Đúng 9h sáng 18/6, 203 điểm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP. Hà Nội đồng loạt tổ chức phổ biến quy chế thi, hướng dẫn thí sinh xuất trình Phiếu báo thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (có dán ảnh học sinh và đóng dấu giáp lai của CSGD hoặc phòng GD-ĐT đối với thí sinh tự do) hoặc Căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân và yêu cầu thí sinh phải mang theo trong các buổi thi.

Tại điểm thi trường THPT Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội), dù 9h sáng mới bắt đầu thực hiện phổ biến quy chế thi nhưng từ hơn 7h sáng nhiều phụ huynh đã đưa con đến địa điểm thi.

Đưa con đi làm thủ tục dự thi vào lớp 10 THPT, anh Ngô Xuân Tuấn (Phố Nguyễn Lân, Hà Nội) chia sẻ, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên việc học, ôn tập của học sinh lớp 9 gặp nhiều khó khăn. Đặc biết kết quả học tập lớp 9 so với những năm học trước kém hơn hẳn.

"Tuy nhiên gia đình cũng không hề tạo áp lực gì cho con cả. Chỉ mong con thoải mái, tự tin, cố gắng thi hết sức còn kết quả thế nào thì gia đình, bố mẹ cũng vui vẻ chấp nhận. Các con đã trải qua năm học quá vất vả rồi nên mình không nên tạo ra áp lực lớn cho các con", anh Ngô Xuân Tuấn nói.

Đến điểm trường THPT Trương Định làm thủ tục dự thi, em Ứng Đức Dương (THCS Đền Lừ, Hoàng Mai) cho biết, em khá hồi hộp, lo lắng trước kỳ thi quan trọng.

"Năm học 2021-2022 phần lớn thời gian học trực tuyến nên ít nhiều kiến thức cũng bị hổng. Việc ôn tập cũng khó khăn hơn. Tuy nhiên em cố gắng sẽ giữ bình tĩnh để làm bài thật tốt", Dương chia sẻ.

Trong khi đó, Phạm Quỳnh Anh (THCS Lương Yên) cũng tỏ ra lo lắng khi tính cạnh tranh của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập Hà Hội ngày càng cao, điều này gây ra áp lực rất lớn. Thí sinh phải làm bài tốt mới có cơ hội trúng tuyển vào nguyện vọng yêu thích.

"Với môn thi Ngữ văn, em lo lắng nhất là phần nghị luận xã hội. Trước buổi làm thủ tục dự thi hôm nay, các thầy cô đã bổ sung cho chúng em một số vấn đề thời sự mà học sinh cần quan tâm. Đặc biệt là kỹ năng làm bài phần nghị luận xã hội", Phạm Quỳnh Anh cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng điểm thi trường THPT Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, theo quy định, thí sinh phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm bài dự thi. Đồng thời, điểm thi cũng chuẩn bị 2 phòng thi dự phòng.

“Năm học 2021-2022, học sinh chỉ có khoảng 3 tháng học tập trung. Đây là một thiệt thòi rất lớn cho các em học sinh, nhất là học sinh lớp 9. Tuy nhiên, nhà trường, giáo viên cũng đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em không cảm thấy áp lực trước kỳ thi”, bà Hà chia sẻ.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022- 2023 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 18-19-20/6. Thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập không chuyên sẽ làm 3 bài thi: Toán- Ngữ văn và Ngoại ngữ (ngày 18-19/6); thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên sẽ làm thêm bài thi môn chuyên (ngày 20/6).

Năm nay, thành phố Hà Nội có 106. 609 thí sinh đăng ký dự thi, 4.550 phòng tại 203 điểm thi. Số cán bộ trực tiếp tham gia coi thi là khoảng 14.000 người; số cán bộ tham gia phục vụ, bảo vệ Điểm thi là khoảng 3.000 người; số cán bộ tham gia chấm thi là khoảng 2.500 người.

Về điểm mới trong quy định vật dụng của thí sinh cách phòng thí sinh dự thi 25m, một số địa bàn có thuận lợi về diện tích, việc bố trí nơi bảo quản vật dụng của thí sinh được đặt tại nhà thể chất hoặc khu để xe, bảo đảm cách phòng thi tối thiểu 25 mét theo quy định.

Với những điểm thi không đảm bảo được quy định này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng gợi ý với các điểm trường: Trường hợp không bố trí được nhân lực trông đồ của thí sinh, các trường bố trí mỗi phòng thi 1 thùng carton, ghi rõ số phòng, thí sinh để toàn bộ tư trang vào đó, dán kín và mang ra cách xa phòng thi 25m.