Tại tỉnh An Giang, theo số liệu thống kê của Hội đồng thi tốt nghiệp THPT Sở GĐ&ĐT, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên có 4922 thí sinh chưa dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Tuy nhiên, tính đến ngày 05/08, có khoảng 3200 thí sinh của tỉnh đã làm đơn xin xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Như vậy tỉnh An Giang chỉ có hơn 1600 thí sinh làm thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 và được bố trí tại 11 địa điểm thi tại 3 huyện và 1 thành phố (TP. Long Xuyên, các huyện Châu Phú, Tịnh Biên, Châu Đốc).

Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang cho biết, để đảm bảo an toàn về sức khỏe, toàn bộ hơn 1600 thí sinh và khoảng 1000 cán bộ tham gia coi thi sẽ được xét nghiệm PCR Covid-19. Thí sinh và giáo viên phải có kết quả âm tính mới được dự thi và tham gia công tác coi thi.

“Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, cuộc họp hội đồng thi vào sáng 05/08 được chuyển sang hình thức trực tuyến. Đồng thời, chiều nay, thí sinh cũng làm thủ tục dự thi theo hình thức trực tuyến. Chúng tôi có chuẩn bị các Video phổ biến nội dung quy chế thi và gửi cho tất cả các thí sinh. Việc thí sinh học ở trường nào sẽ thi tại địa điểm trường đó nên cũng thuận lợi, thí sinh không gặp khó khăn khi tìm địa điểm thi”, bà Trần Ngọc Diễm cho biết.

Hiện An Giang và nhiều tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long vẫn thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, để việc di chuyển của thí sinh và cán bộ coi thi được thuận lợi, Sở GD&ĐT đã thông tin tới toàn bộ các điểm trực chốt. Thí sinh và cán bộ coi thi đeo thẻ và cầm các giấy tờ liên quan sẽ được tạo điều kiện tối đa đến địa điểm thi.

Đối với tỉnh Đồng Nai, một trong những tỉnh có diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức test Covid-19 cho toàn bộ thí sinh tham dự tốt nghiệp THPT đợt 2. Quy trình xét nghiệm sẽ được tổ chức làm 2 lần, ngày 04/08 và 07/08.

“Rất mừng là trước ngày thi chính thức, tất cả các kết quả xét nghiệm đều âm tính Covid-19. Sau khi thí sinh làm bài xong môn cuối cùng cũng sẽ được xét nghiệm lại một lần nữa để đảm bảo nghiêm túc phòng chống dịch”, bà Trương Thị Kim Huệ, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh có hơn 800 thí sinh chưa dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Tuy nhiên, tính đến trưa ngày 05/08, có hơn 400 thí sinh đã làm đơn xin xét đặc cách tốt nghiệp. Như vậy hiện chỉ có 340 thí sinh của tỉnh đăng ký dự thi đợt 2.

Ngoài ra, Đồng Nai cũng đón nhận 20 thí sinh của các tỉnh, thành phố khác như TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bình Phước, Gia Lai… đến dự thi.

“Trong buổi chiều 05/08 khi tổ chức làm thủ tục dự thi, Sở GD&ĐT sẽ rà soát lại một lần nữa cũng như xác nhận lại nguyện vọng của thí sinh. Nếu thí sinh nào có nguyện vọng xét đặc cách Sở GD&ĐT cũng tạo điều kiện tối đa cho các em.”- Bà Trương Thị Kim Huệ chia sẻ.

Trong quá trình diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, bà Trương Thị Kim Huệ cũng mong muốn, thí sinh và phụ huynh thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Đi đúng lộ trình từ nhà đến địa điểm thi, tuyệt đối không được tụ tập đông người. Đồng thời giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ để làm bài thi thật tốt.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, đợt thứ 2 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT còn hơn 11.000 thí sinh của 39 tỉnh thành phố đăng ký dự thi. Theo đó còn 13 Hội đồng thi đặt tại các tỉnh: Cao Bằng, Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Đăk Lăk, Đồng Nai. Trong đó, Hội đồng thi Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang có số lượng thí sinh dự thi đông nhất 3.106 em.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào ngày 04/08, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh “Đợt 2 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT tuy số lượng thí sinh ít nhưng đòi hỏi tính công bằng rất cao. Chúng ta không vì ít thí sinh mà lơ là chủ quan. Đợt thi này, ngoài phải tiếp tục đảm bảo mục tiêu kép là an toàn Quy chế, an toàn phòng dịch thì có thêm mục tiêu quan trọng nữa là công bằng và cân bằng giữa 2 đợt thi”.