Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện PTIT) là cơ sở giáo dục Đại học hàng đầu về công nghệ số, rất vinh dự được lựa chọn là 1 trong 5 trường đào tạo trọng điểm về kỹ thuật công nghệ của cả nước.
Mới đây, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ra mắt Viện lãnh đạo, quản trị, quản lý Việt Nam với mục tiêu đào tạo các thế hệ lãnh đạo công nghệ tương lai của Việt Nam có nhiệm vụ vừa tiếp thu tri thức của nhân loại vừa phát huy được nhưng tư tưởng đặc sắc của Việt Nam, đây chính là những hạt nhân đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên số sánh vai với các cường quốc trên thế giới.
Nhân dịp này phóng viên VOV2 đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS Đặng Hoài Bắc - Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông.

Phóng viên: Thưa ông, đâu là những yếu tố cơ bản giúp cho Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được Chính phủ chọn là 1 trong 5 trường ĐH đào tạo trọng điểm kỹ thuật công nghệ của cả nước?
PGS.TS Đặng Hoài Bắc: Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Khoa học công nghệ và sự định hướng của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tiên phong trong lĩnh vực Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào trong đào tạo, mở rộng quy mô ngành nghề, nâng cao tiềm lực nghiên cứu và chất lượng đào tạo trong những lĩnh vực trọng điểm, cụ thể:
Học viện là trường Đại học đầu tiên thành lập Khoa Trí tuệ nhân tạo (AI), năm 2025 Học viện cũng sẽ ban hành và tổ chức đào tạo các chương trình đào tạo về Trí tuệ nhân tạo (AI), Công nghệ vi mạch bán dẫn, AIoT (hội tụ giữa trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật). Sinh viên theo học những ngành này sẽ được tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến nhất tương đương với các trường Đại học hàng đầu trên thế giới, có sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, có sự trợ giảng bởi AI, có sự bảo trợ của các tập đoàn lớn như Viettel, VNPT, FPT, CMC, VinAI, Nvidia, Intel, Google, Qualcomm…, tối thiểu 30% các môn học trực tiếp bằng tiếng Anh và có ít nhất 01 học kỳ Doanh nghiệp đồng thời sinh viên có thể tham gia các dự án NCKH về AI ngay từ năm thứ nhất, được có cơ hội thực tập giao lưu tại các trường danh tiếng nước ngoài. Đây được kỳ vọng là thế hệ sinh viên được đào tạo theo hướng nhân tài, thực hiện nghị quyết 57.
Với chiến dịch Going Global, sinh viên Học viện đã có nhiều thành tích ấn tượng trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo với 3 giải Nhất, Nhì, Ba tại AI Global Impact Festival do tập đoàn Intel tổ chức, Giải Nhất Quốc gia và Top 3 thế giới cuộc thi Quốc tế về Thiết kế đồ họa, 3 Giải Nhất Cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên, Giải nhất tại cuộc thi Tech4Good khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Giải nhất tại cuộc thi CodeFest tại Úc… Cùng với đó, Học viện đã đạt giải thưởng ASOCIO 2024 về Chuyển đổi số giáo dục, được tổ chức Scimago xếp hạng top 1 về Đổi mới Sáng tạo. Google tôn vinh top 10 trường Đại học xuất sắc trong chương trình Nhân tài số, nhận chuyển giao mới bài giảng số, tài liệu học tập cho sinh viên từ các đối tác như: Ericsons, Nvidia, Qualcomm, ARM … và kết nối các cộng đồng khoa học, chuyên gia nổi tiếng trên thế giới đã có những kết quả ban đầu đáng khích lệ.
Học viện cũng đã tăng cường tiềm lực và thành lập các nhóm nghiên cứu trọng điểm về: Vi mạch bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo, Vô tuyến, An toàn thông tin, Block Chain, Kinh tế số, Fintech…sắp tới Học viện cũng sẽ thành lập Lab về Truyền thông vệ tinh và không gian vũ trụ, trung tâm nghiên cứu công nghệ tiên tiến Việt Úc dưới sự bảo trợ của Chính phủ Úc và tập đoàn Nokia. Năm 2025 Học viện cũng sẽ ra mắt và công bố các dự án nghiên cứu về: Mạng Private 5G, Ứng dụng AI trong tối ưu thiết kế vi mạch, Hệ thống trợ giảng AI…
Học viện cũng đã triển khai chương trình đào tạo cho người Việt Nam tại nước ngoài đầu tiên của cả nước, cụ thể là tại Hàn Quốc, trên nền tảng Đại học số của Học viện, cho phép đồng bào có cơ hội học tập, nâng cao trình độ bậc Đại học, thêm cơ hội việc làm, nâng hạng visa, đây là chương trình rất nhân văn và được chờ đón.

