Từ một hộ nghèo ở thôn Kẻ Nính (xã Quỳ Châu, Nghệ An), gia đình chị Lữ Thị Hiệu đã vươn lên ổn định nhờ vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để nuôi bò, trồng keo. Sau hơn 3 năm, chị sở hữu gần 20 con bò, 5 ha keo và căn nhà kiên cố, đầy đủ tiện nghi. Chị Hiệu chia sẻ: “Nhờ các cấp, các ngành và ngân hàng cho vay vốn mà gia đình tôi mới dám đầu tư, có của ăn, của để và thoát hẳn diện nghèo.”

Không chỉ chị Hiệu, nhiều hộ dân miền núi Nghệ An đã thay đổi cuộc sống nhờ nguồn vốn chính sách. Chị Lo Thị Phương ở bản Chọng Bùng (xã Bản Chọng) từng thuộc diện cận nghèo, mạnh dạn vay 50 triệu đồng để trồng keo, nuôi bò. Đến nay, gia đình chị đã sở hữu gần 4 ha keo, 7 con bò và vừa mua ô tô mới. Con trai chị được bố mẹ tạo điều kiện cho ăn học, trở thành giảng viên một trường quân sự ở Nha Trang

Theo NHCSXH Nghệ An, 6 tháng đầu năm 2025, tổng nguồn vốn tín dụng đạt gần 14.400 tỷ đồng, tăng 709 tỷ đồng so với đầu năm. Hơn 40.900 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn, trong đó các chương trình dành cho hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo chiếm tỷ trọng lớn.
Chất lượng tín dụng bền vững với tỷ lệ nợ quá hạn chỉ 0,04%, nợ khoanh 0,05%. Có 148/216 xã, phường không có nợ quá hạn. Hơn 6.000 tổ tiết kiệm và vay vốn đóng vai trò cầu nối, giúp hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ đúng hạn.

Nguồn vốn chính sách không chỉ giúp các hộ vượt khó mà còn thay đổi tư duy sản xuất. Từ chỗ e ngại nợ nần, người dân đã mạnh dạn đầu tư dài hạn vào trồng rừng, chăn nuôi và mở cửa hàng dịch vụ, từng bước ổn định kinh tế. Theo ông Ngô Thế Vĩnh, Phó Giám đốc NHCSXH Quỳ Châu: “Nhiều hộ từ vay 50 triệu đồng ban đầu nay đã sở hữu đàn bò hàng chục con, nhiều hecta rừng. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả vốn tín dụng chính sách.”
Tại Phòng giao dịch Quỳ Hợp, từ năm 2020 đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ gần 21.700 lượt hộ, trong đó khoảng 13.300 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tiếp cận vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Việc triển khai hiệu quả vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn thay đổi tư duy làm kinh tế. Các hộ mạnh dạn vay vốn, mở rộng sản xuất và đầu tư dài hạn thay vì chỉ lo sinh kế ngắn hạn.

Bà Đặng Thị Hà, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Quỳ Hợp cho biết: “Những năm gần đây, dư nợ tín dụng trên địa bàn Quỳ Hợp có xu hướng chuyển dịch sang các chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, chương trình nước sạch - vệ sinh môi trường và giải quyết việc làm, với nhu cầu vốn ngày càng tăng”.
Mối quan hệ phối hợp giữa ngân hàng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể giúp người dân dễ dàng tiếp cận vốn. Tỷ lệ nợ xấu tại nhiều địa phương hầu như bằng 0, thể hiện ý thức trả nợ tốt và hiệu quả sử dụng vốn cao.

Vốn tín dụng chính sách ở Nghệ An không chỉ hỗ trợ hộ nghèo thoát khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng để duy trì mức sống ổn định, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế bền vững. Những câu chuyện như gia đình chị Lữ Thị Hiệu hay chị Lo Thị Phương cho thấy, khi có sự đồng hành của nhà nước và ngân hàng chính sách, người dân hoàn toàn có thể tự vươn lên, từng bước khẳng định mình trên con đường giảm nghèo bền vững.