Nghị quyết 57 xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển mới của đất nước. Để những động lực đó phát huy hiệu quả, khoa học cơ bản phải được đặt ở vị trí nền tảng của hệ sinh thái khoa học và công nghệ quốc gia.
Khoa học cơ bản không chỉ là lĩnh vực học thuật dài hạn mà còn là nền tảng của đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ chiến lược. Những đột phá trong trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, công nghệ sinh học, bán dẫn hay năng lượng đều bắt nguồn từ các thành tựu nghiên cứu cơ bản. Một quốc gia có thể tiếp nhận công nghệ từ bên ngoài, nhưng muốn làm chủ, cải tiến và tạo ra công nghệ riêng thì phải có nền khoa học cơ bản vững mạnh và đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, đầu tư cho khoa học cơ bản chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của đất nước.
Trong điều kiện hiện tại, Việt Nam cần đầu tư ưu tiên cho khoa học cơ bản như thế nào? Bản thân các cơ sở đào tạo lĩnh vực khoa học cơ bản cần đổi mới ra sao? Hệ thống giáo dục quốc dân cần có ưu tiên thế nào cho những học sinh có năng lực và đam mê lĩnh vực khoa học cơ bản?...
Những câu hỏi này sẽ được bàn luận trong chương trình Diễn đàn VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 11h00 ngày mai 03/06 trên sóng VOV2 - Đài Tiếng nói Việt Nam.
Khách mời: GS.TS Lê Thanh Sơn- Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội.