Phóng viên: Việc ra đời Nghị quyết 57/BCT có trở thành đòn bẩy mạnh mẽ giúp các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế của Học viện lên tầm cao mới không thưa ông?
PGS.TS Đặng Hoài Bắc: Nghị quyết số 57-NQ/TW về KHCN, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số là kim chỉ nam đưa đất nước phát triển hùng cường vào kỷ nguyên vươn mình: kỷ nguyên số, trong đó trách nhiệm của các cơ sở GD Đại học là rất lớn lao để biến Việt Nam thành hub nhân lực chất lượng cao toàn cầu, tham gia sâu rộng vào chuỗi công nghệ của Thế giới, có vị thế quan trọng trong bản đồ tri thức của nhân loại. Thời cơ, thuận lợi lớn, tuy nhiên các cơ sở giáo dục đại học cũng đang đứng trước những áp lực về thiếu hụt đội ngũ giảng viên chất lượng cao. Số lượng chuyên gia và giảng viên có khả năng đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, IoT, dữ liệu lớn, blockchain... còn rất hạn chế. Việc thu hút chuyên gia nước ngoài còn khó khăn. Việc triển khai đào tạo công nghệ số đòi hỏi sự đầu tư lớn vào hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, và thiết bị, trong khi nhiều cơ sở đào tạo vẫn chưa đủ khả năng tài chính để đáp ứng nhu cầu này. Việc nâng cao chất lượng đào tạo thông qua NCKH còn hạn chế, các phương pháp giảng dạy hiện đại khai phóng và hình thành tư duy phản biện cho sinh viên cần có sự đột phá, đội ngũ giảng viên được cập nhật kiến thức thực tế hay tổ chức các kỳ học Doanh nghiệp cần tăng cường mạnh mẽ. Triển khai Nghị quyết 57 sẽ giúp các trường Đại học có những tư duy đột phá, phát huy điều kiện thuận lợi từ thời cơ mang lại, khắc phục các hạn chế điểm nghẽn, Học viện sẽ ban hành các chính sách, kế hoạch hành động mạnh mẽ trong năm 2025 như:
Xây dựng cơ chế chính sách thu hút các chuyên gia, giáo sư từ các trường Đại học, các doanh nghiệp nước ngoài, cộng đồng du học sinh, nghiên cứu sinh tu nghiệp tại nước ngoài về nước cống hiến (thu nhập các chuyên gia 1tỷ/năm và các đãi ngộ khác). Hình thành cơ sở dữ liệu chuyên gia, chia sẻ các nguồn lực chuyên gia giữa các trường Đại học (một chuyên gia có thể cộng tác với nhiều trường). Yêu cầu mỗi môn học, mỗi học kỳ, sinh viên đều được các chuyên gia nổi tiếng đến giảng dạy, mỗi sinh viên khi tốt nghiệp đều có tối thiểu 02 chứng chỉ nghề nghiệp chuyên sâu theo chuẩn mực quốc tế.
Năm 2025, Học viện sẽ trích từ 3%-5% doanh thu cho NCKH: tăng cường cơ sở vật chất, tiềm lực cho đào tạo nghiên cứu từ nội lực; kết nối doanh nghiệp, các tổ chức, các quỹ đầu tư trong ngoài nước, Học viện cũng đang xây dựng cơ chế để thúc đẩy các doanh nghiệp, ưu tiên Bigtech đặt các phòng nghiên cứu tại Học viện, các nhóm nghiên cứu các doanh nghiệp Starup được sử dụng miễn phí các phòng Lab này.
Thành lập quỹ hỗ trợ đào tạo nhân lực công nghệ số dành cho sinh viên, xây dựng chương trình đào tạo nhân tài PTIT với nhiều cơ chế đột phá về chuyển tiếp học kỳ cho sinh viên đến các trường top 100 thế giới, các học kỳ trao đổi, các dự án nghiên cứu hỗn hợp và cơ chế đồng hướng dẫn, cấp học bổng cho các ngành công nghệ trọng điểm (năm 2025 Học viện dự kiến cử 100 sinh viên xuất sắc ra nước ngoài thực tập trong đó có 03 nhóm khởi nghiệp). Học viện cũng đã ban hành chính sách Trợ lý nghiên cứu, trợ lý giảng dạy để bồi dưỡng phát hiện nhân tài trong sinh viên.
Học viện xây dựng và phát triển cổng tri thức cho sinh viên và cho xã hội với những kiến thức công nghệ cập nhật, bài giảng, thuyết trình, học liệu số hay nhất, các thư viện giải pháp công nghệ để người học dễ dàng tiếp cận. Đây là mô hình triển khai theo hướng Bình dân học vụ số, học tập suốt đời như chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư. Hình thành môi trường “Cộng tác chia sẻ” về tri thức giữa các trường Đại học trong ngoài nước, đặc biệt 05 trường trọng điểm về kỹ thuật công nghệ. Các nền tảng Đại học số được Học viện hoàn thiện toàn trình, mô hình gia sư AI cho từng môn học được thí điểm, nhân rộng.
Hình thành hệ sinh thái kết nối giữa sinh viên nhà trường doanh nghiệp và xã hội trên môi trường số có sự trợ giúp AI cá thể hóa để sinh viên ngay từ năm thứ nhất đã có định hướng học tập nghiên cứu và hình dung môi trường làm việc cũng như các kế hoạch học tập phát triển tri thức cho bản thân đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp, xã hội được tối ưu hóa.
Học viện sẽ xây dựng chương trình đào tạo nhân tài PTIT cho các giảng viên trẻ và các sinh viên xuất sắc. Cử 100 sinh viên thực tập tại nước ngoài, 50 giảng viên trẻ Học viện sẽ tham gia các chương trình hợp tác trao đổi tại các trường top 100, 20 chuyên gia đầu ngành trong ngoài nước sẽ đến Học viện nghiên cứu giảng dạy, ưu tiên các ngành công nghệ mũi nhọn như AI Bán dẫn vi mạch, IoT, mạng thế hệ sau 5G/6G, đa phương tiện AR/VR…
Học viện sẽ xây dựng và triển khai các chương trình hành động để trở thành Hub nhân lực toàn cầu về Công nghệ số, từng bước cung cấp nhân lực CLC theo yêu cầu chuyên biệt cho các doanh nghiệp và các nước, khu vực như Hàn quốc Nhật bản châu Âu, Mỹ tiến tới mô hình xuất khẩu tri thức để lan tỏa ảnh hưởng của Việt Nam trong bản đồ công nghệ thế giới. Trong năm 2025, Học viện sẽ tuyển sinh khóa đầu tiên chương trình Liên kết đào tạo quốc tế học theo hình thức từ xa trên nền tảng Đại học Hội tụ Ảo giữa Học viện và Đại học hàng đầu Chung Ang Hàn Quốc. Đây là một hình thức đại học tiên tiến thí điểm mô hình Cộng tác chia sẻ trong Giáo dục Đại học và đang là xu thế mới, kết nối được nhiều chuyên gia và sinh viên nước ngoài tham gia.
Đối với đóng góp cho xã hội thông qua công nghệ năm 2025: Học viện sẽ triển khai văn bằng số và học bạ số theo đề án 06 từ đó hình thành bản đồ nhân lực quốc gia, triển khai mô hình AI gia sư cho từng môn học để tăng cường tri thức sinh viên. Đồng thời học viện sẽ định hình các công nghệ trọng điểm với các học sinh phổ thông thông qua các chương trình Stem, trải nghiệm công nghệ 4.0… đến với ít nhất 20 tỉnh thành phố trong năm 2025.

Phóng viên: Việc được Chính phủ chọn là 1 trong 5 cơ sở đào tạo ĐH trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ lĩnh vực công nghệ cao, là đội ngũ nhân lực nòng cốt giúp đất nước phát triển khoa học công nghệ mũi nhọn và đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình không chỉ là vinh dự, là niềm tự hào mà còn là trọng trách, nhiệm vụ rất lớn. Vậy quyết tâm và hướng đi của thầy trò nhà trường thời gian tới thế nào thưa ông?
PGS.TS Đặng Hoài Bắc: Cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tin tưởng rằng, với sự quyết tâm là 1 trong 5 trường trọng điểm công nghệ quốc gia, với mong muốn là trường Đại học tiên phong thực hiện Nghị quyết 57, với sự liên minh của các trường đại học, đặc biệt các trường công nghệ với phạm vi mở rộng, không đóng kín trong khuôn khổ từng trường, hợp lực hợp tác với các trường đại học hàng đầu trên thế giới, Học viện sẽ là tổ hợp KHCN Đào tạo, hub nhân lực chất lượng cao của Việt Nam và khu vực về công nghệ số, góp phần nhỏ bé hình thành tri thức và chất xám của Việt Nam đưa nước ta phát triển rực rỡ trong kỷ nguyên mới, lan toả tri thức Việt Nam ra toàn cầu, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của nhân loại.
Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!