Học sinh náo nức trải nghiệm Tết cổ truyền tại trường học
[VOV2] - Những ngày giáp Tết, nhiều trường học trên cả nước tổ chức lễ hội mùa xuân. Đây là không gian để học sinh được vui chơi. Đồng thời, các trường lồng ghép hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền, bồi dưỡng những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Những ngày cận Tết Quý Mão 2023, nhiều trường học trên cả nước tổ chức các lễ hội mừng xuân. Đây là không gian để học sinh được vui chơi sau một kỳ học vất vả, cũng là dịp để các trường lồng ghép các hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền, bồi dưỡng những hiểu biết về giá trị truyền thống dân tộc, tình yêu quê hương đất nước.
Cùng mục tiêu đó, sáng 11/1, Trường THCS Giảng Võ – Ba Đình, Hà Nội đã tổ chức lễ hội mừng xuân. Với các tiểu cảnh, gian hàng trang trí theo phong cách cổ truyền, học sinh được cảm nhận hương vị ngày Xuân rất khác so với cuộc sống thường ngày.
Lễ hội mừng xuân rực rỡ sắc màu chợ Tết
Không gian chợ Tết được tái hiện trong khuôn viên Trường THCS Giảng Võ
Tại đây, học sinh các khối 6 và 7 sẽ được trải nghiệm không gian Tết xưa, chợ xưa, gói bánh chưng, bán hàng, tham gia các trò chơi dân gian, xin chữ thầy đồ.
Nhiều học sinh lần đầu tiên được thử sức gói bánh chưng
Gói bánh chưng không phải là thử thách với Lê Ngân Khánh, học sinh lớp 6A6 vì hằng năm cứ đến Tết là cả gia đình em cùng nhau gói bánh chưng. "Mẹ em gói bánh chưng rất nhanh và đẹp nên em cũng đã học được cách gói từ mẹ. Mỗi lần gói bánh chưng em cảm thấy rất ấm cúng và hạnh phúc. Gói bánh chưng tại trường, em lại nhớ đến cảnh cả nhà quây quần bên nhau”.
Sau thời gian "hí hoáy" tập gói bánh chưng dưới sự hướng dẫn của các cô chú nghệ nhân, Phạm Duy Lâm và Vũ Nguyên Nhật Thăng, học lớp 6A12, THSC Giảng Võ đã hoàn thành chiếc bánh chưng đầu tiên. “Trải nghiệm này giúp chúng con biết gói bánh chưng, biết gắn kết với nhau trong hoạt động chung”.
Các em học sinh xin chữ thầy đồ
Em Võ Gia Huy, HS lớp 6A6 Trường THCS Giảng Võ, xin thầy đồ 2 chữ “Học” và “Lộc”. “Lộc” có nghĩa là may mắn còn “Học” thì em muốn mình thông minh trong việc học tập hơn”.
Tham gia trò chơi nhảy bao bố
Thầy Vi Mạnh Tường, Phó hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ – Ba Đình cho biết, với thông điệp “học sinh được phát triển hài hòa, phát triển trong sự tôn trọng”, học sinh nhà trường không chỉ học tập văn hóa mà sẽ có những hoạt động trải nghiệm tạo nên mối giao lưu đoàn kết, hiểu biết không gian Tết xưa, lễ hội Xuân xưa.
“Ban tổ chức đã kết hợp giá trị dân gian hòa quyện với những giá trị hiện đại. Giới trẻ ngày nay hiểu biết về công nghệ, mạng xã hội như Tiktok. Vì vậy, trong không gian lễ hội, nhà trường còn tổ chức thi nhảy Tiktok vừa kết hợp truyền thống và hiện đại”, cô Ngọc Anh, tổ Ngoại Ngữ, Trường THCS Giảng Võ cho biết.
“Đây là sân chơi thú vị mang đến cho học sinh trải nghiệm bổ ích sau kỳ học vất vả, bồi đắp cho các con tình yêu quê hương đất nước, truyền thống dân tộc”, cô Tô Thị Hằng, giáo viên chủ nhiệm 6A12 trường THCS Giảng Võ.
Ngày nay, thời gian dành cho học tập văn hóa nhiều, nhất là với học sinh ở thành phố ít có điều kiện tìm hiểu về phong tục ngày Tết, có chăng các em chỉ biết về Tết xưa qua màn ảnh nhỏ, qua mạng xã hội. Bởi vậy, lễ hội mừng xuân mang tính thực tế, tái hiện khung cảnh Tết xưa, có đào quất, hình ảnh chợ Tết, ông đồ viết chữ Nho, hàng hóa, bánh trái xưa... Thầy Vi Mạnh Tường, phó hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ chia sẻ, hoạt động trải nghiệm trong Lễ hội mừng xuân giúp học sinh biết được ngày xưa ông bà, cha mẹ có cuộc sống như thế, từ đó các em thêm yêu quê hương, đất nước, yêu truyền thống dân tộc hơn”./.