Chiều 30/11, tại giảng đường Ngụy Như Kon Tum, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc (SPhO) lần thứ 25.

Cuộc thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ 25 năm 2023 được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội từ ngày 30/11/2023 đến ngày 03/12/2023 và đây là lần thứ 3 Trường ĐHKHTN (ĐHQGHN) là đơn vị đăng cai tổ chức.

Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc (SPhO) là hoạt động thường niên do Hội Vật lý Việt Nam và các trường đại học, cao đẳng trong cả nước tổ chức nhằm khuyến khích các sinh viên trẻ phát huy tính sáng tạo, thúc đẩy phong trào học tập môn Vật lý ở các Trường Đại học và Cao đẳng, Học viện trong cả nước.

Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc là sân chơi trí tuệ góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng dạy và học môn Vật lý, đồng thời là cơ hội để các giảng viên và sinh viên của các trường gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học thuật trong lĩnh vực Vật lý.

Năm 2023, SPhO lần thứ 25 đươc tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN mà tiền thân là Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - một trường đại học hàng đầu Việt Nam về khoa học cơ bản. Số lượng đội tham dự giải là 43 với 256 sinh viên và 94 các thầy cô là giảng viên của các trường đại học, học viên trong cả nước. Tham dự kỳ thi, sinh viên sẽ tranh tài ở ba phần thi: Trắc nghiệm, Giải bài tập và Thực nghiệm.

Nội dung kiến thức của các phần thi chủ yếu xoay quanh chương trình vật lý đại cương được giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước và tập trung vào những ứng dụng trong thực tiễn.

Ban tổ chức sẽ trao các giải cho toàn đoàn, cho các cá nhân xuất sắc trong mỗi phần thi. Trong khuôn khổ hoạt động của kỳ thi, ban tổ chức sẽ thực hiện các chương trình hội nghị hội thảo về giảng dạy, phát triển vật lý và các hoạt động ngoại khóa tập thể cho cán bộ, sinh viên tham gia cuộc thi.

Theo PGS.TS Ngạc An Bang - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, Ban tổ chức đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí điều kiện tốt nhất để kì thi SPhO 25 thực sự là một sân chơi kiến thức, trí tuệ để cho các trường đại học, học viện, các thầy cô giáo, các em học sinh cũng như các doanh nghiệp đồng hành với cuộc thi có nhiều điều kiện tổ chức các hoạt động trao đổi, giao lưu và học hỏi về chuyên môn cũng như các hoạt động ngoại khóa khác.

GS.TS Nguyễn Đại Hưng - Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đánh giá rất cao ý nghĩa của các kỳ thi Olympic Vật lý: Nhiều đoàn học sinh Việt Nam tham dự các cuộc thi quốc tế về vật lý đều đạt giải cao. Vật lý là ngành cơ sở để phát triển các ngành công nghệ, tất cả những thành tựu về công nghệ hiện nay đều dựa trên nền tảng của vật lý. Do vậy, để đào tạo nhân lực trình độ cao cho lĩnh vực công nghệ, chúng ta phải chăm lo đến lực lượng nhân lực đặc biệt là các em học sinh đang học phổ thông và sinh viên các trường ĐH.

25 năm qua, Hội Vật lý Việt Nam đã liên tục tổ chức các kỳ thi Olympic Vật lý cho sinh viên. Vật lý là chìa khóa trong khoa học cơ bản, phát triển khoa học công nghệ hay lĩnh vực chip bán dẫn chỉ là một phần của vật lý. Việc chúng ta chăm lo lĩnh vực vật lý, đặc biệt Chương trình Quốc gia phát triển Vật lý 2015-2020 và giai đoạn 2021-2025 là bước chuẩn bị nhân lực quan trọng cho học sinh sinh viên và các nhà nghiên cứu giảng dạy trong toàn quốc.

Năm nay là năm thứ 3, Lại Đức Dũng sinh viên năm cuối Học viện Kỹ thuật quân sự tham gia kỳ thi Olympic Vật lý. Dũng chia sẻ đến với môn Vật lý em tìm thấy được niềm đam mê của mình, tìm ra quy luật của những hiện tượng em thấy rất là vui và thỏa mãn sự đam mê nghiên cứu của mình. Em nghĩ đây là cuộc giao lưu rất bổ ích cho những sinh viên đam mê vật lý trên cả nước cũng như là cơ hội để chúng em kết bạn và trao đổi những kiến thức cùng nhau xây dựng ngành vật lý của Việt Nam. 2 lần thi trước Dũng đều đạt giải nhì năm nay em rất quyết tâm đem giải nhất về cho trường mình.

Lê Phạm Ngọc Lâm, sinh viên năm 3 khoa Vật lý, trường ĐH KHTN (ĐHQGHN) - chàng sinh viên từng là thủ khoa đầu vào ngành Vật lý vốn quê ở Đồng Nai nhưng vì muốn có những năm tháng sinh viên nhiều trải nghiệm nên đã chọn ĐH Khoa học Tự nhiên để học tập. Lâm rất thích các ngành khoa học tự nhiên đặc biệt là vật lý vì theo em, vật lý có thể lý giải được rất nhiều lĩnh vực Khoa học tự nhiên như hóa, sinh. Lâm cũng cho biết: năm nay em cảm thấy hơi áp lực vì trường em là đơn vị đăng cai kỳ thi nên cả đội rất quyết tâm duy trì thành tích nhất toàn đoàn.

Là sinh viên năm 2 khoa sinh ĐH sư phạm ĐH Thái Nguyên nhưng Nguyễn Anh Vũ lại đặc biệt thích môn vật lý nên em đã tham gia đội tuyển của trường đi thi Olympic lần này. Trong không khí náo nhiệt của kỳ thi, Vũ cảm thấy rất vui vì quen thêm được nhiều bạn mới. Đội của Vũ có 7 thành viên, năm 2022 đội tuyển của trường đạt giải nhì phần thi thực hành, thí nghiệm, tuy không có nhiều thời gian ôn luyện như các bạn nhưng Vũ cho biết em sẽ bình tĩnh tự tin và thi đấu hết mình.

Phạm Thị Hà Vy là thành viên của đội tuyển Vật lý của trường ĐH Quy Nhơn, khoa Sư phạm Vật lý. Lần đầu đi thi, Vy không khỏi có cảm giác hồi hộp lo lắng. Việc Vy đến với môn vật lý và mong muốn trở thành cô giáo dạy môn vật lý là do trong quá trình học em cảm thấy môn học này rất thú vị và làm em đam mê. Cô gái có nụ cười duyên cùng những đồng đội của mình rất quyết tâm đem lại thắng lợi cho trường ĐH Quy Nhơn.

Ngay sau Lễ khai mạc các thí sinh sẽ tham gia phần thi trắc nghiệm và các phần thi còn lại sẽ diễn ra trong 2 ngày 1-2 tháng 12. Lễ Bế mạc và trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên 2023 sẽ được tổ chức vào sáng 03/12/2023.