Tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học liên ngành (ĐHQG Hà Nội) cho biết, năm học 2022-2023, Khoa được định hướng trở thành trung tâm phát triển các lĩnh vực sáng tạo - nghệ thuật, hướng tới trở thành Trường Liên ngành Sáng tạo và Nghệ thuật trực thuộc ĐHQG Hà Nội.

Đối với Chương trình đào tạo Di sản học, việc Khoa Các Khoa học liên ngành (ĐHQG Hà Nội) ra mắt Chương trình đào tạo bậc Tiến sĩ đã đánh dấu cột mốc hoàn thiện cả 3 bậc đào tạo: Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ của lĩnh vực Di sản học tại Khoa.

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Di sản học của Khoa Các Khoa học liên ngành là chương trình đào tạo các chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu những kiến thức cần thiết để nhận diện, đánh giá, bảo vệ, phát huy, quản lý, ứng dụng và quảng bá các nguồn tài nguyên di sản. Chương trình sử dụng cách tiếp cận liên ngành để khám phá các mối quan hệ qua lại của lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, địa lý, môi trường và thiên nhiên, kinh tế xã hội ở các khu vực di sản ở Việt Nam.

Theo đó, triết lý của chương trình đào tạo là: Quản lý, bảo vệ, phát huy, các giá trị di sản và kiến tạo di sản cho hiện tại và tương lai bằng tiếp cận liên ngành để phát triển bền vững, với sự tham gia chủ động, tích cực của cộng đồng.

Việc mở Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Di sản học, Khoa Các khoa học liên ngành, (ĐHQG Hà Nội) giữ vững vị thế là đơn vị tiên phong trong việc xây dựng và tổ chức đào tạo Tiến sĩ Di sản học với tư duy liên ngành, liên lĩnh vực, chuyên sâu và tiếp cận quốc tế. Đây sẽ là nơi tập hợp các chuyên gia về di sản với nhiều định hướng đa dạng, từ: Di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, di sản hỗn hợp, Kinh tế di sản, Chính sách di sản cho tới các ứng dụng giá trị di sản trong nhiều loại hình phối hợp như: nghệ thuật, truyền thông, thương hiệu, kinh doanh....

Hiện Khoa Các khoa học liên ngành (ĐHQG Hà Nội) là thành viên của Mạng lưới các trường đại học đào tạo về di sản văn hóa phi vật thể khu vực Châu Á - TBD; Đồng thời là đối tác của UNESCO trong lĩnh vực giáo dục Di sản trên thế giới.

Cũng tại buổi lễ, Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG Hà Nội) trao bằng cho 29 tân Thạc sĩ của 4 chuyên ngành: Biến đổi khí hậu, Khoa học bền vững, Quản lí phát triển đô thị và Di sản học.