Sáng 21/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tham dự thảo luận tại tổ Cần Thơ, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính đã chia sẻ những giải pháp được Chính phủ triển khai trong phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua.

Thủ tướng cho biết, dịch COVID-19 với biến chủng Delta khiến cho công tác phòng, chống dịch bệnh rất khó khăn, phức tạp. Đến nay, việc phòng, chống dịch được Chính phủ dựa trên ba trụ cột chính: Giãn cách, xét nghiệm và điều trị.

“Giãn cách, cách ly phải nhanh nhất, hẹp nhất, chặt nhất có thể để nguồn lây không lan rộng. Thứ hai, xét nghiệm phải thần tốc, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh. Nhưng phải khoa học, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm. Thứ ba là điều trị phải tích cực và phải từ sớm, từ xa, ngay tận cơ sở. Người bệnh được tiếp cận nhanh với biện pháp y tế mới, không chuyển nặng, giảm tử vong”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Từ 3 trụ cột chính này, việc phòng, chống dịch bệnh đã được triển khai theo công thức 5K+Vaccine, vừa phòng, vừa chống. Tuy nhiên, với một đất nước hàng trăm triệu dân, Thủ tướng cho rằng không thể quản lý thủ công mà phải ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phòng, chống dịch.

“Tiêm hay chưa tiêm vaccine? Xét nghiệm hay chưa xét nghiệm? Người dân đã được nhận hỗ trợ hay chưa? Cái này phải bằng công nghệ để quản lý. Tuy nhiên, việc gì mà người dân không chấp hành thì cũng không làm được nên phải nâng cao ý thức người dân”, Thủ tướng lưu ý.

Dẫn ví dụ về việc triển khai xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng vaccine của Hà Nội khi chỉ trong 1 tuần đã hoàn thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tới sự thần tốc và tập hợp lực lượng. Đặc biệt là cách tiếp cận toàn dân, lấy xã phường làm pháo đài và mỗi người dân là chiến sỹ trong phòng, chống dịch.

“Chúng ta phải huy động lực lượng thật nhanh và triển khai cuốn chiếu thật nhanh. Nếu 1 tổ dân phố, một ấp, bản bị dịch thì cả xã phải tập trung nguồn lực. Một xã bị thì cả huyện tập trung; 1 huyện bị thì nhiều huyện tập trung vào; 1 tỉnh bị thì nhiều tỉnh tập trung vào... người dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm phòng chống dịch”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ.

Liên quan đến các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta phải cân đối, điều chỉnh sao cho hợp lý, vừa giải quyết được khó khăn trước mắt vừa phải đảm bảo lâu dài.

Cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong thời gian tới Chính phủ sẽ tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, quan trọng nhất là phòng chống dịch.

“Khi chưa phủ vaccine thì phải thực hiện các biện pháp hành chính để chống dịch lây lan. Khi phải thực hiện các biện pháp hành chính thì sẽ ảnh hưởng đến kinh tế-xã hôi. Vừa qua, chúng ta cố gắng triển khai chiến lược vaccine thì bắt đầu nới lỏng các biện pháp hành chính. Do vậy, phải nâng cao năng lực y tế, nhất là y tế cơ sở”, Thủ tướng Phạm Minh Chính phân tích.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong thời gian tới tiếp tục tập trung công tác an sinh xã hội để người dân không bị đói, không bị thiếu ăn thiếu mặc. Hỗ trợ để doanh nghiệp có thêm sức khỏe, doanh nghiệp có khỏe mạnh lên, khôi phục sản xuất kinh doanh mới tạo việc làm, có tiền đóng thuế.

“Chúng ta cũng phải tập trung vào hạ tầng chiến lược để thúc đẩy nền kinh tế. Tập trung hạ tầng chiến lược để chúng ta có không gian phát triển lớn hơn, đầu tư không bị manh mún, dàn trải. Ngoài ra, tập trung cải cách hành chính, không gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp. Đặc biệt là phải chống tiêu cực, chống lãng phí”, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý.