Ngày lên đường sang Singapore cũng là cột mốc khép lại hành trình bốn năm học tập tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) của Hoàng Minh Quân (K67 ngành Hóa học). Với học bổng Tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapro), ngôi trường đứng thứ 12 thế giới theo bảng xếp hạng QS 2027, Quân bắt đầu một chặng đường mới trên con đường nghiên cứu khoa học.

Từng bước chinh phục học bổng tiến sĩ

Là cựu học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo (Ninh Bình), Hoàng Minh Quân trúng tuyển vào Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) năm 2022 với 26,65 điểm, tổ hợp A00.

Trong suốt bốn năm đại học, Quân duy trì thành tích học tập và nghiên cứu nổi bật với kết quả đạt GPA 3,73/4, đứng đầu lớp Hóa học hệ chuẩn. Em nhận học bổng khuyến khích học tập ở 5/8 học kỳ, học bổng của Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang dành cho sinh viên xuất sắc, là tác giả chính của một bài báo đăng trên tạp chí quốc tế Colloid and Polymer Science (Q2, IF 2.9), tác giả một bài báo tại Hội thảo quốc tế Analytica Vietnam 2025.

Nam sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) còn đạt IELTS 7.0 và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp với điểm tuyệt đối 10/10.

Theo Quân, hành trình chinh phục học bổng không hề dễ dàng khi em phải đồng thời hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển, thực hiện khóa luận tốt nghiệp và tham gia các hoạt động nghiên cứu.

"Khó khăn lớn nhất của em là phải chuẩn bị hồ sơ trong khi vẫn hoàn thành khóa luận tốt nghiệp và các công việc nghiên cứu. Em phải sắp xếp thời gian hợp lý giữa việc hoàn thiện hồ sơ, trao đổi với giáo sư, chuẩn bị cho phỏng vấn và hoàn thành các mục tiêu học tập. Em vượt qua bằng cách lập kế hoạch rõ ràng, chủ động tìm hiểu thông tin và chuẩn bị kỹ cho từng bước, nhờ đó em đã hoàn thành tốt cả việc tốt nghiệp lẫn quá trình ứng tuyển.", Hoàng Minh Quân nói.

Nhờ nền tảng nghiên cứu khoa học, thành tích học tập nổi bật cùng khả năng ngoại ngữ, Quân đã gây ấn tượng với các giáo sư quốc tế và giành học bổng tiến sĩ ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapro), em sẽ nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Tan Choon Hong về tính đối quang của vật liệu và phân tử, với các ứng dụng trong xúc tác, cảm biến và y sinh.

GS. Hong hiện tại cũng đang hướng dẫn cựu sinh viên cử nhân khoa học tài năng Hóa học từng được huy chương vàng Hóa học quốc tế ICHO 2021 - Phạm Đức Nam Phương.

Luôn đặt mục tiêu cao cho bản thân

Nhìn lại chặng đường đã qua, Hoàng Minh Quân cho rằng việc đặt ra mục tiêu rõ ràng ngay từ đầu là yếu tố quan trọng giúp em duy trì động lực học tập.

“Em nghĩ rằng phương pháp học tập hiệu quả nhất mà em áp dụng đó là phải luôn đặt ra mục tiêu thật cao cho bản thân để phấn đấu. Ngay từ đầu năm nhất, em đã xác định rằng mình đã bỏ công sức ra học thì phải học thật tốt và phải đạt được điểm cao thay vì nghĩ rằng mình chỉ cần qua môn là đủ. Và có lẽ chính điều đó đã giúp em đạt được kết quả như ngày hôm nay", Hoàng Minh Quân chia sẻ.

Để đạt được mục tiêu, Quân luôn xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng và dành toàn bộ sự tập trung cho học tập, nghiên cứu khi cần thiết.

Song song với đó, em vẫn duy trì thời gian nghỉ ngơi, chơi thể thao và ở bên gia đình, bạn bè để cân bằng cuộc sống. Theo Quân, hiệu quả trong học tập và nghiên cứu không chỉ đến từ việc làm nhiều mà còn từ khả năng quản lý thời gian và giữ tinh thần tích cực.

Niềm yêu thích Hóa học của Quân cũng được nuôi dưỡng từ chính quá trình nghiên cứu.

"Em nhận thấy Hóa học không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà có thể tạo ra những giải pháp cho các vấn đề thực tiễn. Quá trình tham gia nghiên cứu, thực hiện các đề tài và công bố bài báo đã giúp em càng yêu thích công việc nghiên cứu hơn và mong muốn tiếp tục phát triển theo con đường khoa học", Hoàng Minh Quân cho biết.

Môi trường nghiên cứu truyền cảm hứng

Nhắc đến những năm tháng đại học, Hoàng Minh Quân dành nhiều tình cảm cho phòng thí nghiệm của PGS.TS. Phạm Tiến Đức, nơi em được tham gia nghiên cứu ngay từ những năm đầu.

Nam sinh này cho biết, các thành viên trong lab luôn hòa đồng và hỗ trợ lẫn nhau trong cả học tập và nghiên cứu. Bản thân em thực sự cảm thấy rất may mắn khi được đồng hành cùng mọi người trong lab và đặc biệt là được sự hướng dẫn của PGS.TS. Phạm Tiến Đức.

Nói về học trò của mình, PGS.TS. Phạm Tiến Đức đánh giá: "Quân là sinh viên giỏi chuyên môn, ngoại ngữ tốt, có năng lực khoa học và viết bài báo khoa học xuất sắc. Bài báo gửi đăng tạp chí quốc tế uy tín Colloid and Polymer Science thành công ngay lần đầu tiên được chấp nhận đăng trong thời gian ngắn. Quân có được thành công là học bổng toàn phần tại trường đại học trong top như NTU là thành quả xứng đáng.”

Từ kinh nghiệm của bản thân, Hoàng Minh Quân nhắn gửi tới những sinh viên đang có ước mơ du học hoặc theo đuổi nghiên cứu khoa học:

“Điều quan trọng nhất là hãy mạnh dạn bắt đầu và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Đừng nghĩ rằng phải thật xuất sắc mới có cơ hội du học hay làm nghiên cứu. Hãy tích lũy từng trải nghiệm, chủ động tìm cơ hội tham gia nghiên cứu, rèn luyện ngoại ngữ và đừng ngại thất bại. Chính sự kiên trì và tinh thần học hỏi sẽ giúp mình tiến xa hơn mỗi ngày”

Bước vào hành trình tiến sĩ, Quân xác định sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, từ việc thích nghi với môi trường mới đến áp lực nghiên cứu và công bố quốc tế. Tuy nhiên, Quân coi đó là cơ hội để tiếp tục trưởng thành.

“Trong tương lai, em mong muốn trở thành một nhà nghiên cứu độc lập và mong muốn thành giảng viên đại học, có thể bắt đầu triển khai các dự án nghiên cứu, tạo ra những công trình có giá trị và đóng góp cho sự phát triển của khoa học cũng như đào tạo thế hệ nghiên cứu trẻ", Hoàng Minh Quân chia sẻ.