Trong các tác phẩm mà Hồ Chủ tịch đã viết, cả khi đặt tên, bí danh và thậm chí ngay cả lời nói giao tiếp hàng ngày… chúng ta đều thấy Người sự lựa chọn từ ngữ rất kỹ càng, sâu sắc. Với những người cầm bút, kể cả học sinh, sinh viên Bác đã có những lời khuyên rất cặn kẽ, rất toàn diện và sâu sắc như:

-"Nói và viết sao cho người đọc dễ hiểu, dễ nhớ".

- "Viết làm sao cho ý nhiều hơn lời. Nếu ý bằng lời thì phải cẩn thận đấy. Còn lời nhiều mà ý ít thì bài văn trở nên rỗng tuếch".

- "Khi nói và viết nên dùng chữ nhỏ để nói việc lớn, hàm ý sâu, chớ dùng chữ lớn để nói việc nhỏ, hàm ý cạn".

- "Viết làm sao để nêu ra được sự giản dị của cái mà ta tưởng là phức tạp, đừng làm phức tạp cái vốn là đơn giản".

Trong suốt cuộc đời của mình, Bác đã thực hiện đúng những điều này. Người luôn là tấm gương sáng trong công cuộc “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”...

Nghe chương trình "Bác Hồ- tấm gương giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" tại đây: