Ngày hội hướng nghiệp 2026 do trường TH, THCS và THPT Thực Nghiệm Khoa học Giáo dục tổ chức có sự tham gia của các trường THPT trên địa bàn và sự góp mặt của gần 40 trường đại học.
Với slogan “Hiểu đúng mình- Tương lai mở lối” và “Chọn đúng nghề- Vững bước thành công”, nội dung chương trình Ngày hội hướng nghiệp năm nay phát huy được những ưu điểm được kế thừa từ những mùa hướng nghiệp trước.
Điểm đặc biệt của chương trình, bên cạnh những thầy cô làm công tác hướng nghiệp chuyên nghiệp, đội ngũ chuyên gia tư vấn cho học sinh còn bao gồm những cá nhân thành công trên nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau. Ngoài ra, lực lượng cựu học sinh nhà trường cũng tham gia công tác tư vấn cho học sinh.
Sự gần gũi về lứa tuổi, những trải nghiệm thực tế ở trường đại học, trường nghề và cả những va vấp đầu tiên khi bước vào thị trường lao động của các bạn cựu học sinh đem lại cảm giác gần gũi, dễ sẻ chia và tìm được định hướng cho các bạn học sinh đang trong giai đoạn quan trọng của việc chọn nghề, hướng nghiệp.
“Mơ ước - phù hợp - An toàn”- câu thần chú cho học sinh cuối cấp
Thầy Trần Quang Hưng, Hiệu trưởng trường TH, THCS và THPT Thực Nghiệm Khoa học Giáo dục trong phát biểu khai mạc nhấn mạnh vai trò hướng nghiệp như một hệ sinh thái với sự tham gia của nhiều phía gồm thầy cô, bố mẹ, các chuyên gia giáo dục và chính sự chủ động của học sinh trong bối cảnh xã hội mới.
“Xã hội hiện đại, các em đang đứng trước một thế giới đầy cơ hội và thách thức, công nghệ đang phát triển nhanh chóng và thị trường lao động đang thay đổi từng ngày. Vì vậy, việc định hướng nghề nghiệp và lựa chọn đúng đắn vô cùng quan trọng.
Chọn nghề không phải quyết định dễ dàng, đòi hỏi các em xem xét nhiều chiều, nhiều yếu tố từ sở thích, đam mê, khả năng và điểm mạnh của mình. Các em cần tìm hiểu những tác động mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, xu hướng trong kỷ nguyên số”, thầy Hưng nhấn mạnh.
Tại Ngày hội, TS. Phan Thị Duyên, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT chia sẻ, dù có nhiều điểm mới nhưng công tác tuyển sinh đại học năm nay vẫn được xây dựng trên ba nguyên tắc gồm: Công bằng cho thí sinh, minh bạch trong hệ thống và đánh giá đúng năng lực của các em. Cụ thể, điểm mới về phía các trường đại học sẽ chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức cho mỗi chương trình. Thứ hai là yêu cầu về năng lực nền tảng gồm Toán hoặc Ngữ văn trong tổ hợp xét tuyển.
Việc thí sinh mùa tuyển sinh năm 2026 buộc phải đạt ngưỡng 15/30 điểm mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển đại học nhằm tránh tình trạng đầu vào quá thấp, các em không đủ năng lực học đại học đồng thời yêu cầu khả năng học tương đối đồng đều các môn trong tổ hợp xét tuyển, tránh học lệch.
Điểm mới nữa nằm ở việc đảm bảo công bằng giữa các phương thức tuyển sinh thông qua việc quy đổi tương đương và không phân bổ chỉ tiêu cho các phương thức. Điểm cộng cũng được quy định không quá 10% thang điểm tối đa 30, đồng nghĩa các chứng chỉ và giải thưởng được ghi nhận thông qua điểm cộng. Chứng chỉ và giải thưởng không được sử dụng độc lập và thay thế cho kết quả học tập cho tuyển sinh. Mùa tuyển sinh năm nay chỉ cho phép thí sinh đăng kí 15 nguyện vọng, tránh tình trạng đăng kí tràn lan và thí sinh cũng không thực sự xác định được ngành học phù hợp như đã từng xảy ra.
