Dự án mang tên: "Tăng cường năng lực giảng dạy kỹ năng sống cho giáo viên mầm non với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin” (Kidskills) bắt đầu triển khai từ 2019 với vai trò trưởng nhóm của cô giáo Nguyễn Thị Phương, Giảng viên khoa Công nghệ thông tin - Giáo dục nghề nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, đồng thời là Đại sứ E-learning Việt Nam.

Từ thực tế giảng dạy, cô Phương nhận thấy sinh viên sư phạm mầm non chưa mấy chú trọng lồng ghép, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ trong các bài dạy. Các nội dung dạy kỹ năng sống được cô Phương được chia theo nhóm kỹ năng như: giao tiếp, giải quyết vấn đề, tự lập, thoát hiểm… lồng ghép, kết hợp vào các phần mềm để trở thành bộ học liệu cho trẻ.

Dưới sự hỗ trợ của KidsOnline cùng công ty tư vấn Giáo dục Wise Consulting Finland (WCF) và trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, dự án ra mắt trang web Kidskills.edu.vn với rất nhiều hoạt động nhằm giúp các giáo viên mầm non tự tin, chủ động đưa công nghệ thông tin vào suốt quá trình dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non. Và cũng chính các đơn vị này đã động viên, hỗ trợ dự án làm hồ sơ gửi về Tổ chức Chia sẻ các sáng kiến giáo dục tạo cảm hứng toàn cầu (HundrED).

“Điều đặc biệt nhất của dự án chính ở việc xây dựng năng lực cho giáo viên mầm non 2 chiều. Từ trước đến nay chúng ta nghĩ việc đào tạo giáo viên thuộc về các trường sư phạm, tức là sử dụng giáo viên nguồn đóng vai trò truyền thụ tri thức, giáo viên lĩnh hội và triển khai những kiến thức đã học. Dự án tạo nên môi trường để giáo viên mầm non, ví dụ như ở Đồng Tháp, Lào Cai, Đắc-Nông, Kiên Giang... đóng góp ngược trở lại những tài nguyên của họ lên cùng cổng chung là Kidskills.edu.vn.

Những học liệu tốt được chia sẻ sẽ làm cho các bài giảng càng trở nên tốt hơn, hiệu quả hơn. Điều này được ban tổ chức, bạn bè quốc tế đánh giá và ghi nhận. Chúng tôi rất vui mừng khi là đơn vị đồng hành với sáng kiến. Sự ghi nhận này rất có ý nghĩa vì làm cho sự tự tin của các giáo viên khối giáo dục mầm non tăng lên. Đây là dự án đầu tiên, không phải duy nhất.", bà Đậu Thúy Hà, đại diện KidsOnline, đơn vị đồng hành cùng dự án cho biết.

Cũng theo bà Hà, hiệu quả thực tế của dự án đã được chứng minh từ việc đã có khoảng 10.000 giáo viên mầm non cả nước được tham gia các chương trình tập huấn trong suốt 2 năm qua và sẽ còn tiếp tục trong tương lai.