Ngày 27/6, Bộ GD-ĐT phối hợp với ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức Hội thảo triển khai các chương trình và chính sách đào tạo nhân lực STEM.

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết Nghị quyết số 57 và Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đã đề ra những chủ trương, định hướng chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ và giáo dục - đào tạo. Trong đó, các trường đại học giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực cốt lõi. Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn và Đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ điện hạt nhân. Đồng thời, Bộ GD-ĐT chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao.

Trong đó, nguồn nhân lực nền tảng để phát triển công nghệ cao chính là nguồn nhân lực trong các lĩnh vực STEM. Cách tiếp cận của chúng ta là tập trung đào tạo các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược nhằm phục vụ phát triển các ngành công nghệ chiến lược.

“Khi có đội ngũ nhân lực STEM đủ về số lượng, mạnh về chất lượng thì khả năng thích ứng, làm chủ và phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ chiến lược, sẽ rất nhanh”, Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng không thể xác định trước chính xác nhu cầu nhân lực của từng chuyên ngành trong các lĩnh vực như công nghiệp bán dẫn hay điện hạt nhân. Vì vậy, nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, lựa chọn tập trung đào tạo các ngành khoa học cơ bản và kỹ thuật then chốt để tạo nền tảng giúp người học có khả năng thích ứng và làm chủ các công nghệ mới.

Nghị định số 179 vừa được Chính phủ ban hành, với nhiều chính sách dành cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, sinh viên các chương trình tài năng cũng như các ngành bán dẫn, điện hạt nhân... Các chính sách này sẽ giúp sinh viên có thêm điều kiện lựa chọn ngành học, giảm bớt chi phí học tập và tạo cơ hội để nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo đuổi các lĩnh vực ưu tiên.

Theo thông tin từ Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT, thay vì chỉ áp dụng đối với sinh viên tuyển mới từ năm học 2026-2027, những sinh viên thuộc các nhóm ngành phù hợp đã trúng tuyển từ năm học 2025-2026 cũng sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ ngay từ tháng 9 năm nay.

“Như vậy, sẽ có khoảng hơn 20.000 sinh viên trên cả nước được hưởng chính sách ngay trong đợt đầu triển khai”, Bộ trưởng cho biết.

Hiện nay, cả nước có khoảng 771.000 người học trong lĩnh vực STEM trong tổng số quy mô khoảng hơn 2,7 triệu người học ở cả bậc đại học và sau đại học, chiếm khoảng 29%. Theo Nghị quyết 71 và các chỉ tiêu phấn đấu, chúng ta đặt mục tiêu tỷ lệ người học STEM ở bậc đại học đạt 35% đến năm 2030. Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, dư địa phát triển của nguồn lực này còn rất lớn, đặc biệt khi đây là động lực cung cấp nguồn nhân lực khoa học công nghệ để phát triển kinh tế.

Tại hội thảo, Nền tảng Quản trị Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực chiến lược cũng được ra mắt. Nền tảng này hỗ trợ toàn bộ quá trình từ tuyển sinh, quản lý, tổ chức đào tạo đến theo dõi người học từ bậc đại học, thạc sĩ đến tiến sĩ. Đồng thời, nền tảng còn giúp kết nối doanh nghiệp với sinh viên, học viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia giải quyết các bài toán thực tiễn cùng các cơ sở đào tạo. Đây sẽ là công cụ hỗ trợ các trường đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và doanh nghiệp trong kết nối, quản trị và phát triển nguồn nhân lực chiến lược.

ĐH Bách Khoa Hà Nội ra mắt Không gian đổi mới sáng tạo liên ngành

Cùng ngày, ĐH Bách Khoa Hà Nội ra mắt Không gian đổi mới sáng tạo liên ngành. Đây là mô hình gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để sinh viên tham gia nghiên cứu, trải nghiệm thực tiễn, tiếp cận các bài toán của doanh nghiệp và các dự án khởi nghiệp ngay trong quá trình học tập.

Theo PGS.TS Tạ Hải Tùng, Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội, Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành Đại học Bách Khoa Hà Nội trải rộng trên ba tầng 6, 7 và 8 của Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu. Không gian là một hệ sinh thái hoàn chỉnh được tạo thành bởi sự kết hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành, các viện nghiên cứu và khu không gian hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành (Design Factory) của ĐHBK Hà Nội được xây dựng theo mô hình quốc tế do Đại học Aalto (Phần Lan) khởi xướng từ năm 2008 - hiện đã có mặt tại 38 trung tâm trên toàn thế giới thông qua Mạng lưới Design Factory toàn cầu. Đây là trung tâm Design Factory đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn của mạng lưới này.

Không gian được thiết kế tích hợp toàn diện giữa con người - phương pháp - hạ tầng - doanh nghiệp, bao gồm: khu tư duy sáng tạo mở; studio thiết kế và mô phỏng số; phòng lab chế thử nhanh; khu thử nghiệm sản phẩm; phòng làm việc nhóm; không gian triển lãm và trình diễn; phòng học linh hoạt phục vụ workshop và đào tạo dựa trên dự án.

Tại lễ ra mắt, GSTS. Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội khẳng định, Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành là trái tim của sự sáng tạo và kết nối tri thức, hiện thực hóa mô hình hợp tác ‘Ba nhà’ - nhà trường, doanh nghiệp và nhà nước - để tạo ra những giá trị thực tiễn phục vụ sự phát triển của đất nước./.