Chủ đề chính của cuộc thi hùng biện tiếng Anh Speak to Lead mùa 3 năm 2022 là “Phát triển nguồn vốn nhân lực” (Human Capital Development). 80 đội thi đến từ 39 tỉnh, thành phố trong cả nước đã trải qua hai vòng thi sơ khảo cấp trường và vòng khu vực.

Tại vòng chung kết (12/1), 6 đội thi đến từ Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; Trường THPT Chuyên Thái Bình; Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh - Hà Tĩnh; Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An); Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang) và Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên) thể hiện kiến ​​thức tiếng Anh và kỹ năng thuyết trình trước đám đông thông qua các bài thuyết trình về vai trò của giáo dục trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biệt là việc phát triển nguồn nhân lực.

“Phát triển nguồn vốn nhân lực” được xem là một chủ đề khó với lứa tuổi của các thí sinh tuy nhiên đây là một vấn đề mà tất cả các học sinh ngay từ khi còn nhỏ cần nghĩ tới cũng như chuẩn bị cho chính bản thân mình.

“Nói đến chủ đề Phát triển nguồn vốn nhân lực, điều đầu tiên tôi nghĩ tới đó chính là Tiềm năng. Cuộc thi sẽ mang lại cho em học sinh tiềm năng, năng lượng dồi dào, sự năng động, và sự chuẩn bị kỹ càng cho những vấn đề sẽ được đặt ra trong thế kỷ 21”, Phó Đại sứ Hoa Kỳ bà Melissa A.Bishop nói.

Qua 3 mùa của cuộc thi hùng biện tiếng Anh Speak to Lead, bà Melissa Bishop đánh giá, hầu hết các thí sinh tham gia cuộc thi đều là những người chăm chỉ, nhiệt huyết, đam mê học hỏi tiếng Anh và có khả năng giải quyết các vấn đề khó khăn về văn hóa, con người.

“Tôi hy vọng trải nghiệm thực tế mà bạn nhận được từ cuộc thi này sẽ truyền cảm hứng cho bạn tiếp tục nâng cao các kỹ năng tiếng Anh của mình và hiểu sâu hơn về vai trò quan trọng của giáo dục trong thế giới ngày nay”, bà Melissa A.Bishop nhấn mạnh.

Ông Phạm Giang Linh, Tổng Giám đốc của Galaxy Education cho biết, cuộc thi hùng biện tiếng Anh Speak to Lead không chỉ giúp học sinh cải thiện năng lực tiếng Anh mà còn cải thiện những phẩm chất, năng lực khác như tư duy phản biện, tranh luận, trình bày quan điểm trước đám đông.

“Cuộc thi không tập trung vào các trường THPT tại các thành phố lớn mà hướng nhiều đến các tỉnh, địa phương xa, tạo sân chơi để học sinh có cơ hội trình bày quan điểm của mình trước các vấn đề xã hội, giáo dục, cuộc sống… Vì vậy, cuộc thi hùng biện tiếng Anh nó không tạo ra áp lực cho thí sinh mà thực sự là một sân chơi trí tuệ”, Ông Phạm Giang Linh nhấn mạnh.

Kết quả, đội thi của trường THPT chuyên Phan Bội Châu (tỉnh Nghệ An) đã giành chiến thắng. Các đội thi của trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (tỉnh An Giang) và THPT chuyên Hà Tĩnh lần lượt được chọn là Á quân 1 và 2.

Sau hai năm tổ chức cuộc thi Speak to Lead dành cho các học sinh THPT Chuyên, nhiều thí sinh bước ra cuộc thi đã nhận được học bổng của các trường Đại học danh tiếng trên thế giới như Western Sydney hay các quỹ chính phủ và hỗ trợ tài chính của trường Đại học quốc gia Singapore (NUS)...

Bên cạnh đó, rất nhiều thí sinh được đưa vào top học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, cấp quốc gia. Và hầu hết sau đó đều đạt chứng chỉ IELTS từ mức 7.0-8.5 điểm.