan – vùng đất biên cương phía Tây tỉnh Gia Lai – đang dần đi vào nền nếp. Mỗi mũi tiêm không chỉ là lá chắn bảo vệ sức khỏe trẻ em, mà còn là hàng rào miễn dịch cộng đồng, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan, giúp vùng biên vững mạnh hơn từ chính nền tảng sức khỏe nhân dân.

Tiêm chủng- lá chắn hiệu quả

Thời gian gần đây, tình hình dịch sởi tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước có những diễn biến phức tạp, trong đó có khu vực Tây Nguyên. Số ca mắc gia tăng, tập trung chủ yếu ở nhóm trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ vắc xin phòng bệnh. Trước thực tế này, ngành Y tế cùng các địa phương khu vực Tây Nguyên đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh công tác tiêm chủng, coi đây là “lá chắn” hiệu quả nhất để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Tại Đắc Lắc, hàng chục nghìn trẻ em đã được tiêm phòng chống dịch sởi. Trước đó nhiều tháng, các ca bệnh chủ yếu là do chưa được tiêm vắc xin phòng sởi. Bởi vậy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xây dựng kế hoạch tiêm vắc-xin trên toàn tỉnh, chiến dịch triển khai tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến 10 tuổi.

Đồng thời, ngành y tế địa phương cũng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, trong đó có việc tăng cường giám sát dịch tễ, tiêm vét, tiêm bù vắc xin cho trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ, xử lý môi trường tại các khu vực có ca bệnh và đẩy mạnh truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân.

Ông Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắc Lắc nhấn mạnh, để chiến dịch tiêm đạt hiệu quả, đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế và giáo dục trong việc điều tra đối tượng, vận động phụ huynh đảm bảo trẻ được tiêm vắc xin đúng lịch. "Chúng tôi tăng cường công tác truyền thông đến các vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hưởng ứng đưa con em trong diện đi tiêm chủng. Ngành y tế khuyến cáo tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vắc-xin cho đối tượng từ 9-10 tuổi; tránh tiếp xúc nguồn lây, đeo khẩu trang nơi công cộng và rửa tay bằng xà phòng; hàng ngày phải vệ sinh cá nhân, nhà cửa, đặc biệt là tuyên truyền người dân hiểu rõ lợi ích của vắc-xin sởi, khi mắc sởi phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị ngay"- ông Phúc cho biết.

Không chỉ ở Đắc Lắc, tại các tỉnh Tây Nguyên, các cấp ngành rốt ráo tập trung khống chế dịch bệnh, chủ yếu ở vùng sâu vùng xa, không để “vùng lõm” trong tiêm chủng. Để tuyên truyền sâu rộng, ngành Y tế phối hợp cùng giáo viên, đoàn thể, phát thanh bằng các thứ tiếng dân tộc như Ê đê, Gia Rai, M’Nông... giúp bà con hiểu rõ lợi ích của tiêm chủng.

Theo bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, Trưởng khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh sởi có khả năng lây nhanh gấp nhiều lần so với COVID-19, song lại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin: "Bệnh sởi nguy hiểm và lây lan rất nhanh. Tuy nhiên, có một điều may mắn đây là bệnh lý có thể phòng ngừa bằng vắc xin. Nếu không, bị lây nhiễm thì mắc sẽ rất nặng và tỷ lệ mắc bệnh nặng cao".

Những nỗ lực của ngành Y tế ở các tỉnh Tây Nguyên đang góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là trẻ em – đối tượng dễ tổn thương nhất trước dịch bệnh. Tiêm chủng không chỉ là quyền lợi, mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân đối với bản thân và cộng đồng.

Hãy chủ động đưa trẻ đến trạm y tế gần nhất để được tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch, góp phần cùng cả nước khống chế, đẩy lùi dịch sởi – giữ bình yên cho từng bản làng, từng mái nhà vùng cao Tây Nguyên.