“Mọi thứ đều có thể thay đổi nếu tư duy mình thay đổi” - chị Nguyễn Thị Như Ngọc, Cố vấn trải nghiệm Khách hàng Clevai – nền tảng Toán học được yêu thích, giám đốc truyền thông của tập đoàn H&A chia sẻ với các bạn trẻ trong chương trình Hành trang trẻ.

Nhiều Teen đang lãng phí một mùa hè rực rỡ

12h trưa, thậm chí 2-3h chiều mới bình minh là điệp khúc lặp đi lặp lại trong những ngày hè của Sơn Tùng – 1 bạn trẻ học lớp 10 ở Hà Nội. Bữa sáng, kiêm luôn bữa trưa của em chỉ bắt đầu khi người nhà gọi dậy.

Hè em thức khá khuya, thường là 3-4h sáng, có hôm 5-6h em mới ngủ. Trước em dự định sẽ chạy bộ vào các buổi sáng và tập bóng rổ để phát triển chiều cao nhưng mà lười quá, em chỉ thích ngủ thôi nên chưa làm được buổi nào. Sơn Tùng chia sẻ.

Cả năm đi học đã phải dậy sớm nên những ngày hè ngủ cho thỏa thuê là tâm lý chung của nhiều bạn trẻ. Cứ ngỡ thời gian còn dài mà ngoảnh đi ngoảnh lại chả còn bao nhiêu để rồi tiếc hùi hụi vì mình đã bỏ lỡ 1 mùa hè. Thu Trang, một bạn trẻ lớp 11 chia sẻ, ngủ nướng khiến nhiều dự định của các em chỉ nằm trên giấy.

“Cứ bảo ngày hè cũng còn dài, thôi thì thức khuya dậy muộn nốt tuần này để sang tuần sau mình sẽ thay đổi nhưng rồi em vẫn chưa làm được. Cũng có chút cảm thấy tiếc thời gian nhưng mà để dậy sớm là cả vấn đề.

Vùi đầu vào cày phim hay tăng level trong những trò chơi game, dán mắt quá nhiều vào các thiết bị như điện thoại, Ipad, máy tính… cũng là một trong những lý do khiến ngày hè của bạn bị đánh cắp.

Tuy nhiên, theo chị Nguyễn Thị Như Ngọc, điều quan trong nhất là các bạn chưa lên kế hoạch cho một mùa hè sao cho thật ý nghĩa.

Thay đổi thói quen xấu có khó hay không?

Đầu tiên bạn cần phải thay đổi tư duy và xác định đâu là kế hoạch bạn muốn làm trong dịp hè: giúp đỡ bố mẹ, cùng bạn bè đi chơi đi học hay muốn được phát triển bản thân. Sau khi đã xác định rõ kế hoạch, bạn sẽ biết mình cần phải làm gì. Chẳng hạn phụ giúp bố mẹ nấu cơm, dọn dẹp lại phòng, sắp xếp lại tủ quần áo hay tăng cường học tiếng Anh, học thêm ngoại ngữ để phát triển bản thân.

Nếu xem phim mà muốn có ích thì hãy review phim trong một cộng đồng để phát triển năng lực viết nội dung, biên kịch hoặc học được những cách diễn xuất, hình ảnh đẹp trong các bộ phim cổ trang hoặc phim idol…

Nếu chơi game mà thích có thể hướng đến việc học viết code hoặc review game… Mỗi hoạt động đều có giá trị riêng nếu chúng ra biết sử dụng một cách hợp lý.

“Các bạn trẻ hãy dành ít thời gian trên online mà dành thời gian ra ngoài offline chơi cùng bạn bè, phát triển xã hội đời thực”, chị Như Ngọc gửi gắm đến các bạn trẻ.

Công thức ASK để có một mùa hè ý nghĩa

A- Attitude: Thái độ

S- Skills: Kỹ năng

K- Knowledge : Kiến thức

Mùa hè là cơ hội để điều chỉnh thái độ, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng. Chỉ cần chọn 1 thứ trong mỗi chữ trên là bạn đã có 1 mùa hè đáng nhớ.

Nếu như chọn “thái độ”, bạn có thể chọn thái độ tập trung trong công việc học tập, hay chọn thái độ có trách nhiệm hơn với gia đình. Đơn giản bạn chỉ cần lau nhà, quét nhà, dọn dẹp nhà cửa hoặc sắp xếp tủ quần áo.

Nếu chọn “kỹ năng”, rèn luyện các kỹ năng như nấu ăn, cắm hoa, vẽ tranh hay hùng biện…đều rất ý nghĩa. Mỗi mùa hè bạn học hai kỹ năng thôi thì sau 4 mùa hè bạn đã có 8 kỹ năng.

Cuối cùng, quan trọng nhất vẫn là “kiến thức”. Bạn có thể đọc 1 cuốn sách, củng cố lại tiếng Anh, học lập trình hay học thiết kế. “Quan trọng nhất vẫn là kế hoạch và có kế hoạch thì phải hành động từng bước”, chị Như Ngọc nhấn mạnh.

Nói là 3 tháng hè tưởng là dài nhưng trôi qua rất nhanh. Tuổi trẻ đi qua, mỗi năm tháng đi qua không bao giờ có thể trở lại. Hãy loại bỏ ngay những điều đang khiến bạn lãng phí cả một mùa hè tươi đẹp và nhớ lên kế hoạch sớm để có một mùa hè ý nghĩa các bạn nhé.