“Từ tất cả những điểm mới trong mùa tuyển sinh năm nay, tôi muốn gửi tới các em thí sinh thông điệp: Chọn đúng ngành, học chắc kiến thức và xây dựng chiến lược cho hợp lí. Và ở đây, chiến lược lựa chọn nên triển khai theo những cụm từ rất dễ nhớ gồm: Mơ ước, phù hợp và an toàn. Trong đó, mơ ước là những nguyện vọng theo đam mê, sở thích nhất của bản thân. Phù hợp sẽ tính đến năng lực thực sự của các em và an toàn là những lựa chọn giúp các em đỗ đại học để đảm bảo ai cũng có quyền học đại học”, TS Phan Thị Duyên phân tích.
Hướng nghiệp cần thành một hệ sinh thái và không chỉ tập trung vào học sinh cuối cấp
Thầy Trần Quang Hưng, hiệu trưởng trường TH, THCS và THPT Khoa học Giáo dục cho biết khi xây dựng nội dung chương trình ngày hội hướng nghiệp, phần lớn thời gian được dành cho hoạt động tư vấn chuyên sâu gồm tháo gỡ những vấn đề về tâm lí khi lựa chọn ngành nghề; phân tích năng lực, sở trường từng cá nhân học sinh thông qua những công cụ đo lường có sẵn và cả những chia sẻ của chuyên gia và những người thành công trong từng lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể.
Từ đó, các em sẽ tham khảo thêm quy chế tuyển sinh, hình thức đào tạo của các nhà trường để đưa ra lựa chọn và chuẩn bị tốt nhất nhằm đạt được mục tiêu hướng nghiệp cho bản thân.
Kiều Mỹ Anh, học sinh lớp 12B trường TH, THCS và THPT Thực Nghiệm Khoa học giáo dục còn một khoảng thời gian rất ngắn để lựa chọn ngành, chọn nghề cho tương lai bởi trước mắt có quá nhiều kì thi, nhiều phần việc để hoàn tất bậc THPT. Tuy nhiên, Mỹ Anh không quá lo lắng bởi đã từng dự ngày hội hướng nghiệp của nhà trường từ những năm trước, kết hợp cùng việc tự tìm hiểu xu hướng nghề nghiệp, các phương thức tuyển sinh nên đã chuẩn bị thêm nhiều phương thức hỗ trợ như IELTS, HSA cùng việc ôn luyện cho kì thi tốt nghiệp sắp tới nhằm mục tiêu Đại học Ngoại Thương và Đại học Quốc gia Hà Nội.
Được các giáo viên tạo điều kiện về thời gian, Phạm Quang Minh, học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Trãi, phường Giảng Võ, Hà Nội tham gia Ngày hội hướng nghiệp 2026 ở trường bạn đầy hứng thú. Những thông tin Minh tìm hiểu còn những phần chưa sáng rõ thì hôm nay, bạn có cơ hội gặp gỡ trực tiếp không chỉ các trường dự định sẽ đăng kí vào mà còn cả các chuyên gia giáo dục, lãnh đạo ngành giáo dục để có được những chỉ dẫn dễ hiểu nhất.
Dù chưa đến giai đoạn “nước rút” như các anh chị cuối cấp nhưng Nguyễn Đức Quang, học sinh lớp 10A1 coi Ngày hội hướng nghiệp lần này như một lần “ phá băng”, bắt đầu quá trình tìm hiểu năng lực, sở thích thực sự của bản thân nhằm phục vụ việc xác định hướng đi cho tương lai không xa.
“Đối với con thì càng sớm càng tốt vì khi xác định được mục tiêu sớm sẽ có định hướng cho bản thân để có thời gian chuẩn bị vì lớp 12 sẽ không đủ thời gian cho cùng lúc nhiều phần việc. Con cố gắng tận dụng khoảng thời gian và không gian sự kiện hôm nay để vững chắc hơn cho lựa chọn về sau”, Đức Quang chia sẻ.
Tại các không gian tư vấn, cùng với những chia sẻ, phân tích từ những “người thực việc thực”, các bạn học sinh còn có cơ hội gặp gỡ những thần tượng của mình như anh Chánh Văn của Hoa học trò, diễn viên Mạnh Trường, Ceo Trần Quang Trung- chuyên gia tư vấn công nghệ thông tin…Chính những câu chuyện, những hành trình vào nghề của họ giúp các bạn trẻ thêm tự tin cho lựa chọn của bản thân mà ở đó, thành công thường đến từ kiến thức nhà trường cần kết hợp cả những kỹ năng khác./.
